BNEWS Ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, do thời gian còn lại của niên độ giải ngân chỉ còn hơn 1 tháng nên tỉnh đã yêu cầu cả hệ thống chính trị nhập cuộc.
Từ nay đến cuối tháng 1/2021 phải họp giao ban hằng tuần, kiểm tra, bám sát nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công của từng đơn vị, địa phương; quy trách nhiệm nếu chậm trễ trong giải ngân; xử lý kịp thời hành vi, cơ quan tổ chức, cá nhân gây cản trở, chậm trễ giải ngân đầu tư công; gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân.
Cùng với việc đôn đốc các nhà thầu bố trí đầy đủ nhân công, vật tư, máy móc thiết bị, khuyến khích làm thêm giờ để đẩy nhanh tiến độ thi công, tại các dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2020 phải tập trung hoàn thành hạng mục công trình, nghiệm thu và thanh quyết toán, không để dồn lại cuối năm. Đối với các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2020, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng để đủ điều kiện thanh toán cho nhà thầu. Với dự án khởi công mới, khẩn trương lập hồ sơ thiết kế và dự toán, phê duyệt, lựa chọn nhà thầu để sớm triển khai thi công. Năm 2020 là năm cuối kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020, áp lực giải ngân vốn rất lớn, nếu giải ngân đạt kết hoạch được giao thì sẽ tạo tiền đề để tiếp tục thực hiện hoàn thành kế hoạch đầu tư công giai đoạn tiếp theo 2021 – 2025. Ngay từ đầu năm, tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy và tạo chuyển biến tích cực trong giải ngân vốn đầu tư năm 2020 trên địa bàn. Đại dịch COVID-19 khiến các chỉ tiêu kinh tế của địa phương sụt giảm ở tất cả các khu vực. Tuy nhiên, nếu đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công sẽ góp phần kích cầu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm, thu nhập cho người lao động. Tính đến cuối tháng 11/2020, kết quả giải ngân vốn đầu tư công của An Giang vẫn thấp so với kỳ vọng, chỉ đạt khoảng 3.750 tỷ đồng, bằng 77,66% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 66,35% kế hoạch HÐND tỉnh giao; trong đó, vốn ngân sách địa phương giải ngân được hơn 2.710 tỷ đồng, đạt 67,63% kế hoạch và vốn ngân sách Trung ương giải ngân trên 1.000 tỷ đồng, tương đương 63,22% kế hoạch. Trong tổng số 58 chủ đầu tư có sử dụng kế hoạch vốn năm 2020 bao gồm kế hoạch vốn năm 2018, 2019 kéo dài sang năm 2020 có 34 chủ đầu tư giải ngân cao hơn bình quân chung của tỉnh 66,68% gồm: 26 sở, ban, ngành cấp tỉnh và 8 huyện, thị, thành; 24 chủ đầu tư giải ngân thấp hơn bình quân chung của tỉnh gồm 21 sở, ban, ngành cấp tỉnh và 3 huyện. Theo UBND tỉnh An Giang, giá trị giải ngân chậm do một số tồn tại, hạn chế trong việc khai thực hiện các dự án chưa được khắc phục triệt để, kéo dài. Cụ thể, về thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu, thi công, hồ sơ thanh toán vốn chậm; giải phóng mặt bằng chưa phối hợp chặt chẽ và hiệu quả; lập kế hoạch vốn chưa sát với nhu cầu thực tế. Đặc biệt, các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi phải kéo dài thời gian thực hiện, số vốn chưa giải ngân lớn, làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chung của toàn tỉnh. Ước tính, năm 2020, giá trị giải ngân của An Giang đạt khoảng 4.200 tỷ đồng, bằng 87,04% theo kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 74,36% kế hoạch HĐND tỉnh giao. Phải đến cuối tháng 1/2021, giá trị giải ngân mới tăng lên thành hơn 5.000 tỷ đồng, đạt 105,36% kế hoạch Chính phủ giao và 90,01% kế hoạch HĐND tỉnh giao. Hiện thời điểm niên độ giải ngân các kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 đã gần kết thúc, trong khi số kế hoạch vốn chưa được giải ngân của An Giang còn lại vẫn tương đối lớn, khoảng 2.200 tỷ đồng. Ông Võ Chí Trung - Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cho biết, Sở đang đề nghị các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, nhà thầu thi công và các đơn vị có liên quan nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, chủ động theo dõi, tập trung đôn đốc việc thực hiện, giải ngân dự án. Trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân thì kiểm điểm trách nhiệm tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan; không xét thi đua khen thưởng, hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với người đứng đầu, chủ đầu tư và cá nhân liên quan nếu không có lý do chính đáng, thuyết phục - ông Trung chia sẻ. UBND tỉnh đã yêu cầu lãnh đạo của 24 chủ đầu tư giải ngân thấp hơn bình quân chung của địa phương chấn chỉnh, rà soát, có giải pháp cụ thể để khắc phục, xử lý ngay những vướng mắc, nhằm đẩy nhanh tốc độ trong thời gian còn lại; đặc biệt là các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 60%. Đối với các chủ đầu tư xây dựng, UBND tỉnh cũng yêu cầu rà soát, xác định rõ những tồn tại, yếu kém từng khâu từ quản lý, điều hành đến tổ chức thực hiện của từng dự án, công trình để xây dựng tiến độ chi tiết từ nay đến hết tháng 1/2021, không để chậm những việc thuộc thẩm quyền được giao./.Tin liên quan
Thái Nguyên phân bổ hơn 4.800 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2021
Trong thực hiện đầu tư công năm 2021, tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các địa phương, các chủ đầu tư thực hiện đúng nguyên tắc, mục tiêu, định hướng phát triển chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamTập trung nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất sầu riêng
Văn phòng Chính phủ có văn bản số 421/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp về tình hình sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu sầu riêng.
-
Kinh tế Việt NamCần hành trang pháp lý khi sáng tạo nội dung trên không gian số
Sự phát triển nhanh của thương mại điện tử, hoạt động sáng tạo nội dung đang mở ra cơ hội lớn cho KOC, KOL, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về hiểu biết và tuân thủ pháp luật.
-
Kinh tế Việt NamĐà Nẵng xây dựng năng lực xuất khẩu trực tuyến
Đà Nẵng xây dựng năng lực xuất khẩu trực tuyến
-
Kinh tế Việt NamCần Thơ khẩn cấp ứng phó sạt lở
Sạt lở bờ sông, kênh rạch và bờ biển diễn biến phức tạp, xuất hiện cả mùa mưa lẫn mùa khô, đe dọa trực tiếp tính mạng, tài sản, giao thông và các công trình thiết yếu.
-
Kinh tế Việt NamKết nối đa phương thức, tạo động lực mới cho hạ tầng giao thông Việt Nam
Khi hạ tầng ngày càng trở thành yếu tố quan trọng quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia, những công trình được quyết định hôm nay sẽ định hình đất nước trong nhiều thập niên tới.
-
Kinh tế Việt NamKiểm soát chặt phát thải mê-tan ngay từ kho cảng nhập khẩu
Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) đang được xem là một trong những nguồn năng lượng chuyển tiếp quan trọng trong lộ trình giảm phát thải khí nhà kính của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 10-NQ/TW: Động lực 'hút' FDI vào kinh tế xanh
Cùng với thay đổi từ phía doanh nghiệp, mô hình các khu công nghiệp cũng đang dịch chuyển theo hướng sinh thái. Đây được xem là một yếu tố quan trọng để đáp ứng nhu cầu của thế hệ nhà đầu tư mới.
-
Kinh tế Việt NamCần Thơ báo động sạt lở, công bố tình huống khẩn cấp ở 4 xã, phường
UBND thành phố Cần Thơ vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, sự cố sạt lở nguy hiểm tại nhiều khu vực bờ sông, bờ kênh và bờ biển.
-
Kinh tế Việt NamTăng tốc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam
Tăng trưởng du lịch trong giai đoạn mới không thể chỉ đo bằng số lượng khách mà cần quan tâm đến chất lượng dòng khách, thời gian lưu trú, mức chi tiêu, khả năng quay trở lại.











