BNEWS Để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10%, hệ thống điện phải đi trước một bước, chuẩn bị hạ tầng lưới và nâng khả năng cấp điện ổn định.
Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định năng lượng phải đi trước một bước và đáp ứng yêu cầu tăng trưởng liên tục trên 10% trong giai đoạn tới. Trong bối cảnh hiện nay, với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao kéo theo nhu cầu điện ngày càng lớn, đòi hỏi hệ thống điện quốc gia phải chuẩn bị đủ năng lực đáp ứng phụ tải gia tăng. Bài toán điện đi trước một bước không chỉ nằm ở việc có đủ nguồn điện mà còn là khả năng cung cấp đúng loại điện, đúng chất lượng và với chi phí phù hợp cho từng nhóm ngành. Đây sẽ là một trong những yếu tố quyết định khả năng đáp ứng nhu cầu năng lượng của nền kinh tế trong giai đoạn 2026-2030.
*Khi phụ tải song hành cùng tốc độ tăng trưởng
Từ thực tế quản lý hệ thống điện khu vực phía Nam, ông Bùi Quốc Hoan, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết, giai đoạn 2021-2025, Tổng công ty đã đầu tư hơn 57.000 tỷ đồng cho hệ lưới điện nhằm đón đầu nhu cầu phụ tải trong giai đoạn hiện nay. Khối lượng đầu tư này được thực hiện trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tiếp tục tăng; trong đó, phụ tải tại các khu vực sản xuất, công nghiệp và đô thị thay đổi theo quá trình phát triển kinh tế.
Bước vào giai đoạn 2026-2030, yêu cầu đầu tư tiếp tục ở mức cao khi các địa phương xây dựng những kịch bản tăng trưởng mới, nhất là đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số từ năm 2026 theo chỉ đạo của Chính phủ.
Theo Phó Tổng giám đốc Bùi Quốc Hoan, trong trường hợp nền kinh tế tăng trưởng cao, khu vực phía Nam sẽ cần Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) xem xét đầu tư thêm một số trạm biến áp 220 kV và gần 480 trạm 110 kV, cùng hệ thống lưới điện trung và hạ thế đi kèm.
“Có những khu vực cần chuyển từ điện một pha sang ba pha để đáp ứng yêu cầu sử dụng điện. Có nơi cần xử lý tình trạng “câu đuôi”, “câu hơi”. Có những hộ dân chưa được cấp điện đầy đủ hoặc cần nâng khả năng cấp điện. Các trạm bơm nước, công trình phục vụ sản xuất và những nhu cầu sử dụng điện khác cũng cần được tính toán trong quá trình mở rộng hệ thống điện các tỉnh thành miền Nam”, ông Hoan chia sẻ.
Phó Tổng giám đốc Bùi Quốc Hoan cho rằng riêng nhóm công việc này được ước tính cần khoảng 65.000 tỷ đồng. Đây là nhu cầu vốn lớn đối với ngành điện, trong khi việc đầu tư lưới điện phải bám sát quy hoạch và các kịch bản phát triển kinh tế của từng địa phương. Vì vậy, EVNSPC đã báo cáo EVN và đề xuất các cơ quan có thẩm quyền; trong đó có Chính phủ, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính, xem xét bố trí nguồn vốn phù hợp cho giai đoạn tới.
Bài toán đặt ra là hệ thống điện phải được chuẩn bị trước khi phụ tải thực sự tăng cao. Một trạm biến áp, đường dây hay tuyến trung thế không thể hình thành ngay khi nhu cầu sử dụng điện phát sinh. Từ khâu dự báo, lập kế hoạch đến đầu tư và đưa công trình vào vận hành đều cần thời gian.
“Điều này cũng đặt ra yêu cầu việc điều chỉnh quy hoạch điện phải gắn với những kịch bản phát triển kinh tế của địa phương. Khi phụ tải thay đổi nhanh hơn dự kiến, kế hoạch đầu tư lưới điện cũng cần được cập nhật để theo kịp nhu cầu”, lãnh đạo EVNSPC nhấn mạnh.
Tại Tây Ninh, yêu cầu này thể hiện rõ qua tốc độ tăng nhu cầu điện và cách ngành điện chuẩn bị hệ thống lưới điện trên địa bàn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tăng trưởng.
Một buổi chiều cuối tháng 9, mưa lớn trút xuống Tây Ninh. Những cơn mưa dày khiến không gian bên ngoài gần như bị phủ bởi một màn nước. Trong bối cảnh thời tiết bất lợi đó, câu chuyện về hệ thống điện, từ khả năng đáp ứng phụ tải đến phương án xử lý sự cố, càng trở nên cụ thể hơn khi chúng tôi trao đổi với ông Nguyễn Tấn Hùng, Giám đốc Công ty Điện lực Tây Ninh.
Ông Nguyễn Tấn Hùng cho biết trong 8 tháng năm 2026, sản lượng điện thương phẩm của Công ty Điện lực Tây Ninh đạt khoảng 11 tỷ kWh, tăng 9,15% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn mức mục tiêu tăng trưởng 8,12% của cả năm.
Con số tăng trưởng sản lượng điện thương phẩm trên địa bàn tỉnh được đặt trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa phương tiếp tục phát triển, kéo theo nhu cầu sử dụng điện tăng lên. Với một địa phương có hoạt động công nghiệp ngày càng sôi động từ khi hợp nhất với Long An, mức tăng phụ tải này tạo yêu cầu tương ứng đối với hạ tầng điện.
Theo ông Nguyễn Tấn Hùng, trước thực tế này, Công ty Điện lực Tây Ninh đang tập trung triển khai ba nhóm giải pháp gồm bám sát quy hoạch phát triển của tỉnh để dự báo phụ tải; mở rộng hệ thống lưới điện; ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng lưới điện thông minh nhằm hạn chế thời gian mất điện.
Từ định hướng Quy hoạch tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được điều chỉnh theo Quyết định 2968, ngành điện theo dõi và phân tích phụ tải theo từng khu vực, từng nhóm khách hàng để có cơ sở xây dựng kế hoạch đầu tư chi tiết.
Cách tiếp cận này đưa bài toán điện về từng khu vực cụ thể, trong đó những nơi phụ tải tăng nhanh cần được theo dõi sát để có phương án đầu tư phù hợp. Với các nhóm khách hàng có nhu cầu sử dụng điện thay đổi, kế hoạch phát triển lưới điện cũng phải được tính toán tương ứng. Tại Tây Ninh, riêng trong năm 2026, tổng vốn dành cho đầu tư lưới điện 110 kV hơn 2.900 tỷ đồng, lưới điện trung và hạ thế khoảng 1.310 tỷ đồng, cùng 213 tỷ đồng cho công tác sửa chữa lớn.
Những con số này cho thấy để đáp ứng nhu cầu điện cho tăng trưởng 2 con số của nền kinh tế, đầu tư không chỉ nằm ở các công trình điện lớn. Phần lưới điện phía sau, từ 110 kV xuống trung thế và hạ thế cũng cần được mở rộng và nâng cao khả năng vận hành.
*Đầu tư lưới điện đi cùng đổi mới vận hành
Trong điều kiện phụ tải tăng nhanh, đầu tư thêm công trình mới là một phần của câu chuyện. Phần còn lại nằm ở cách vận hành hệ thống điện để những tài sản đã được đầu tư có thể phát huy hiệu quả.
Điều này càng được đặt ra trong bối cảnh biến đổi khí hậu và thiên tai bất thường. Khi điều kiện thời tiết thay đổi, lưới điện có nguy cơ chịu tác động lớn khi đối mặt với an toàn và yêu cầu cấp điện cho sản xuất, sinh hoạt vẫn phải được duy trì.
Theo ông Nguyễn Tấn Hùng, Công ty Điện lực Tây Ninh đang triển khai các yêu cầu liên quan đến lưới điện N-1, điều khiển từ xa và đo đếm điện năng theo thời gian thực. Đây là những nội dung được triển khai trong quá trình thực hiện các yêu cầu về chuyển đổi số và hiện đại hóa hệ thống điện.
“Khi một thiết bị hoặc đường dây trong hệ thống gặp sự cố, yêu cầu đáp ứng tiêu chí N-1 giúp ngành điện có phương án vận hành để chuyển tải, cấp điện từ hướng khác trong khả năng cho phép. Hệ thống điều khiển từ xa cũng giúp giảm thời gian xử lý khi cần thay đổi phương thức vận hành”, lãnh đạo Công ty Điện lực Tây Ninh chia sẻ.
Theo đó, Công ty Điện lực Tây Ninh tăng cường theo dõi phụ tải từng khu vực để có phương án phân bổ phù hợp. Cùng với đó triển khai các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và khuyến khích khách hàng điều chỉnh nhu cầu sử dụng khi cần thiết.
Đặc biệt trong mùa mưa bão, việc vận hành hệ thống điện an toàn còn gắn với chuẩn bị phương án xử lý sự cố. Ông Hùng cho biết, trước thời tiết đang chuyển mưa nhiều, đơn vị thực hiện kiểm tra các vị trí có nguy cơ bị ảnh hưởng, từ cột điện, móng cột đến máy biến áp; xây dựng phương án khôi phục cấp điện và chuẩn bị vật tư, phương tiện phục vụ xử lý sự cố theo phương châm “4 tại chỗ”. Các hợp đồng với nhà cung cấp vật tư, thiết bị cũng được chuẩn bị để khi xảy ra sự cố có thể huy động nguồn lực xử lý nhằm cấp điện sớm nhất cho khách hàng, nhất là các phụ tải quan trọng. Sau khi xử lý, hệ thống được kiểm tra các điều kiện an toàn trước khi đóng điện trở lại.
Ngoài trời, mưa vẫn nặng hạt. Với ngành điện, mỗi mùa mưa bão là một phép thử đối với khả năng vận hành của hệ thống điện từ cao áp đến phân phối, từ việc kiểm tra thiết bị đến chuẩn bị nhân lực, vật tư và phương án cấp điện khi có sự cố.
Từ góc độ đầu tư, ông Bùi Quốc Hoan cho rằng yêu cầu lớn trong giai đoạn tới là xác định đúng nhu cầu của nền kinh tế để xây dựng hệ thống điện tương ứng. EVNSPC hiện quản lý từ cấp điện áp 110 kV trở xuống. Đối với các dự án nguồn điện, thẩm quyền lựa chọn và chấp thuận nhà đầu tư thuộc các cơ quan quản lý nhà nước và địa phương theo từng dự án. Vì vậy, quá trình chuẩn bị hạ tầng điện cần được phối hợp với những kịch bản phát triển nguồn và phụ tải.
Theo Phó Tổng giám đốc Bùi Quốc Hoan, ngay cả khi một dự án nguồn điện đã có nhà đầu tư, thông tin về dự án cũng cần được cập nhật để ngành điện có cơ sở tính toán hệ thống lưới đi kèm. Một số dự án đã nằm trong kế hoạch 5 năm có thể được tính toán sớm hơn, trong khi một số dự án khác vẫn cần tiếp tục hoàn thiện thủ tục đầu tư.
Điều này cho thấy đầu tư lưới điện không thể tách khỏi quy hoạch phát triển kinh tế. Nếu một khu vực được định hướng phát triển công nghiệp, đô thị hoặc các ngành sử dụng điện lớn, hệ thống điện phải có sự chuẩn bị tương ứng để đáp ứng yêu cầu sử dụng.
Ở cấp địa phương, Công ty Điện lực Tây Ninh đang theo dõi phụ tải theo từng khu vực để tránh tình trạng đầu tư không sát nhu cầu. Theo ông Nguyễn Tấn Hùng, việc phân tích phụ tải là cơ sở để xác định khu vực cần đầu tư, quy mô công trình và thời điểm đưa công trình vào vận hành.
Cùng với đầu tư, ngành điện cũng phải tính đến khả năng chuyển tải giữa các nguồn. Khi lưới điện được tổ chức theo hướng có dự phòng, một khu vực có thể nhận điện từ nhiều hướng, qua đó tăng khả năng xử lý khi một phần tử gặp sự cố. Tây Ninh đang triển khai các phương án theo hướng này, đồng thời tăng tự động hóa trong vận hành hệ thống điện.
Từ hơn 57.000 tỷ đồng đầu tư lưới điện trong giai đoạn 2021-2025 đến nhu cầu vốn lớn cho giai đoạn 2026-2030, bài toán đặt ra cho ngành điện là bảo đảm hạ tầng đi cùng tốc độ phát triển của nền kinh tế.
Ở Tây Ninh, mức tăng 9,15% sản lượng điện thương phẩm trong 8 tháng qua cho thấy nhu cầu điện đang tăng cùng hoạt động sản xuất và kinh doanh. Kế hoạch đầu tư hàng nghìn tỷ đồng cho lưới 110 kV, trung và hạ thế cũng được xây dựng từ yêu cầu đó.
Chuẩn bị hạ tầng điện cho tăng trưởng cao là quá trình gồm nhiều phần việc nối tiếp nhau, từ dự báo phụ tải, điều chỉnh kế hoạch đầu tư, huy động nguồn vốn, xây dựng trạm và đường dây đến hiện đại hóa vận hành và chuẩn bị phương án xử lý sự cố. Một hệ thống điện hiện đại vì thế không chỉ được thể hiện ở số lượng trạm biến áp hay chiều dài đường dây. Khả năng theo dõi phụ tải, phát hiện sự cố, điều khiển thiết bị từ xa và chuyển phương thức cấp điện cũng ngày càng quan trọng. Trong câu chuyện tăng trưởng cao, đây là những phần việc cần được chuẩn bị song song với việc xây dựng các công trình mới.
Tin liên quan
EVNNPT và EVNSPC phối hợp đồng bộ tiến độ lưới điện phía Nam
EVNNPT và EVNSPC phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án lưới điện truyền tải và phân phối, đảm bảo cung ứng điện an toàn cho phát triển kinh tế phía Nam.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamĐồng Nai lập kỷ lục thu hút vốn đầu tư trong nước
Hạ tầng giao thông đồng bộ, sân bay Long Thành và không gian phát triển mới giúp Đồng Nai lập kỷ lục thu hút vốn đầu tư trong nước 865.000 tỷ đồng và 2,5 tỷ USD FDI sau 9 tháng.
-
Kinh tế Việt NamBế mạc Diễn đàn Biển Việt Nam 2026: Hợp tác và hội nhập quốc tế để phát huy sức mạnh biển
Ngày 2/10, Diễn đàn Biển Việt Nam 2026 với chủ đề “Hợp tác và hội nhập quốc tế trong xây dựng Việt Nam thành quốc gia biển mạnh” do Học viện Ngoại giao Việt Nam (Bộ Ngoại giao) tổ chức, đã bế mạc.
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Sức khỏe, thể lực người dân là một bộ phận của sức mạnh quốc gia
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tinh thần cốt lõi của Nghị quyết số 08 là phát triển thể dục, thể thao để nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc và chất lượng cuộc sống của nhân dân.
-
Kinh tế Việt NamVIFC-DN từng bước khẳng định vị trí trên "bản đồ" các trung tâm tài chính thế giới
Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng (VIFC-DN) lần đầu góp mặt trong GFCI 40, đứng thứ 71/117 trung tâm tài chính, mở thêm cơ hội kết nối dòng vốn quốc tế với kinh tế Việt Nam.
-
Kinh tế Việt NamBí thư Đồng Tháp: Chuyển tư duy từ “hoàn thành công việc” sang “hoàn thành chỉ tiêu”
Sáng 2/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 5 nhằm sơ kết việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng của năm.
-
Kinh tế Việt NamĐồng Tháp mở không gian mới cho kinh tế tư nhân
Ngày 2/10, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Tháp tổ chức Vòng đối thoại địa phương – Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 (VPSF 2026) – Phiên đối thoại tỉnh Đồng Tháp.
-
Kinh tế Việt NamNgành gỗ tìm động lực tăng trưởng từ thị trường trong nước
Với quy mô hơn 100 triệu người tiêu dùng và nhu cầu ngày càng tăng đối với nhà ở, xây dựng, nội thất và không gian sống, thị trường trong nước đang mở ra dư địa lớn cho ngành gỗ Việt Nam.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế tầm thấp - từ tiềm năng đến công nghệ chiến lược quốc gia
Ngày 2/10, tại Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội và Báo Tiền phong phối hợp tổ chức Diễn đàn “Phát triển kinh tế tầm thấp và thúc đẩy ứng dụng công nghệ vũ trụ tại Việt Nam”.
-
Kinh tế Việt NamCao Bằng hoàn thành giải phóng mặt bằng (giai đoạn 1) khu Bắc mỏ sắt Nà Rụa
Đến hết ngày 30/9, toàn bộ 443 trường hợp đã hoàn thành các bước niêm yết hồ sơ, thẩm định và phê duyệt, đạt 100%.



















