BNEWS Anh cam kết chi thêm 160 triệu bảng Anh (216,5 triệu USD) để thúc đẩy phát triển vaccine toàn cầu.
Ngày 24/2, Anh cam kết chi thêm 160 triệu bảng Anh (216,5 triệu USD) để thúc đẩy phát triển vaccine toàn cầu, nhằm mục đích bào chế được một loại vaccine chỉ trong vòng khoảng 100 ngày khi xảy ra bất kỳ đại dịch nào trong tương lai.
Khoản chi nói trên bổ sung cho tổng số tiền 276 triệu bảng (374 triệu USD) Anh đã đóng góp cho Liên minh đổi mới sẵn sàng ứng phó dịch bệnh (CEPI). CEPI là tổ chức hợp tác toàn cầu được thành lập năm 2017 nhằm phát triển vaccine ngăn chặn bùng phát dịch bệnh trong tương lai.
Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid cho biết đại dịch COVID-19 là một thách thức toàn cầu và đã cho thấy cách tốt nhất để vạch ra một lộ trình tiến tới chấm dứt dịch bệnh là sự hợp tác quốc tế.
Bộ trưởng Javid nhấn mạnh việc Anh cam kết đóng góp thêm 160 triệu bảng Anh sẽ hỗ trợ công việc quan trọng của CEPI là rút ngắn thời gian phát triển vaccine xuống còn khoảng 100 ngày và bảo vệ tất cả người dân trên thế giới trước các mối đe dọa sức khỏe trong tương lai.
Thông báo trên của Anh được đưa ra trước thềm một hội nghị cấp cao về chuẩn bị ứng phó với đại dịch toàn cầu, theo kế hoạch sẽ diễn ra trong 2 ngày 7-8/3 tới ở London. Dự kiến tham dự sự kiện này có các chính trị gia hàng đầu thế giới, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus và Cố vấn y tế của Tổng thống Mỹ Joe Biden - Tiến sĩ Anthony Fauci.
Hội nghị được tổ chức nhằm mục đích gây quỹ cho mục tiêu của CEPI phát triển các loại vaccine có tác dụng phòng ngừa các biến thể của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 trong tương lai.
Liên quan vấn đề phòng chống dịch COVID-19 tại Anh, một số doanh nghiệp bán lẻ của nước này đang chuẩn bị bán ra thị trường các bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19 (LFT) sau khi Chính phủ Anh quyết định dừng chương trình cung cấp miễn phí tại vùng England. Việc cạnh tranh giữa các nhà bán lẻ đang giúp giảm giá bộ xét nghiệm.
Theo phóng viên TTXVN tại London, ngày 23/2, hãng bán lẻ Boots cho biết hãng sẽ bán các bộ xét nghiệm LFT tại các chuỗi cửa hàng bán lẻ của mình để người tiêu dùng có thể mua khi có nhu cầu tự xét nghiệm tại nhà.
Dự kiến, Boots sẽ triển khai bán tại 400 cửa hàng trên tổng số 2.200 cửa hàng của hãng trên toàn nước Anh, từ đầu tháng 3 tới. Theo đó, một bộ xét nghiệm sẽ có giá 2,5 bảng Anh và 9 bảng/4 bộ xét nghiệm. Trước thời gian đó, Boots sẽ bán trực tuyến với giá 5,99 bảng/bộ xét nghiệm.
Các doanh nghiệp bán lẻ thuốc ngay lập tức cho biết sẽ bán thấp hơn giá thành mà Boots công bố, với giá 1,99 bảng/bộ xét nghiệm và 9,79 bảng/5 bộ xét nghiệm khi mua tại cửa hàng. Hiện chuỗi cửa hàng dược phẩm Lloyds đang bán 5 bộ xét nghiệm với giá 9,49 bảng Anh.
Chuỗi siêu thị Morrison lớn thứ tư tại Anh cũng tuyên bố sẽ bán LFT tại các siêu thị của hãng với giá cạnh cạnh tranh hơn. Các chuỗi siêu thị lớn khác tại Anh cho biết cũng đang xem xét lên kế hoạch bày bán LFT tại các của hàng của họ.
Ngày 21/2, Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố chương trình phân phối miễn phí LFT cho người dân Anh sẽ kết thúc từ ngày 1/4 tới. Đây là một trong những chương trình hỗ trợ xét nghiệm lớn nhất trên thế giới để đối phó với dịch COVID-19.
Chỉ tính riêng trong giai đoạn dịch bệnh do biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây ra, Chính phủ Anh đã cung cấp khoảng 340 triệu bộ xét nghiệm mỗi tháng cho người dân. Quyết định chấm dứt phân phối miễn phí của chính phủ sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thể bán lẻ LFT trên thị trường.
Mức giá LFT được công bố tại Anh được cho là gần với mức giá thấp trên thị trường thế giới. Hiện ở một số nước châu Âu, mỗi bộ xét nghiệm được bán với giá khoảng 2 euro (2,2 USD). Một số nơi khác trên thế giới, giá 1 bộ xét nghiệm cao hơn, như tại Mỹ với giá khoảng 10 USD hay Hong Kong (Trung Quốc) với giá khoảng 11,5 USD./.
- Từ khóa:
- anh
- vaccine
- sản xuất vaccine
- covid-19
Tin liên quan
Việt Nam sẽ tiếp nhận công nghệ sản xuất vaccine mRNA theo sáng kiến của WHO
Việt Nam cùng với Bangladesh, Indonesia, Pakistan, Serbia là các nước đủ điều kiện, năng lực được WHO công bố nhận chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine mRNA.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 15/7/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 15/7/2026:
-
Kinh tế Thế giớiCác nhà máy lọc dầu Trung Quốc giảm sản lượng xuống mức thấp nhất trong 6 năm
Các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đã cắt giảm sản lượng trong tháng 6/2026 xuống mức thấp nhất trong 6 năm, khi nhu cầu giảm và sự gián đoạn nguồn cung dầu thô từ Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiASEAN - Trung Quốc tìm động lực mới sau 5 năm nâng cấp quan hệ
Sau 5 năm thiết lập Đối tác Chiến lược Toàn diện, Trung Quốc và ASEAN đang mở rộng hợp tác sang kinh tế số, AI, năng lượng xanh và đổi mới sáng tạo nhằm tạo động lực tăng trưởng mới.
-
Kinh tế Thế giớiTỷ lệ thất nghiệp thành thị của Trung Quốc giảm trong tháng 6
Theo số liệu chính thức công bố hôm 15/7, tỷ lệ thất nghiệp thành thị được khảo sát của Trung Quốc đã giảm nhẹ xuống còn 5,0% trong tháng 6/2026 từ mức 5,1% trong tháng 5.
-
Kinh tế Thế giớiCăng thẳng tại eo biển Hormuz đe dọa chuỗi cung ứng từ nông nghiệp đến công nghệ cao
Căng thẳng bùng phát trở lại tại eo biển Hormuz không chỉ gây gián đoạn nguồn cung dầu khí mà còn đang đe dọa nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng nhiều loại hàng hóa thiết yếu trên toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiLHQ cảnh báo hệ lụy toàn cầu từ “điểm nghẽn” Hormuz
Liên hợp quốc cảnh báo xung đột leo thang tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn hoạt động tại eo biển Hormuz có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với kinh tế, nhân đạo và an ninh toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ rút lại kế hoạch áp phí 20% đối với tàu qua eo biển Hormuz
Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ rút lại đề xuất thu phí 20% đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz, thay bằng các thỏa thuận thương mại và đầu tư với các nước vùng Vịnh.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Trung Quốc giảm tốc trong quý II/2026
Đà tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc đã chậm lại trong quý II/2026 sau khởi đầu mạnh mẽ vào đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Đảng Dân chủ chặn dự luật quốc phòng 1.150 tỷ USD
Đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ ngày 14/7 đã chặn dự luật chính sách quốc phòng trị giá 1.150 tỷ USD của Lầu Năm Góc.












