BNEWS Vương quốc Anh tiếp tục khẳng định vị trí là một trong những nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới, với kim ngạch xuất khẩu thiết bị quốc phòng năm 2017 tăng 53% lên 9 tỷ bảng.
Số liệu Tổ chức Quốc phòng và An ninh (DSO) thuộc Bộ Thương mại Quốc tế Anh cho hay thị trường thiết bị quốc phòng toàn cầu năm 2017 ước tính đạt giá trị xấp xỉ 98 tỷ USD (76 tỷ bảng), mức cao nhất trong một thập niên trở lại đây.
Điều này phản ánh cái gọi là “những nguy cơ chiến lược đang diễn ra” cũng như sự leo thang giá cả các thiết bị quốc phòng.
Theo nghiên cứu của DSO, nước Anh nắm giữ 12% thị phần trên thị trường thiết bị quốc phòng quốc tế trong năm 2017, trong khi Mỹ nắm giữ mức thị phần cao kỷ lục là 53%.
Xét ở mức hàng năm thì Nga dẫn trước Anh, nhưng xét trên cơ sở 10 năm, Anh lại là nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai thế giới, xếp trên Pháp và Nga.
Xuất khẩu thiết bị hàng không vũ trụ chiếm ưu thế trong xuất khẩu vũ khí của Anh, khi đóng góp tới 87% tổng kim ngạch xuất khẩu vũ khí của “xứ sở sương mù”, trong khi xuất khẩu thiết bị hải quân và vũ khí trên bộ chỉ chiếm lần lượt 7 và 6%.
Theo DSO, đóng góp lớn nhất vào sự thống trị của ngành hàng không vũ trụ trong lĩnh vực xuất khẩu vũ khí của Anh là xuất khẩu các bộ phận cho máy bay tiêm kích F-35, nằm trong chương trình quốc phòng lớn nhất thế giới mà BAE Systems nắm giữ 15% cổ phần, và động cơ Rolls-Royce cho máy bay tiếp nhiên liệu trên không bán cho Đức.
Tầm quan trọng của lĩnh vực xuất khẩu thiết bị hàng không vũ trụ được thể hiện qua chương trình phát triển máy bay tiêm kích thế hệ mới Tempest mà Anh vừa công bố tại triển lãm hàng không quốc tế ở Farnborough vừa qua, với mức đầu tư của Bộ quốc phòng dành cho chương trình này là 2 tỷ bảng./.
>>> Nga không có kế hoạch rút khỏi Tổ chức Cấm Vũ khí hóa học
Tin liên quan
Lời kêu gọi xây dựng thế giới không vũ khí hạt nhân từ thành phố Hiroshima
Ngày 6/8, Nhật Bản tổ chức hoạt động tưởng niệm 73 năm ngày quân đội Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.








