Anh: Sản lượng ô tô thấp nhất 36 năm qua

15:38' - 28/01/2021
BNEWS Sản lượng ô tô năm 2020 của Anh giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1984 sau khi đại dịch COVID-19 làm các nhà máy phải đóng cửa và ảnh hưởng xấu tới nhu cầu.

Hiệp hội các nhà sản xuất và kinh doanh ô tô của Vương quốc Anh (SMMT) ngày 28/1 cho biết sản lượng ô tô năm 2020 của “xứ sở sương mù” giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1984 sau khi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 làm các nhà máy phải đóng cửa và ảnh hưởng xấu tới nhu cầu. 

Theo SMMT, sản lượng ô tô của Anh trong năm 2020 đã đạt 920.928 xe, giảm 29% so với năm 2019, trong bối ảnh nhiều nhà máy phải đóng cửa trong vài tháng và nhiều nhà máy khác phải hoạt động dưới mức bình thường.

Giám đốc điều hành SMMT Mike Hawes nói: “Những con số trên phản ánh tác động tàn phá của đại dịch đối với các nhà sản xuất ô tô của Anh cùng với đó là việc phong tỏa ngăn sự lây lan của dịch COVID-19 làm suy giảm nhu cầu và đe dọa kế sinh nhai của người lao động”.

Dự kiến, sản lượng ô tô của Anh có thể chỉ phục hồi nhẹ trong năm 2021 khi tăng lên hơn 1 triệu chiếc./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục