BNEWS Ngày 8/9, Anh đã bày tỏ ủng hộ kế hoạch trục xuất các lao động Triều Tiên khỏi Liên minh châu Âu (EU), như một phần trong các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên
Việc bày tỏ ủng hộ kế hoạch này chỉ sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6.
Phát biểu trong chuyến thăm binh lính Anh tại một căn cứ của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở miền Bắc Estonia, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson cho rằng “có sự đồng thuận cao” giữa các ngoại trưởng EU trong việc thúc đẩy các biện pháp trừng phạt mới đối với Bình Nhưỡng.
Ngoại trưởng Anh nêu rõ tại nhiều nước EU, có rất nhiều lao động Triều Tiên đang chuyển tiền về nước, do đó các bên có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt như trục xuất họ về nước.
Theo ông Johnson, trong các cuộc thảo luận với ngoại trưởng các nước EU tại thủ đô Tallinn của Estonia hôm 7/9 vừa qua, các bên cũng nhất trí rằng cần phải nỗ lực hơn nữa để gia tăng sức ép đối với Bình Nhưỡng buộc nước này từ bỏ chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của mình.
Trước đó, ngày 7/9, Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel cho rằng cần trục xuất các lao động Triều Tiên do số tiền mà họ gửi về nước chỉ có mục đích duy nhất là cung cấp cho chương trình hạt nhân.
Ông Gabriel cũng cho biết các ngoại trưởng EU nhất trí nỗ lực hơn nữa để tìm hiểu xem làm thế nào Bình Nhưỡng sở hữu được công nghệ phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa.
Các lao động nước ngoài, hầu hết làm việc tại Trung Quốc và Nga, mang lại nguồn thu nhập chính cho Triều Tiên. Các quan chức châu Âu cho biết có khoảng 300 lao động Triều Tiên đang làm việc tại các nước trong EU, hầu hết là ở Ba Lan.
Cùng ngày 8/9, Ngoại trưởng Philippines Alan Peter Cayetano thông báo nước này đã đình chỉ quan hệ thương mại với Triều Tiên, nhằm tuân thủ nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) liên quan tới các vụ thử tên lửa liên tiếp của Bình Nhưỡng.
Phát biểu với báo giới sau cuộc thảo luận với Đại sứ Mỹ về việc hợp tác trong một chương trình chống ma túy, ông Cayetano khẳng định Philippines sẽ tuân thủ đầy đủ nghị quyết của HĐBA LHQ, trong đó có các biện pháp trừng phạt kinh tế.
Theo thống kê của Cơ quan xúc tiến đầu tư thương mại Triều Tiên, Philippines là đối tác thương mại lớn thứ 5 của Triều Tiên, với kim ngạch thương mại 2 chiều đạt 28,8 triệu USD trong khoảng nửa đầu năm nay.
Mỹ và các đồng minh dự kiến sẽ trình một dự thảo nghị quyết mới về trừng phạt Triều Tiên lên HĐBA LHQ để bỏ phiếu thông qua sớm nhất vào ngày 12/9 tới./.
Xem thêm:
>>>Malaysia trục xuất lao động Triều Tiên
>>>Chính phủ Anh vận động doanh nghiệp ủng hộ chiến lược Brexit của Thủ tướng
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiBofA: AI tạo ra cuộc chuyển dịch dòng tiền lớn nhất ngành công nghệ
BofA, quá trình này có thể được xem là một "cuộc chuyển giao dòng tiền tự do mang tính thế hệ" từ các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn sang các doanh nghiệp bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDIW: Chính sách trung lập về công nghệ gây hại cho ngành công nghiệp Đức
Theo chuyên gia này, thuế quan đối với xe điện Trung Quốc cũng sẽ không cứu vãn được ngành công nghiệp ô tô châu Âu và Đức.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thế giới tuần qua ghi nhận nhiều diễn biến nổi bật về địa chính trị, kinh tế và tài chính, với những biến động đáng chú ý trên thị trường năng lượng, tiền tệ và công nghệ toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiCuba đẩy nhanh thu hút đầu tư nước ngoài
Quan chức Cuba khẳng định những thay đổi trong quy định đầu tư là bước tiến quan trọng nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho đầu tư nước ngoài.
-
Kinh tế Thế giớiSingapore duy trì vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới
Singapore tiếp tục giữ vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới khi dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số Phát triển Trung tâm Vận tải Biển Quốc tế (ISCDI) năm thứ 13 liên tiếp.
-
Kinh tế Thế giớiThượng Hải vươn lên vị trí thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển toàn cầu
Theo báo cáo công bố hôm 10/7, Thượng Hải đã đứng thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển quốc tế hàng đầu.
-
Kinh tế Thế giớiNgân hàng trung ương Malaysia lạc quan về tăng trưởng kinh tế năm 2026
Kinh tế Malaysia được dự báo tăng trưởng từ 4-5% trong năm 2026 nhờ nhu cầu nội địa ổn định và xuất khẩu, đầu tư tiếp tục duy trì đà tích cực.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc ghi nhận sản lượng lương thực vụ Hè cao kỷ lục
Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc ngày 10/7 công bố số liệu cho thấy sản lượng lương thực vụ Hè năm 2026 đạt mức cao kỷ lục 301,49 triệu tấn, lần đầu tiên vượt mốc 150 triệu tấn.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản: Chỉ số giá sản xuất tăng lên mức cao nhất trong 3 năm
Chỉ số PPI trong tháng 6/2026 tăng 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt xa dự báo trung bình của thị trường là tăng 6,8% và là mức tăng nhanh nhất so với cùng kỳ năm trước kể từ tháng 3/2023.









