Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão
Ngày 30/7, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã ban hành Công điện số 30 gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định; các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ: Quốc phòng, Công an, Giao thông Vận tải, Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, hệ thống đài thông tin duyên hải về chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.
Theo đó, để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và gây mưa lớn diện rộng, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai – Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành triển khai các biện pháp để bảo đảm an toàn về người, tài sản của nhân dân và Nhà nước, trong đó tập trung một số nội dung cấp bách: Khu vực trên biển: Thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới; tổ chức rà soát số lượng tàu thuyền đang di chuyển trong vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông để hướng dẫn phòng tránh.Các cơ quan tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi và giữ liên lạc thường xuyên với các tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, kể cả tàu vận tải, du lịch; các lồng bè nuôi trồng thủy, hải sản để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra; kiểm tra hướng dẫn việc neo đậu tàu tại bến, nhất là khu vực neo đậu quanh các đảo; chuẩn bị phương án đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên các cầu vượt biển, khách du lịch trên các đảo nằm trong vùng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.
Tùy theo diễn biến áp thấp nhiệt đới, chủ động cấm biển; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.
Khu vực ven biển và đồng bằng: Theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp nhiệt đới, mưa lũ; thông tin kịp thời đến chính quyền, người dân để chủ động phòng, tránh, nhất là khu vực ngập lụt đô thị, vùng trũng thấp ven biển, cửa sông, ven sông, suối; triển khai các phương án bảo vệ sản xuất, chống úng ngập; bảo vệ công trình kết cấu hạ tầng, khu kinh tế, khu công nghiệp, nhà máy, kho tàng, hầm lò, các dự án đang thi công ven biển, các công trình cột tháp cao, bãi thải khai thác khoáng sản; bảo vệ đê điều, nhất là các đoạn đê bị sự cố, đang thi công; đảm bảo an toàn hệ thống điện, thông tin liên lạc, sẵn sàng lực lượng, vật tư để ứng cứu, khắc phục kịp thời các sự cố; dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm, nước sạch, thuốc men để chủ động ứng phó với mưa, lũ lớn theo phương châm “4 tại chỗ”. Khu vực miền núi: Rà soát các khu dân cư ở ven sông, suối, hạ lưu các hồ, đập, vùng trũng thấp, ngầm, tràn, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, nhà ở không an toàn để chủ động cảnh báo, sơ tán dân đến nơi an toàn, đặc biệt là các khu vực đã có mưa to trong thời gian qua; kiểm tra, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hồ đập và vùng hạ du, nhất là các hồ đập xung yếu đang thi công, sửa chữa và việc vận hành các hồ thủy điện nhỏ; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính; sẵn sàng phương án phòng chống lũ, đảm bảo an toàn các công trình phòng chống lũ theo cấp báo động; tổ chức tuần tra canh gác, kiểm tra, rà soát việc chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện theo quy định. Các bộ, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao, chỉ đạo các biện pháp sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra. Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thời lượng phát tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới để các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết, chủ động phòng tránh, ứng phó; tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn. Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 115,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350km về phía Đông Đông Bắc.Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 trở lên khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.
Dự báo trong 24 giờ tới (từ 13 giờ ngày 30/7 đến 13 giờ ngày 31/7), áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 31/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam 100km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa) có mưa dông mạnh, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng biển cao 2-3,5m; biển động mạnh. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (từ 13 giờ ngày 30/7 đến 13 giờ ngày 31/7) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; phía Bắc vĩ tuyến 16,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 111,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo ( từ 13 giờ ngày 30/7- 1 giờ ngày 31/7), áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh lên thành bão. Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo (từ 1 giờ ngày 31/7 đến 13 giờ ngày 1/8), bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 13 giờ ngày 1/8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 108,7 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 100km, cách Nam Định 250km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo (từ 13 giờ ngày 1/8 đến 13 giờ ngày 2/8), bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên từ đêm 30/7 ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao 2-3m; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh ở vùng biển phía Nam cấp 1. Trước đó, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã ban hành Thông báo số 339, ngày 29/7/2019 gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Cà Mau về việc ứng phó với vùng áp thấp trên Biển Đông./.Tin liên quan
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông
10:44' - 30/07/2019
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 30/7, vùng áp thấp trên Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông, có khả năng thành bão
18:06' - 29/07/2019
Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp trên Biển Đông ít dịch chuyển và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Phía Đông khu vực Bắc Biển Đông xuất hiện vùng áp thấp và đang mạnh lên
12:55' - 29/07/2019
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 29/7, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông xuất hiện một vùng áp thấp.
Tin cùng chuyên mục
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Trung Quốc tăng cường các biện pháp ứng phó với bão Wutip
22:10' - 14/06/2025
Các cơ quan chức năng của Trung Quốc ngày 14/6 họp để đưa ra các biện pháp ứng phó với bão Wutip (bão số 1) với dự báo sẽ gây ra mưa lớn và gió mạnh ở khu vực phía Nam nước này.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Bão số 1: Mưa lũ làm 7 người chết và mất tích với nhiều thiệt hại tại các địa phương
19:57' - 14/06/2025
Tính đến 18 giờ ngày 14/6, bão số 1 đã làm 5 người chết (Quảng Trị 3, Quảng Bình 2) và 2 người mất tích ở Quảng Bình; 70.643 ha lúa, hoa màu bị ngập úng.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Bão số 1 di chuyển hướng Đông Bắc trên khu vực tỉnh Quảng Đông
18:00' - 14/06/2025
Bão số 1 giảm cấp, đến 16 giờ ngày 15/6, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc trên khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với tốc độ khoảng 20 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Từ ngày 15-16/6, Bác Bộ và Trung Bộ nắng nóng
15:20' - 14/06/2025
Dự báo thời tiết 2 ngày tới, từ ngày 15-16/6, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Bão số 1 đổi hướng, sức gió giật cấp 13
12:18' - 14/06/2025
Bão tiếp tục đổi hướng, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15km/h, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở 5 tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ
10:31' - 14/06/2025
Từ 7 giờ 30 phút đến 14 giờ 30 phút ngày 14/6, các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Quảng Bình, Quảng Trị tiếp tục có mưa.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Dự báo thời tiết hôm nay 14/6: Bão số 1 có khả năng suy yếu dần
08:05' - 14/06/2025
Đến 16 giờ ngày 14/6, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc trên vùng ven biển phía Tây đảo Lôi Châu (Trung Quốc) với tốc độ khoảng 10-15km/h và suy yếu dần
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở 5 tỉnh, thành phố khu vực Trung Bộ
21:46' - 13/06/2025
Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Mưa lũ bất thường giữa hè ở Trung Bộ: Chuyên gia cảnh báo thời tiết cực đoan
21:08' - 13/06/2025
Đợt mưa lũ từ đêm 11 - 13/6 tại khu vực trên được đánh giá là hiếm gặp, đỉnh lũ trên sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn, sông Bồ, sông Vu Gia được quan trắc là cao nhất trong vòng 30 năm trở lại đây.