Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

19:49' - 05/09/2017
BNEWS Áp thấp nhiệt đới hoạt động trên vùng biển phía Đông Đông Bắc đảo Lu Dông (Philippines) đang di chuyển theo hướng Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành bão.

Ngày 5/9, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai ban hành văn bản số 380 gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới.
Theo đó, để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp nhiệt đới.

Bên cạnh đó, thông báo cho các chủ và thuyền trưởng các phương tiện tàu, thuyền biết để chủ động phòng tránh; có kế hoạch sản xuất phù hợp đảm bảo an toàn về người và tài sản; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để ứng cứu khi có yêu cầu.
Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay 1 áp thấp nhiệt đới hoạt động trên vùng biển phía Đông Đông Bắc đảo Lu Dông (Philippines). Hồi 13 giờ ngày 5/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc, 124,2 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày 6/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 119,9 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục