BNEWS Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng ảnh hưởng đến các tỉnh, thành phố Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa đến Huế) vào khoảng ngày 30-31/8.
Bão số 5, hoàn lưu bão và mưa lớn đến thời điểm này đã làm 55 người thương vong và mất tích. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện áp thấp nhiệt đới đang hoạt động tại Biển Đông và khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta; mưa lớn và lũ cũng vẫn tiếp tục xuất hiện trong những ngày tới. Do vậy, chính quyền và người dân cần chủ động theo dõi sát diễn biến thời tiết và chủ động các giải pháp ứng phó phù hợp.
*Áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng tới đất liền
Thông tin về diễn biến áp thấp nhiệt đới, trao đổi với phóng viên TTXVN trưa 28/8, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết: Hiện áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Dự báo trong 1-2 ngày tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng ảnh hưởng đến các tỉnh, thành phố Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa đến Huế) vào khoảng ngày 30-31/8.Cùng với đó, từ 30/8 - 1/9, Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa – Huế có mưa vừa, mưa to. Đối với tình hình lũ, đến sáng 28/8, mực nước trên các sông Thanh Hóa đã đạt đỉnh và đang xuống dần. Chiều tối 28/8, sông Mã, sông Lèn và sông Yên dự báo sẽ xuống dưới báo động 1, cơ bản hết ngập vùng ngoài đê. Tuy nhiên, sông Bưởi và sông Cầu Chày vẫn ở mức cao, gây ngập dân cư ngoài đê đến khoảng sáng 30/8 mới rút. Khu vực sông Hoạt (Hà Trung, Hà Long, Tống Sơn, Hoạt Giang) có thể còn ngập sâu kéo dài 3–4 ngày tới.Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.Các bộ, ngành, địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với áp thấp nhiệt đới .Cùng với đó, để đảm bảo an toàn đê điều, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu, các vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục, các công trình đê điều đang thi công dở dang để đảm bảo an toàn.
Các tỉnh, thành phố tổ chức lực lượng và thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ theo quy định tại Thông tư số 01/2009/TT-BNN ngày 06/01/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) để kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố, tình huống có thể xảy ra ngay từ giờ đầu.Các địa phương khẩn trương huy động lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị triển khai xử lý giờ đầu các sự cố đã xảy ra, đảm bảo an toàn chống lũ, bão của đê, không để sự cố phát triển thêm. Đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước lũ trên các triền sông và tình hình đê điều, báo cáo kịp thời các sự cố (nếu xảy ra) về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) để phối hợp chỉ đạo...*Quyết liệt chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 5Để khắc phục hậu quả bão số 5, đồng thời ứng phó với áp thấp nhiệt đới, mưa lớn...trong những ngày tới, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Công điện số 147/CĐ-TTg ngày 25/8 và số 148/CĐ-TTg ngày 26/8 về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 5 và ứng phó mưa lũ sau bão.Ngày 27/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Công điện số 6099/CĐ-BNNMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông; văn bản số 6135/BNNMT-ĐĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có đê từ cấp III đến cấp đặc biệt về việc tổ chức, thực hiện công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều khi có lũ và 04 văn bản chỉ đạo đảm bảo an toàn hệ thống đê điều và ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất sau bão số 5.Bộ Quốc phòng đã ban hành Công điện số 4938/CĐ-TM ngày 27/8 về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 5 và mưa lũ sau bão; Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đã có Công điện số 2932/CĐ-CHCN ngày 27/8 về chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Các Bộ Công Thương, Xây dựng, Công an đã có công điện chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 5 và mưa lũ sau bão.
Ngày 26/8, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã cử đoàn công tác xuống địa phương để hỗ trợ khắc phục thiệt hại và khôi phục sản xuất nông nghiệp.Các địa phương chịu ảnh hưởng đã rà soát, tổ chức gia cố các vị trí trọng điểm đê điều xung yếu; vận hành các trạm bơm tiêu và các cống tiêu úng, bảo vệ sản xuất; các hồ thuỷ lợi có cửa van xả đã vận hành xả nước theo quy trình để đón lũ do hoàn lưu bão gây ra và tổ chức ứng trực vận hành đảm bảo an toàn.Ngành điện lực đã khôi phục 21/21 sự cố lưới điện cao áp và đang tiếp tục khẩn trương khắc phục các sự cố mất điện của các hộ dân, trong đó ưu tiên khắc phục các sự cố điện tại các trạm BTS để phục vụ thông tin liên lạc. Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông thực hiện roaming toàn tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh nên không có xã nào bị mất liên lạc.*55 người thương vong, mất tích với nhiều thiệt hại nghiêm trọngTheo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 7 giờ ngày 28/7, bão số 5 và mưa lớn, lũ, dông lốc do bão đã làm 6 người chết; 2 người mất tích do lũ cuốn trôi; 47 người bị thương; 34 nhà sập đổ; 31.161 nhà tốc mái, hư hại; 11.912 nhà ngập; 411 điểm trường trường học bị tốc mái, hư hại; 48 cơ sở y tế bị tốc mái, hư hỏng; 72 công trình văn hóa, trụ sở cơ quan, trung tâm thương mại bị tốc mái, hư hỏng.Đối với nông nghiệp, bão, hoàn lưu bão và mưa lũ đã làm 104.984 ha lúa bị ngập, thiệt hại; 14.049 ha hoa màu; 10.352 ha cây ăn quả; 61.830 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 164.876 cây xanh các loại bị gãy đổ; 10.566,4 ha rừng bị gãy đổ; 11.104 ha cây công nghiệp bị gãy đổ, thiệt hại; 4.871 ha thủy sản bị ngập, tràn; 274 lồng bè bị cuốn trôi, thiệt hại.Bão kèm gió giật mạnh, dông lốc đã làm 102 tàu bị chìm, va đập, hư hỏng. Tại tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra 11 sự cố đê điều, trong đó có 6 sự cố sạt lở mái đê Tả, Hữu sông Chu với tổng chiều dài là 377m; tràn 1 vị trí tuyến đê Tả sông Hoạt xã Hải Long dài 300m; 1 sự cố đùn sủi, lỗ rò, 1 sự cố cánh cống trên các tuyến đê cấp IV và 2 sự cố sụt lún kè biển. Địa phương đã tổ chức xử lý sự cố giờ đầu theo phương châm “4 tại chỗ”; 2.710 m bờ sông, bờ bao bị sạt lở (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh); 5.375m kênh mương bị sạt lở, cuốn trôi (Hà Nội, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị); 2 cống bị hư hỏng (Quảng Trị).
Đối với tình hình giao thông đã xảy ra 667 điểm sạt lở trên các tuyến giao thông (Lào Cai, Sơn La, Bắc Ninh, Phú Thọ, Thanh Hóa Nghệ An, Hà Tĩnh , Quảng Trị) và ngập cục bộ một số tuyến đường giao thông, ngầm tràn 46 vị trí (Sơn La , Bắc Ninh , Thanh Hóa); 6 cống bị hỏng (Nghệ An, Hà Tĩnh); 13 cầu bị hỏng, cuốn trôi (Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị).Liên quan đến sự cố điện, bão và hoàn lưu bão gây ra 3 sự cố lưới điện 500KV (đã khắc phục xong); 4 sự cố lưới điện 220KV (đã khắc phục xong); 14 sự cố lưới điện 110KV (đã khắc phục xong); 3.520 cột điện gãy đổ (Tuyên Quang, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Thái Nguyên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh).Hiện còn 699.851 khách hàng đang mất điện (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh). Các địa phương chịu ảnh hưởng đang tổ chức khắc phục hậu quả và tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại.- Từ khóa:
- Áp thấp nhiệt đới
- bão số 5
- gió giật mạnh
Tin liên quan
Áp thấp nhiệt đới đổi hướng về khu vực biển đặc khu Hoàng Sa
Do tác động của áp thấp nhiệt đới, Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng cao 2-4m.
Tin cùng chuyên mục
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuBước chuyển trong ứng phó biến đổi khí hậu
Từ châu Âu đến châu Á, các nền kinh tế đang chuyển từ ứng phó hậu quả sang đầu tư khả năng chống chịu, coi thích ứng khí hậu là động lực tăng trưởng và lợi thế cạnh tranh.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuGia cố sức chống chịu của đô thị biển
Thành phố Đà Nẵng đã và đang chứng minh bước chuyển mình mạnh mẽ từ một đô thị thường xuyên chịu tổn thương do thiên tai trở thành mô hình tiên phong trong quản trị thông minh và chủ động thích ứng.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuĐột phá tư duy trong giải quyết thách thức biến đổi khí hậu
Nghị quyết số 24 NQ/TW đã khẳng định tầm nhìn chiến lược, nhấn mạnh thách thức đối với biến đổi khí hậu như thiên tai bất thường, ô nhiễm mội trường...
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuTháng 9-11, El Nino tiếp tục duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh với xác suất 100%
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ tháng 9 -11, El Nino tiếp tục duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh với xác suất 100%.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuThời tiết ngày 17/8: Bắc và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng, chiều tối mưa dông
Dự báo thời tiết ngày 17/8, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng, trong khi mưa lớn diện rộng dự báo kéo dài đến 21/8, nguy cơ lũ quét, sạt lở và ngập úng tại nhiều nơi.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuCảnh báo từ đêm mai khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có nơi mưa rất to
Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuTừ đêm 17/8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể đón đợt mưa lớn diện rộng
Dự báo thời tiết từ khoảng đêm 17/8 đến ngày 21/8, khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 150-300mm/đợt.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuỨng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất
Ngày 15/8, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia ra Công điện số 41/CĐ-BCĐ-BNNMT về việc ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuKhu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh chủ động ứng phó mưa lớn
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh chủ động ứng phó mưa lớn.














