APEC 2017: Hà Nội không để ùn tắc giao thông, ảnh hưởng đến Hội nghị SOM 2

17:46' - 08/05/2017
BNEWS Trong thời gian diễn ra các hội nghị, Cảnh sát Giao thông Hà Nội bố trí lực lượng, không để xảy ra ùn tắc giao thông, ảnh hưởng đến các hoạt động của đại biểu.
Đội Cảnh sát tuần tra dẫn đoàn lên đường làm nhiệm vụ . Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Ngày 8/5, Công an thành phố Hà Nội triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Hội nghị các quan chức cao cấp APEC lần thứ hai (SOM 2) và các cuộc họp liên quan; Hội nghị Đối thoại chính sách cấp cao về phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số và Hội nghị các Bộ trưởng phụ trách Thương mại lần thứ 23 (MRT 23) diễn ra từ ngày 9 - 22/5, tại Thủ đô.
Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông phục vụ các sự kiện quan trọng này, Công an thành phố Hà Nội tổ chức bố trí lực lượng Cảnh sát Giao thông trên tuyến đường đoàn hoạt động, phối hợp với lực lượng Công an các quận, huyện để bố trí đủ lực lượng làm nhiệm vụ tại tất cả các ngã 3, ngã 4, đảm bảo giao thông và an toàn cho đoàn, yêu cầu tất cả các phương tiện, người đi bộ dừng lại nhường đường cho đoàn xe ưu tiên đi qua; chủ động phân luồng từ xa hạn chế các phương tiện vào các tuyến chính và xung quanh khu vực bảo vệ.

Mỗi đơn vị bố trí cảnh sát làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý các vi phạm quyền ưu tiên, các phương tiện đỗ, dừng trái quy định, bán hàng dưới lòng đường, trên tuyến chính dẫn đoàn các đơn vị bố trí tổ tuần tra bằng xe ô tô (xe cẩu) để kịp thời giải quyết những tình huống đột xuất, thông báo cho cán bộ chiến sỹ tại các chốt yêu cầu các phương tiện dừng, rẽ vào nhánh, đường ngang chờ đoàn qua.
Trong thời gian diễn ra các hội nghị, Cảnh sát Giao thông bố trí lực lượng, không để xảy ra ùn tắc giao thông, ảnh hưởng đến các hoạt động của đại biểu; không để xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông xung quanh nơi ăn nghỉ, nơi diễn ra các hoạt động và trên tuyến hành lang bảo vệ của đoàn trong thời gian ở Hà Nội.
Trong ngày đón, tiễn đoàn, Cảnh sát Giao thông Hà Nội bố trí đủ lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt, tuyến trọng điểm khi có đoàn đi qua, yêu cầu các phương tiện đang lưu thông đi sát vào lề đường bên phải, dừng hẳn lại nhường đường cho đoàn xe ưu tiên; chủ động giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình dẫn, bảo vệ đoàn; chấp hành nghiêm chế độ thông tin báo cáo theo quy định.../.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục