BNEWS Bộ trưởng Thương mại và Tăng trưởng xuất khẩu New Zealand Damien O’Connor bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), đồng thời cam kết thúc đẩy phục hồi kinh tế.
Phát biểu khai mạc Hội nghị cấp bộ trưởng Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), do New Zealand, Chủ tịch APEC năm 2021, chủ trì theo hình thức trực tuyến trong hai ngày 8 và 9/11, ông O'Connor ghi nhận những nỗ lực mà các nền kinh tế thành viên APEC đã cùng phối hợp trong năm qua nhằm mang lại nhiều kết quả ý nghĩa, đặc biệt trong việc đẩy nhanh vận chuyển vaccine và các mặt hàng thiết yếu xuyên biên giới.
Ông cho rằng những bước tiến trong chương trình nghị sự đầy tham vọng của APEC năm nay cho thấy quyết tâm của các nền kinh tế thành viên trong việc vượt qua thách thức của đại dịch COVID-19 và APEC cần duy trì đà này.
Hội nghị cấp bộ trưởng APEC là sự kiện trong Tuần lễ cấp cao APEC 2021 diễn ra từ ngày 8-12/11. Trong 2 ngày diễn ra hội nghị, các bộ trưởng của 21 nền kinh tế thành viên APEC thảo luận phục hồi kinh tế khu vực thông qua chính sách thương mại đổi mới và hợp tác đa phương.
Hội nghị cấp bộ trưởng APEC diễn ra ngay trước thềm Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 28, dự kiến diễn ra vào ngày 12/11 tới và Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 12 (MC12).
Theo ông O'Connor, hội nghị cấp bộ trưởng APEC sẽ mang lại cơ hội quan trọng nhằm tạo đà và tìm kiếm đồng thuận trước thềm MC12. Trong năm nay, toàn bộ các nền kinh tế thành viên APEC đã nhất trí ủng hộ WTO.
Mục tiêu của APEC là tăng cường hợp tác khu vực để hỗ trợ chương trình nghị sự của WTO tại hội nghị sắp tới, coi đây là biện pháp thúc đẩy sự phục hồi do thương mại dẫn dắt, sau đại dịch.
Bộ trưởng Thương mại và Tăng trưởng xuất khẩu New Zealand nhấn mạnh đây là cách tiếp cận mang lại lợi ích cho tất cả và thương mại tự do, công bằng và cởi mở sẽ đưa tất cả các nền kinh tế thành viên vượt qua đại dịch.
Do đó, các nền kinh tế thành viên APEC cần tiếp tục phối hợp nhằm đảm bảo môi trường thương mại và đầu tư tự do, cởi mở, công bằng, minh bạch, không phân biệt đối xử... vì lợi ích của người dân trong khu vực.
Bên cạnh đó, Bộ trưởng New Zealand cho rằng APEC đang đứng trước bước ngoặt trong lịch sử trong năm 2021 và các bộ trưởng đang có cơ hội thiết lập một lộ trình cho APEC trong 2 thập kỷ tới.
Các nền kinh tế thành viên APEC gồm khoảng 3 tỷ người, đóng góp 50% vào thương mại toàn cầu và 60% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của thế giới./.
Tin liên quan
Các nền kinh tế APEC dự kiến tăng trưởng 6% trong năm nay
Các nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) dự kiến sẽ tăng trưởng 6% trong năm 2021 và sẽ ổn định ở mức 4,9% vào năm 2022.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.










