Argentina tìm kiếm hỗ trợ tài chính từ Trung Quốc
Ngày 28/5, Bộ Kinh tế Argentina thông báo người đứng đầu Bộ này Sergio Massa sẽ có chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 30/5-2/6 nhằm thúc đẩy các thỏa thuận song phương trong lĩnh vực tài chính và năng lượng, đồng thời tìm cách mở ra thị trường mới cho các sản phẩm của Argentina.
Cùng đi với ông Massa trong chuyến công du lần này còn có Chủ tịch Hạ viện Cecilia Moreau, Bộ trưởng Giao thông vận tải Diego Giuliano và Thống đốc Ngân hàng Trung ương (BCRA) Miguel Ángel Pesce.
Ngoài ra, ông Massa sẽ gặp lãnh đạo một số doanh nghiệp năng lượng lớn tại Trung Quốc như Gezhouba, CET State Grid, Power China, và Tsingshan Holding nhằm thu hút thêm vốn đầu tư vào các lĩnh vực như phát triển thủy điện, truyền tải điện và khai thác lithium tại Argentina.
Vào ngày 2/6, tại Bắc Kinh, phái đoàn Argentina sẽ có buổi làm việc với Tổng cục Hải quan Trung Quốc để thảo luận về việc tăng cường xuất khẩu các sản phẩm từ quốc gia Nam Mỹ này sang nền kinh tế lớn nhất châu Á.
Sau đó, Bộ trưởng Massa sẽ ký Kế hoạch hợp tác Vành đai và Con đường với Chủ tịch Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc, Trịnh Sách Khiết, đồng thời thảo luận về các biện pháp thúc đẩy đầu tư vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng với Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lưu Côn.
Cùng với đó, phía Argentina sẽ có cuộc họp với Ngân hàng trung ương Trung Quốc với mục tiêu đẩy nhanh hơn nữa chương trình hoán đổi tiền tệ song phương, qua đó cho phép BCRA tăng cường dự trữ ngoại tệ.
Chuyến thăm Trung Quốc của Bộ trưởng Massa diễn ra trong bối cảnh Argentina đang trải qua những khó khăn về kinh tế vĩ mô do tác động của tình trạng hạn hán nghiêm trọng đối với lĩnh vực nông nghiệp và chăn nuôi, khiến xuất khẩu nông sản - nguồn thu ngoại tệ lớn nhất của quốc gia Nam Mỹ này - chịu tác động mạnh. Theo các chuyên gia phân tích thị trường, đợt hạn hán vừa qua đã khiến ngành xuất khẩu nông sản của Argentina thiệt hại ít nhất 15 tỷ USD tính riêng trong năm nay.
Do nguồn thu ngoại tệ giảm sút mạnh, BCRA đang đối mặt với áp lực lớn do điều khoản gia tăng nguồn dự trữ ngoại tệ là một trong những mục tiêu quan trọng của thỏa thuận tái cơ cấu khoản nợ 45 tỷ USD giữa Chính phủ Argentina và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).
Trong bối cảnh đó, Argentina tìm cách thúc đẩy một số thỏa thuận với Trung Quốc nhằm “xoa dịu” tình hình dự trữ ngoại tệ không mấy khả quan này. Trên thực tế, vào cuối tháng Tư vừa qua, Argentina đã tuyên bố quốc gia Nam Mỹ này sẽ thanh toán hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc bằng đồng Nhân dân tệ thay cho đồng USD.
Trung Quốc là một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của Argentina. Năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu của Argentina sang Trung Quốc đạt trên 8 tỷ USD, trong khi nhập khẩu từ “gã khổng lồ châu Á” lên tới 17,5 tỷ USD, tăng tới 29,4% so với năm 2021./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Argentina khởi kiện Mỹ lên WTO
20:09' - 25/05/2023
Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) thông báo Argentina đã tiến hành thủ tục để khởi kiện Mỹ liên quan các loại ống được sử dụng trong sản xuất dầu mỏ.
-
Tài chính
Argentina đưa vào lưu thông tiền giấy mệnh giá mới 2.000 peso
13:56' - 23/05/2023
Tiền giấy mệnh giá mới 2.000 peso của Argentine - mệnh giá lớn nhất của nước này - đã được đưa vào lưu thông từ ngày 22/5.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính
Quỹ Đầu tư Chính phủ Singapore có Phó Chủ tịch mới
16:31' - 25/09/2023
Phó Thủ tướng Singapore Lawrence Wong sẽ chính thức giữ chức Phó Chủ tịch Quỹ Đầu tư Chính phủ (GIC) từ ngày 1/10 tới.
-
Tài chính
Pháp cam kết đầu tư 150 triệu USD vào IFAD
11:08' - 25/09/2023
Pháp đã quyết định thực hiện lần bổ sung thứ 13 cho IFAD và đang kêu gọi đóng góp cho quỹ này.
-
Tài chính
Trung Quốc, Mỹ thành lập các nhóm công tác về kinh tế và tài chính
08:00' - 25/09/2023
Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo nước này và Mỹ đã quyết định thành lập 2 nhóm công tác trong lĩnh vực kinh tế.
-
Tài chính
Thái Lan dự kiến nhận 5 tỷ USD từ các doanh nghiệp lớn của Mỹ
16:56' - 24/09/2023
Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin ngày 24/9 cho biết, nước này dự kiến sẽ nhận được khoản đầu tư ít nhất 5 tỷ USD từ ba công ty lớn của Mỹ là Tesla, Google và Microsoft.
-
Tài chính
Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Quảng Nam còn chậm
12:29' - 24/09/2023
Kho bạc Nhà nước Quảng Nam cho biết, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm các cải cách về thủ tục hành chính.
-
Tài chính
Doanh nghiệp tăng vốn điều lệ có tiếp tục được ưu đãi thuế?
12:01' - 24/09/2023
Dự án được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư hoặc được phép đầu tư theo quy định pháp luật.
-
Tài chính
Đã giải ngân gần 7.000 tỷ đồng gói hỗ trợ vay cho công nhân lao động
18:27' - 23/09/2023
Cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa gửi kiến nghị đến Ngân hàng Nhà nước phản ánh cuộc sống của công nhân lao động gặp rất nhiều khó khăn nên nhu cầu vay vốn có chiều hướng tăng cao.
-
Tài chính
Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng chất lượng phục vụ khách hàng
12:30' - 23/09/2023
Để nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng có quan hệ giao dịch với Kho bạc, Kho bạc Nhà nước Nam Định cũng không ngừng nâng cao chất lượng của các cán bộ, công chức tại đơn vị.
-
Tài chính
Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới Arập mạnh tay đầu tư các dự án năng lượng
11:50' - 23/09/2023
UAE có kế hoạch đầu tư 200 tỷ dirham (54 tỷ USD) vào năm 2030 để đảm bảo đáp ứng nhu cầu năng lượng trong nước và duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế.