BNEWS Tổng thống Nga bày tỏ sẵn sàng triển khai nhiều hoạt động tập thể trong lĩnh vực dịch tễ học, cũng như cung cấp thuốc men, dụng cụ y tế để đấu tranh chống các bệnh lây nhiễm, trong đó có COVID-19.
Phát biểu tại Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 15, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết châu Á - Thái Bình Dương là khu vực có tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 rất cao, chiếm gần một nửa (43,7%) tổng số người mắc trên thế giới và Nga sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc chiến chống đại dịch này.
Cụ thể, nhà lãnh đạo Nga cho biết hơn 20 triệu trường hợp dương tính với virus SARS-COV-2 đã được ghi nhận ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Theo Tổng thống Putin, Nga đã đưa ra sáng kiến về thúc đẩy hợp tác phòng chống lây nhiễm dịch bệnh ở khu vực này ngay từ năm 2016 và từ đó đến nay đã đạt được một số kết quả tích cực.Ông Putin nói: “Một chương trình đào tạo nâng cao chuyên môn dành cho các nhà dịch tễ học từ các quốc gia trong khu vực đã được triển khai tại thành phố Vladivostok. Ngoài ra, Trung tâm Quân y ASEAN được thành lập với sự hỗ trợ tích cực của Nga đã tổ chức cuộc diễn tập tham mưu chỉ huy chống đại dịch vào tháng Năm vừa qua, với sự tham gia của đại diện Bộ Quốc phòng các nước ASEAN và các đối tác đối thoại”.
Tổng thống Nga bày tỏ sẵn sàng triển khai nhiều hơn nữa các hoạt động tập thể trong lĩnh vực dịch tễ học, cũng như trao đổi với các nước về kinh nghiệm chuyên môn và cung cấp thuốc men, dụng cụ y tế để đấu tranh chống các bệnh lây nhiễm, trong đó có COVID-19. Theo ông Putin, Nga đã cung cấp hơn một triệu bộ xét nghiệm COVID-19 đến hơn 40 quốc gia trên thế giới.
Về vấn đề số hóa nền kinh tế, Tổng thống Putin cho biết nước Nga đứng thứ bảy trên thế giới về mức độ tham gia của người dân vào nền kinh tế số. Một số lượng lớn các dịch vụ và công cụ hỗ trợ công dân đã được chuyển sang hình thức trực tuyến. Tổng thống Nga hoan nghênh sáng kiến về "thành phố thông minh" và cho biết Nga có khả năng đưa ra những phát minh công nghệ hiện đại của riêng mình trong lĩnh vực này./.Tin liên quan
ASEAN 2020: Nga ủng hộ "Tuyên bố Hà Nội"
Tổng thống Nga Vladimir Putin đánh giá cao vai trò của EAS đối với các vấn đề an ninh khu vực và quốc tế, đồng thời bày tỏ nhất trí với nội dung chủ đạo của "Tuyên bố Hà Nội".
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHành lang hàng hải tạm thời giúp nối lại vận tải qua eo biển Hormuz
Chuyên trang kinh tế Vùng Vịnh AGBI ngày 1/7 dẫn dữ liệu theo dõi tàu biển cho biết cuối tuần trước, một số đoàn tàu đã bắt đầu di chuyển qua hành lang phía Nam của eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiÁp phí mới, EU gây sức ép lên Shein và Temu
Động thái tiếp tục gây sức ép đối với các nền tảng thương mại điện tử vốn tận dụng cơ chế miễn thuế hải quan đối với hàng hóa giá trị thấp để bán sản phẩm với giá rẻ.










