Asiana Airlines cắt giảm chi phí để vượt "bão" dịch COVID-19

12:21' - 02/03/2020
BNEWS Asiana Airlines Inc. ngày 2/3 đã đề xuất kéo dài thời gian nghỉ không lương cho nhân viên và cắt giảm lương của các giám đốc điều hành lên tới 50% bởi dịch do virus corona.
Trong ảnh (tư liệu): Máy bay của hãng hàng không Asiana Airlines tại sân bay quốc tế Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh: AFP/ TTXVN

Hãng hàng không lớn thứ hai của Hàn Quốc Asiana Airlines Inc. ngày 2/3 đã đề xuất kéo dài thời gian nghỉ không lương cho nhân viên và cắt giảm lương của các giám đốc điều hành lên tới 50% trong tháng này do nhu cầu đi lại giảm mạnh giữa bối cảnh tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 xấu đi.

Tháng trước, Asiana đã cho phép một số nhân viên trong lực lượng lao động hơn 10.000 người nghỉ không lương 10 ngày từ ngày 19/2 và cắt giảm lượng của các giám đốc điều hành và các nhà quản lý tới 40%. Đây là các  biện pháp giúp hãng có thể cắt giảm chi phí và tránh thua lỗ ngày càng tăng.

Ngoài ra, Asiana có kế hoạch ngừng khai thác nhiều tuyến bay đến khu vực châu Á cho đến giữa tháng 4/2020 do số nước cấm nhập cảnh hoặc áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với khách du lịch đến từ Hàn Quốc do gia tăng lo ngại dịch COVID-19 lan rộng.

Giá cổ phiếu của Asiana đã giảm 2,3% xuống 3.975 won/cổ phiếu trong phiên sáng 2/3.

Tính đến ngày 2/3, Hàn Quốc thông báo có tổng cộng 4.212 ca nhiễm COVID-19 và 22 người tử vong./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục