Asiana Airlines sẽ tăng tần suất bay từ Incheon đi Đà Nẵng lên gấp đôi

12:55' - 28/08/2019
BNEWS Trong hai tháng tới, hãng Asiana Airlines sẽ tăng tần suất bay từ Incheon đi Đà Nẵng lên gấp đôi là 14 chuyến mỗi tuần.

Do chịu ảnh hưởng trực tiếp từ làn sóng tẩy chay Nhật Bản, các hãng hàng không Hàn Quốc hiện đang chuyển hướng sang thị trường Đài Loan (Trung Quốc) và Đông Nam Á.

Kể từ đầu tháng 8/2019, các hãng hàng không Hàn Quốc đã cắt giảm các đường bay tới Nhật Bản và tập trung nghiên cứu khai thác các chuyến bay tới Trung Quốc để thay thế.

Tuy nhiên, tình hình có vẻ khó khăn bởi Bắc Kinh gần đây đang tạm bảo lưu việc cấp phép mở đường bay mới tại các địa phương.

Theo đó, hãng Air Busan đã quyết định sử dụng máy bay rút khỏi tuyến đi Nhật Bản, để khai thác chuyến bay tới Đài Loan (Trung Quốc).

Bắt đầu từ tháng Chín tới, hãng sẽ tăng tần suất chuyến bay từ Busan đi Đài Bắc từ 14 chuyến lên 17 chuyến/tuần, và tuyến Busan đi Cao Hùng từ 7 chuyến lên 9 chuyến/tuần.

Hãng T'way Air cũng mở mới đường bay Busan-Cao Hùng từ ngày 6/9, trước mắt là mỗi tuần 4 chuyến và triển khai thêm máy bay cho các đường bay Busan-Đài Trung, Incheon-Đài Trung.

Từ ngày 17/9, hãng Jeju Air bắt đầu khai thác mới tuyến Daegu-Cebu của Philippines, và tăng số lượng các chuyến bay xuất phát từ Incheon đi Kota Kinabalu của Malaysia, Ma Cao, Cao Hùng.

Trong khi đó, hãng Air Seoul cũng tăng chuyến bay từ Incheon tới Đà Nẵng từ 7 chuyến lên thành 14 chuyến/tuần, bắt đầu từ tháng Chín tới.

Trong hai tháng tới, hãng Asiana Airlines sẽ tăng tần suất bay từ Incheon đi Đà Nẵng lên gấp đôi là 14 chuyến mỗi tuần.

Hãng Korean Air cũng quyết định tăng số chuyến bay tới sân bay quốc tế Clark (Philippines), Đà Nẵng, Chiang Mai (Thái Lan) và Bali (Indonesia)./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục