BNEWS Phát biểu trên Đài phát thanh 3AW ngày 28/7, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull cho rằng Triều Tiên là mối đe dọa thực sự đối với hòa bình và ổn định trong khu vực và toàn thế giới.
Australia cảnh báo nguy cơ Triều Tiên có thể phát động tấn công hạt nhân nhằm vào các nước láng giềng và cho rằng một phần nguyên nhân mối đe dọa nghiêm trọng này dường như xuất phát từ việc cộng đồng quốc tế vẫn chưa mạnh tay ngăn chặn các hành vi liều lĩnh và nguy hiểm của Bình Nhưỡng, trong đó có thái độ của Trung Quốc.
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, phát biểu trên Đài phát thanh 3AW ngày 28/7, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull cho rằng Triều Tiên là mối đe dọa thực sự đối với hòa bình và ổn định trong khu vực và toàn thế giới.
Ông nêu rõ tuy Australia không có Hệ thống Phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) như Mỹ đang triển khai ở Hàn Quốc, song Australia sẽ phát triển hệ thống phòng thủ của mình đủ khả năng đối phó với các mối đe dọa, đồng thời cũng đã "thỏa thuận với các đồng minh, trước hết là Mỹ, để bảo vệ Australia trước các cuộc tấn công từ bên ngoài".
Thủ tướng Turnbull đưa ra cảnh báo trên sau khi Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-Ho kêu gọi sự ủng hộ từ phía Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và cho rằng bán đảo Triều Tiên đang "bờ vực chiến tranh".
Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã cảnh báo Australia về một cuộc tấn công hạt nhân, sau khi Ngoại trưởng Julie Bishop tuyên bố xem xét biện pháp trừng phạt Triều Tiên.
Trong một diễn biến liên quan, ngày 28/4 Trường Cao đẳng Quốc phòng Australia (ADC) đã công bố một bản nghiên cứu khoa học dài 25 trang, cho rằng quân đội Australia cần hiểu rõ hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo, trong bối cảnh mối đe dọa hạt nhân Triều Tiên ngày một gia tăng.
Tài liệu này tuy không phản ánh quan điểm chính thức của Bộ Quốc phòng và Chính phủ Australia, nhưng có đề xuất chính phủ một số phương án, cả ngoại giao và quân sự nhằm đối phó mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên. Hầu hết các khuyến nghị đều tập trung phát triển cách tiếp cận ngoại giao mới đối với Bình Nhưỡng.
Bên cạnh đó, tài liệu nhấn mạnh Lực lượng Quốc phòng Australia cần nắm vững nguyên lý của hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo, cần trao đổi nhân sự với các lực lượng phòng thủ tên lửa đạn đạo Mỹ, cũng như tham gia các cuộc diễn tập cường độ cao với các lực lượng Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc./.
Tin liên quan
Mỹ xác nhận vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Hãng tin Reuters dẫn lời quan chức Mỹ giấu tên cho biết tên lửa mà Triều Tiên vừa phóng có thể là một tên lửa tầm trung có tên gọi KN-17 và dường như đã bị vỡ vài phút sau khi được phóng lên.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChủ tịch ECB: Cú sốc lạm phát hiện tại sẽ kéo dài hơn dự đoán
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong một thời gian nữa.
-
Kinh tế Thế giớiGiá năng lượng tác động thế nào đến lạm phát Mỹ?
Theo tờ The Wall Street Journal ngày 12/9, 6 tháng sau khi cuộc chiến Iran bùng nổ, giá dầu và khí đốt tăng đang đẩy lạm phát lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Thái Lan chịu sức ép từ sức mua suy yếu
Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với sức ép ngày càng rõ nét từ sự suy yếu của sức mua, chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nêu điều kiện với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc
Hiện xe điện Trung Quốc gần như bị chặn khỏi thị trường Mỹ do mức thuế nhập khẩu cao cùng lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ với lý do an ninh quốc gia.











