BNEWS Lĩnh vực giáo dục quốc tế của Australia sẽ được nhận khoản tài trợ lên đến hàng chục triệu đô la Australia (AUD) từ chính phủ, sau gần hai năm lâm vào cuộc khủng hoảng do dịch COVID-19.
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, lĩnh vực giáo dục quốc tế của Australia sẽ được nhận khoản tài trợ lên đến hàng chục triệu đô la Australia (AUD) từ chính phủ, sau gần hai năm lâm vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng do biên giới quốc tế đóng cửa và ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19.
Cụ thể, thông tin từ Chính phủ Australia cho biết 28 triệu AUD (21 triệu USD) sẽ được cung cấp cho các trường đại học thông qua hình thức giảm phí theo quy định, trong khi 9 triệu AUD (6,5 triệu USD) khác được tài trợ cho các tổ chức cung cấp những khóa học tiếng Anh chuyên sâu dành cho sinh viên quốc tế.Ngoài ra, Canberra cũng cho phép gia hạn quyết định miễn giảm các khoản phí cho vay, liên quan tới giáo dục, đến cuối năm 2022. Điều này dự kiến sẽ mang lại lợi ích cho khoảng 30.000 sinh viên đại học.
Những sinh viên quốc tế đã không thể có mặt tại Australia trong suốt thời gian đại dịch COVID-19 sẽ được phép nộp đơn xin thị thực (visa) thay thế.Chính phủ Australia cũng sẽ tăng thời gian lưu trú cho một số loại thị thực tạm thời sau tốt nghiệp, như chuyển thời hạn lưu trú từ 2 năm lên thành 3 năm dành cho loại thị thực sau tốt nghiệp đại học và cao học, tăng từ 1,5 năm lên thành 2 năm dành cho loại thị thực sau tốt nghiệp cao đẳng và học nghề…
Những sinh viên quốc tế không thể đến học trực tiếp tại Australia và phải theo học các khóa học trực tuyến (online) do các cơ sở giáo dục và đại học của nước này cung cấp, cũng được phép nộp đơn xin thị thực tạm thời sau tốt nghiệp, thay vì quy định chỉ áp dụng cho sinh viên học tập tại Australia như trước kia. Bộ trưởng Giáo dục Alan Tudge cho biết chính sách mới của Canberra sẽ giúp các nhà cung cấp giáo dục trong nước nhanh chóng phục hồi sau "cơn bão" COVID-19 và dành lại lợi thế cạnh tranh cho niên học 2022 sắp tới. Ông Tudge kỳ vọng sinh viên quốc tế sẽ nhanh chóng quay trở lại nước này, trong bối cảnh Chính phủ Australia đang nỗ lực cung cấp các ưu đãi rõ ràng cho những trường đại học, các tổ chức giáo dục và sinh viên quốc tế, đảm bảo không có bất kỳ sinh viên nào bị thiệt thòi do không thể đến Australia học tập sớm hơn. Vào đầu tuần này, Thủ tướng Scott Morrison đã công bố quyết định cho phép sinh viên quốc tế và một số đối tượng thuộc các nhóm thị thực khác được nhập cảnh vào Australia, kể từ ngày 1/12. Ước tính sẽ có 162.000 thị thực sinh viên đủ điều kiện nhập cảnh. Bộ trưởng Di trú Alex Hawke cho biết những thay đổi về thị thực là cần thiết để thu hút sinh viên quốc tế trở lại Australia sau gần hai năm gián đoạn do dịch COVID-19. Ông Hawke nói những thay đổi mới không chỉ nhằm hỗ trợ sinh viên quốc tế, mà còn hướng tới mục tiêu phục hồi kinh tế quốc gia, giúp Australia có thể "giữ chân" và thu hút các lao động nước ngoài có tay nghề cao. Trong hội nghị thường niên của Hội đồng kinh doanh Australia, tổ chức tối ngày 24/11, Thủ tướng Morrison đã công bố chương trình hỗ trợ lĩnh vực giáo dục, có tên gọi là "Các trường đại học Trailblazer" (Các trường đại học tiên phong).Ông Morrison cho biết Canberra sẽ “rót” khoản đầu tư lên tới 60 triệu AUD (43,2 triệu USD) dành cho các trường đại học. Đây sẽ là một phần của kế hoạch phục hồi kinh tế Australia, giai đoạn hậu đại dịch./.
Tin liên quan
Australia mở cửa biên giới đối với sinh viên quốc tế từ tháng 12 tới
Từ ngày 1/12, Chính phủ Australia sẽ mở cửa biên giới cho khoảng 230.000 người nước ngoài, bao gồm sinh viên quốc tế, những người lao động theo diện thị thực việc làm.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàngTrung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam ghi nhận 20 tỷ USD vốn cam kết
Sau khoảng 6 tháng đi vào vận hành, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) đã ghi nhận khoảng 20 tỷ USD vốn cam kết từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
-
Tài chính & Ngân hàngNền kinh tế lớn nhất ASEAN khẳng định nợ công vẫn ở mức an toàn
Theo dữ liệu từ Tổng cục Tài trợ và Quản lý Rủi ro, tính đến ngày 31/3/2026, nợ chính phủ của Indonesia ở mức 9.920.420 tỷ rupiah (khoảng 608,6 tỷ USD), tương đương 40,75% GDP.
-
Tài chính & Ngân hàngBVBank tăng vốn điều lệ thêm hơn 3.500 tỷ đồng trước thềm niêm yết HoSE
BVBank vừa được chấp thuận tăng vốn điều lệ tối đa 3.504 tỷ đồng, nâng tổng số vốn điều lệ ngân hàng sau khi tăng lên gần 10.000 tỷ đồng.
-
Tài chính & Ngân hàngChi tiêu thẻ tín dụng tại Mỹ giảm mạnh nhất trong hai năm qua
Theo Báo cáo Tín dụng Tiêu dùng do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa công bố, tổng dư nợ tiêu dùng trong tháng 5/2026 đã giảm khoảng 182 triệu USD.
-
Tài chính & Ngân hàngChủ tịch ECB khẳng định đồng euro kỹ thuật số không thay thế tiền mặt
Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde khẳng định đồng euro kỹ thuật số sẽ chỉ đóng vai trò bổ sung, chứ không thay thế tiền mặt.
-
Tài chính & Ngân hàngĐa số các nghị sỹ EU ủng hộ kế hoạch ra mắt đồng euro kỹ thuật số
Nghị viện châu Âu (EP) đã ủng hộ việc khởi động các cuộc đàm phán về phiên bản kỹ thuật số của đồng euro.
-
Tài chính & Ngân hàngSHB SAHA ra mắt tính năng “Sinh lời nhàn tênh”
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) chính thức ra mắt tính năng “Sinh lời nhàn tênh” trên ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới SHB SAHA.
-
Tài chính & Ngân hàngLãi suất cao “bào mòn” động lực đầu tư của doanh nghiệp
Bên cạnh lãi suất cho vay, mặt bằng lãi suất huy động cũng được nhiều doanh nghiệp nhìn nhận là một rào cản đối với mục tiêu tăng trưởng.
-
Tài chính & Ngân hàngPBoC sẽ củng cố vị thế trung tâm tài chính của Hong Kong (Trung Quốc)
PBoC sẽ tăng tỷ lệ phân bổ tài sản dự trữ ngoại hối tại Hong Kong (Trung Quốc), đồng thời mở rộng chương trình Bond Connect như một phần của gói biện pháp lớn nhằm tăng cường vai trò của Hong Kong.










