Australia đóng băng tài sản của tỷ phú Trung Quốc
Tỷ phú Trung Quốc Hoàng Hướng Mặc hiện đang nợ tiền thuế lên tới 140,9 triệu AUD (98 triệu USD).
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các tài sản bị đóng băng bao gồm căn hộ 4 phòng ngủ sang trọng gần trung tâm thành phố Sydney, được gia đình ông Hoàng Hướng Mặc mua với giá 3,38 triệu AUD (2,32 triệu USD) vào năm 2015 và một căn nhà 5 phòng ngủ cũng trong khu vực trên.
Hai tài sản khác gồm một biệt thự ở khu Mosman, thành phố Sydney, trị giá 13 triệu AUD (8,94 triệu USD), do vợ của ông đứng tên, và một căn hộ ở Hong Kong (Trung Quốc).
Ủy ban Điều tra chống tham nhũng độc lập (ICAC) của bang New South Wales (Niu Xao Uên) đang điều tra tỷ phú Hoàng Hướng Mặc nhằm xác định xem liệu số tiền 100.000 AUD (67.000 USD) mà nhà đầu tư này gửi cho Công đảng có vi phạm pháp luật hay không.
Luật của tiểu bang New South Wales nghiêm cấm các nhà đầu tư bất động sản như ông Hoàng Hướng Mặc quyên góp tiền cho đảng chính trị.Hiện có nhiều bằng chứng cho thấy số tiền của ông này được che đậy dưới tên một loạt các nhà hảo tâm giả danh.
Ông Hoàng Hướng Mặc là nhà sáng lập công ty phát triển bất động sản Yuhu có trụ sở tại Thâm Quyến (Trung Quốc).
Tỷ phú này đang sống tại Hong Kong sau khi chính phủ của Thủ tướng Scott Morrison hủy thị thực thường trú của ông hồi tháng 12 năm ngoái./.
Tin liên quan
-
Ngân hàng
Chống rửa tiền, Tập đoàn Ngân hàng Lloyds đóng băng 8.000 tài khoản
19:35' - 24/06/2019
Tập đoàn Ngân hàng Lloyds (LBG) của Anh đã đóng băng 8.000 tài khoản giao dịch trong chiến dịch chống rửa tiền mở rộng.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ đóng băng hơn 743 triệu USD tài sản của Triều Tiên
13:07' - 01/06/2019
Triều Tiên bị Mỹ liệt vào "danh sách đen" kể trên vào tháng 1/1988, và đến tháng 11/2008, Washington đưa Bình Nhưỡng khỏi danh sách này do hai bên đạt được thỏa thuận kiểm chứng hạt nhân.
-
Kinh tế Thế giới
Venezuela kiện các ngân hàng đóng băng tài sản của nước này
12:52' - 26/04/2019
Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza cho biết Caracas sẽ khởi kiện các ngân hàng đã đóng băng tài sản của Venezuela trị giá gần 5 tỉ euro (khoảng 5,57 tỉ USD).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Lạm phát tại Mỹ chạm đỉnh ba năm
20:26'
Tính chung trong 12 tháng tính đến hết tháng 4, chỉ số CPI đã tăng 3,8%. Đây là mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 5/2023.
-
Kinh tế Thế giới
Đức: Lạm phát tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 1/2024
17:47'
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, xung đột ở Iran đã làm tăng đáng kể chi phí sinh hoạt ở Đức.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Mỹ tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn đang "nguy kịch" - Iran khẳng định lập trường cứng rắn
12:34'
Thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc chiến ở Trung Đông đang "trong tình trạng nguy kịch".
-
Kinh tế Thế giới
Hàn Quốc: Tăng trưởng kinh tế quý I/2026 cao hàng đầu thế giới
10:13'
Hàn Quốc ghi nhận tăng trưởng GDP quý I/2026 cao nhất trong nhóm các nền kinh tế lớn đã công bố số liệu, nhờ xuất khẩu chip AI và công nghệ thông tin phục hồi mạnh.
-
Kinh tế Thế giới
Mua sắm trên Temu, Shein sẽ đắt hơn từ giữa năm 2026
09:51'
EU sẽ áp loạt quy định mới với hàng giá rẻ từ Trung Quốc từ giữa năm 2026, khiến mua sắm trên Temu, Shein, AliExpress có thể đắt hơn do thêm phí hải quan và xử lý đơn hàng.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Mỹ đưa lãnh đạo các tập đoàn lớn tới Trung Quốc
08:17'
Tổng thống Donald Trump đã mời lãnh đạo của một số công ty lớn nhất nước Mỹ - bao gồm Giám đốc điều hành (CEO) Tesla Elon Musk tham gia chuyến công du Trung Quốc của ông trong tuần này.
-
Kinh tế Thế giới
Căng thẳng địa chính trị "đốt lên" những lò than tưởng đã nguội
06:30'
Than tưởng chừng đã bị lãng quên, nhưng căng thẳng tại Trung Đông đang kéo than quay trở lại.
-
Kinh tế Thế giới
EU thúc đẩy xây dựng các khu dân cư bền vững và bao trùm
05:30'
Chương trình tài trợ nhằm hướng tới xây dựng môi trường sống bền vững, bao trùm và lấy con người làm trung tâm trên toàn EU.
-
Kinh tế Thế giới
Thêm 7 quốc gia tham gia Hành lang Kinh tế Luzon
20:39' - 11/05/2026
Hành lang Kinh tế Luzon (LEC) tiếp tục thu hút sự tham gia quốc tế khi thêm 7 quốc gia gia nhập sáng kiến do Philippines, Mỹ và Nhật Bản khởi xướng nhằm biến đảo Luzon thành trung tâm đầu tư toàn cầu.
