Australia lên tiếng việc Google dọa ngừng cung cấp dịch vụ tìm kiếm
Thủ tướng Australia Scott Morrison ngày 22/1 đã lên tiếng bác bỏ “đe dọa” của công ty công nghệ Google về việc sẽ ngừng hoạt động cung cấp dịch vụ tìm kiếm (Google Search) tại Australia nếu chính phủ nước này kiên quyết ban hành Bộ quy tắc bắt buộc yêu cầu Google, Facebook và các nền tảng mạng xã hội khác phải trả phí sử dụng tin tức cho các tổ chức truyền thông nội địa.
Phát biểu trước truyền thông ngay sau tuyên bố này của Giám đốc điều hành Google tại Australia và New Zealand Mel Silva, tại phiên điều trần trước Quốc hội Australia, ông Morrison khẳng định Australia sẽ đưa ra các quy tắc của riêng nước này.
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, tuyên bố trên của bà Silva đã tạo ra sự “bùng nổ” trên các phương tiện truyền thông ở Australia trong sáng 22/1. Tuyên bố nêu rõ Google mong muốn hợp tác xây dựng một Bộ quy tắc thương lượng tự nguyện giữa các nền tảng mạng xã hội và các hãng truyền thông nội địa.
Việc áp đặt một bộ quy tắc bắt buộc là "không thể thực hiện được" với Google do nguyên tắc liên kết không hạn chế giữa các website là yếu tố cơ bản của quá trình tìm kiếm trên Google Search. Việc áp đặt bộ quy tắc này đi kèm với việc không có khả năng kiểm soát tài chính và rủi ro hoạt động.
Google kiến nghị được đàm phán thỏa thuận với các nhà tổ chức tin tức của Australia dựa trên nội dung các thỏa thuận đã được thực hiện tương tự trên thế giới, thông qua hình thức trả phí dựa trên giá trị tin tức, trong đó các hãng truyền thông sẽ chịu trách nhiệm tạo, quản lý nội dung và dòng trạng thái xuất hiện trên bảng tìm kiếm có sẵn tại một số trang dịch vụ của Google.
Cũng theo bà Silva, cách thức giao dịch này đã được Google thực hiện tại 450 địa bàn trên khắp thế giới. Đây là giải pháp hữu hiệu nhất để giải quyết “vướng mắc” giữa các công ty công nghệ và các hãng truyền thông. Trong tình huống xấu nhất, Google sẽ buộc phải ngừng cung cấp dịch vụ Google Search hiện đang vận hành tại Australia.
Từ giữa tháng 1, Google đã bắt đầu tiến hành thử nghiệm việc hạn chế người dùng truy cập các trang tin tức của Australia, trong đó có các tờ báo của hai hãng truyền thông lớn nhất là News Corp và Guardian.
Động thái này là một trong số hàng chục nghìn thử nghiệm thường xuyên mà công ty này đang tiến hành để đánh giá tác động lẫn nhau giữa các hãng truyền thông và ứng dụng tìm kiếm trên Google. Dự kiến hoạt động thử nghiệm sẽ kết thúc vào đầu tháng tới.
Trước đó, ngày 19/1, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đã gửi một bức thư cho Thượng viện Australia, trong đó kêu gọi nước này tạm ngừng kế hoạch ban hành Bộ quy tắc ứng xử bắt buộc đối với Google và Facebook đồng thời quay lại việc xây dựng một bộ quy tắc thương lượng tự nguyện trong vấn đề trả phí sử dụng nội dung tin tức của các hãng truyền thông sở tại.
Bức thư của USTR cho rằng dự thảo bộ quy tắc của Australia "được soạn thảo một cách mơ hồ và khó hiểu", và nếu được đưa vào thực hiện có thể gây “hậu quả tiêu cực” cho các công ty của Mỹ và Australia cũng như người tiêu dùng nước này.
Tuy nhiên, trong tuyên bố vào tối ngày 18/1, Bộ trưởng Ngân khố Australia Josh Frydenberg khẳng định chính phủ nước này cam kết triển khai một quy tắc bắt buộc nhằm đạt mục tiêu đề ra là “giải quyết tình trạng mất cân bằng trong quyền thương lượng” giữa các nền tảng kỹ thuật số và các công ty truyền thông.
Ông nhấn mạnh bộ quy tắc này là kết quả của quá trình đánh giá kéo dài 18 tháng của Ủy ban Cạnh tranh và Người Tiêu dùng Australia (ACCC), cũng như các cuộc tham vấn sâu rộng với các bên liên quan, bao gồm cả Google và Facebook./.
>>"Gã khổng lồ" công nghệ Mỹ sẽ trả phí nội dung cho hàng chục tờ báo ở Pháp
Tin liên quan
-
Công nghệ
Google "thử nghiệm" hạn chế người dùng truy cập các trang tin của Australia
07:30' - 17/01/2021
Google bắt đầu thử nghiệm hạn chế người dùng truy cập các trang tin tức của Australia, trong bối cảnh Canberra buộc các công ty công nghệ phải trả phí sử dụng nội dung của các công ty truyền thông.
-
Doanh nghiệp
Google “chốt" thỏa thuận mua lại Fitbit
17:44' - 15/01/2021
Google đã "chốt" thỏa thuận mua lại Fitbit- một trong những nhà sản xuất thiết bị đeo thông minh phổ biến nhất thế giới.
-
Doanh nghiệp
Google chặn tất cả quảng cáo chính trị ít nhất một tuần kể từ ngày 14/1
07:49' - 14/01/2021
Google, một trong các hãng công nghệ quyền lực nhất thế giới ngày 13/1 tuyên bố chặn tất cả quảng cáo chính trị cũng như tất cả quảng cáo liên quan tới vụ bạo loạn tại nhà Quốc hội Mỹ kể từ ngày 14/1.
Tin cùng chuyên mục
-
Công nghệ
SK hynix thúc đẩy công nghệ HBM thế hệ mới
13:00' - 08/04/2026
Tập đoàn bán dẫn SK hynix đang tăng tốc phát triển công nghệ bộ nhớ băng thông cao (HBM) thế hệ mới, với mục tiêu vượt lên các đối thủ trong cuộc đua phục vụ thị trường AI đang bùng nổ.
-
Công nghệ
Broadcom mở rộng hợp tác AI với Google và Anthropic
07:30' - 08/04/2026
Broadcom vừa công bố ký kết thỏa thuận dài hạn với Google, kéo dài đến năm 2031.
-
Công nghệ
Singapore đào tạo 10.000 sinh viên sử dụng AI nhân tạo vật lý
22:28' - 07/04/2026
Chương trình robot quốc gia sẽ trang bị kỹ năng phát triển AI tích hợp vào robot, thiết bị tự hành, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho thế hệ công nghệ mới.
-
Công nghệ
Công nghệ thông minh thúc đẩy nuôi trồng thủy sản bền vững
13:00' - 07/04/2026
Trung Quốc đang đẩy mạnh phát triển kinh tế biển xanh, kết hợp công nghệ thông minh để nâng cao hiệu quả nuôi trồng thủy sản bền vững và giảm áp lực đối với nguồn hải sản tự nhiên.
-
Công nghệ
Công nghệ thang máy và hành trình định hình lại các siêu đô thị
07:30' - 07/04/2026
Ngành công nghiệp thang máy toàn cầu hiện đang tạo ra doanh thu hơn 80 tỷ USD mỗi năm và phục vụ hàng trăm triệu lượt hành khách mỗi ngày.
-
Công nghệ
Xác thực thông tin thuê bao di động: Hướng dẫn chi tiết
16:06' - 06/04/2026
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 08/2026/TT-BKHCN hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất.
-
Công nghệ
Hàn Quốc phát triển robot quản lý canh tác nông nghiệp bằng AI
13:00' - 06/04/2026
Trong bối cảnh lực lượng lao động nông nghiệp ngày càng suy giảm và già hóa nhanh chóng, Hàn Quốc đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao để duy trì năng suất và ổn định sản xuất.
-
Công nghệ
Người dùng Claude Code phải trả thêm phí khi sử dụng công cụ bên thứ ba
07:30' - 06/04/2026
Chi phí sử dụng trợ lý lập trình Claude Code của hãng công nghệ Anthropic kết hợp với OpenClaw và các công cụ bên thứ ba khác đang bắt đầu tăng lên.
-
Công nghệ
Bộ Tư pháp khai trương Nền tảng số Thi hành án dân sự
13:00' - 05/04/2026
Nền tảng số thi hành án dân sự được định hướng là hệ thống điều hành và tác nghiệp thống nhất cho toàn ngành trên môi trường số.

Thủ tướng Australia Scott Morrison. Ảnh: AFP/TTXVN