Australia tin tưởng các cuộc đàm phán FTA với EU sẽ vẫn tiếp tục

10:13' - 20/09/2021
BNEWS Bộ trưởng Thương mại Australia Dan Tehan ngày 20/9 bày tỏ tin tưởng các cuộc đàm phán về Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa Liên minh châu Âu (EU) và Australia sẽ tiếp tục.

Phát biểu trước chuyến công du đến châu Âu để thảo luận về thỏa thuận thương mại vào ngày 12/10, ông Tehan cho biết "không có lý do gì" để không tiếp tục các cuộc thảo luận vì "lợi ích chung" của cả hai bên.

Pháp đang tìm cách phá vỡ thỏa thuận thương mại tự do EU-Australia được đề xuất, yêu cầu các quốc gia châu Âu "xem xét lại" thỏa thuận này để trả đũa việc chính phủ của Thủ tướng Scott Morrison hủy hợp đồng tàu ngầm trị giá 40 tỷ USD với Pháp.

Đại diện Chính phủ Pháp đã đề nghị các nước EU cùng với Pháp rút ra khỏi cuộc đàm phán kéo dài ba năm về FTA giữa EU và Australia.

Bảo vệ quyết định hủy hợp đồng đóng tàu ngầm với tập đoàn Naval của Pháp, Bộ trưởng Thương mại Australia nhắc lại rằng ông Morrison đưa ra quyết định vì lợi ích quốc gia./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục