BNEWS Australia cam kết ủng hộ kế hoạch của Nhóm bảy quốc gia công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) trong việc áp đặt giới hạn giá đối với dầu của Nga.
Chính phủ Australia cam kết ủng hộ kế hoạch của Nhóm bảy quốc gia công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) trong việc áp đặt giới hạn giá đối với dầu của Nga, nhằm củng cố các lệnh phong tỏa đang áp dụng đối với nước này và hỗ trợ giảm bớt áp lực lên mức chi phí sinh hoạt ngày càng tăng cao trên thế giới.
Trong tuyên bố ngày 19/9, Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers nêu rõ Canberra kêu gọi các quốc gia khác cùng ủng hộ hành động của G7 để giá dầu toàn cầu sớm điều chỉnh về ngưỡng thấp hơn.Mặc dù Australia đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu dầu, khí đốt và các sản phẩm dầu mỏ tinh chế của Nga, Bộ trưởng Chalmers cho biết giá năng lượng tăng là một trong những mối quan tâm lớn nhất của người dân Australia. Giá tăng khiến nhiều hộ gia đình phải “vật lộn” để theo kịp mức tăng vọt của chi phí sinh hoạt.
Bên cạnh đó, giá dầu leo thang có thể sẽ dẫn đến lạm phát cao hơn và có nguy cơ làm chậm đà tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Vì vậy, Chính phủ Australia tin rằng việc ủng hộ kế hoạch giới hạn giá dầu Nga sẽ giúp hạn chế một số tác động của cuộc xung đột Nga – Ukraine (U-crai-na) đang gây ảnh hưởng lớn tới chi phí sinh hoạt của người dân. Ngoại trưởng Australia Penny Wong nhấn mạnh, việc ủng hộ hành động của G7 thể hiện quyết tâm của Australia trong mục tiêu hạn chế tác động kinh tế toàn cầu từ cuộc xung đột đang diễn ra ở châu Âu, đồng thời tối đa hóa sức ép áp đặt lên Nga, hướng tới việc buộc Moskva phải nhanh chóng chấm dứt xung đột. Bà Wong khẳng định Australia sẽ tham gia trên phương diện xây dựng và cùng hành động với G7 khi Nhóm này nỗ lực hướng tới việc thực hiện hiệu quả giới hạn giá. Tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính G7 diễn ra ngày 2/9, các bộ trưởng đã đồng ý thiết lập mức giá trần đối với dầu Nga, dự kiến nằm trong khoảng 40-60 USD/thùng và sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 5/12.Theo kế hoạch, sau khi giới hạn giá dầu được áp dụng, các quốc gia nhập khẩu dầu của Nga nếu không tuân thủ sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của G7 và các quốc gia ủng hộ, bao gồm bị ngừng cung cấp các dịch vụ như bảo hiểm, không cho phép vận chuyển hàng hải đối với dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Nga được mua cao hơn giới hạn giá./.
Tin liên quan
Áp giá trần dầu Nga, phương Tây có đạt được kỳ vọng?
Ngày 2/9, Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã nhất trí thông qua quyết định áp giá trần đối với dầu Nga.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáDòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%
Xuất khẩu dầu thô của các nhà sản xuất lớn trong khu vực, trong đó có Saudi Arabia, Iraq và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), đã tăng lên gần 13 triệu thùng/ngày trong tháng 9.
-
Hàng hoáGiá dầu phục hồi khi Mỹ bác khả năng nới lỏng trừng phạt Iran
Dầu Brent đang hướng tới mức tăng khoảng 14% trong tháng 9/2026, mức tăng nhiều nhất tính theo tháng kể từ tháng 7/2026.
-
Hàng hoáAustralia còn nhiều dư địa cho hàng hóa Việt Nam
Kim ngạch xuất khẩu Việt Nam sang Australia tăng 30% trong 7 tháng năm 2026, song thị phần mới khoảng 2,7%, cho thấy dư địa mở rộng còn lớn nếu đáp ứng tốt tiêu chuẩn.
-
Hàng hoáĐề xuất đổi mới quản lý kinh doanh xăng dầu
Bộ Công Thương lấy ý kiến dự thảo Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu, đề xuất tinh gọn hệ thống phân phối, tăng quyền chủ động về giá và giảm thủ tục hành chính.
-
Hàng hoáMở không gian phát triển mới cho thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh tại Việt Nam
Bộ Công Thương phê duyệt Đề án phát triển thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh giai đoạn 2026-2030, hướng tới hình thành giá tham chiếu trong nước, hỗ trợ doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro giá.
-
Hàng hoáGiá dầu thô giảm hơn 2% trước triển vọng phục hồi nguồn cung từ Trung Đông
Giá dầu thô thế giới sụt giảm hơn 2% trong phiên 29/9, khi những tín hiệu phục hồi mạnh mẽ từ hoạt động xuất khẩu của Trung Đông đã xoa dịu phần nào nỗi lo đứt gãy nguồn cung kéo dài.
-
Hàng hoáĐồng Nai đẩy mạnh liên kết, nâng giá trị nông sản
Đồng Nai thúc đẩy liên kết sản xuất với tiêu thụ, mở rộng vùng nguyên liệu, chế biến sâu và đa dạng hóa thị trường nhằm nâng giá trị, sức cạnh tranh nông sản.
-
Hàng hoáCông nghệ mở đường cho hàng Việt vươn ra biển lớn
Không chỉ đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, công nghệ đang mở rộng cách doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận người mua quốc tế thông qua dữ liệu sản phẩm, gian hàng số và kết nối trực tuyến.
-
Hàng hoáGiá dầu tăng phiên thứ hai liên tiếp trước lo ngại về nguồn cung tại Trung Đông
Trong phiên chiều 29/9 tại châu Á, giá dầu Brent tăng 1,71 USD, hay 1,6%, lên 106,99 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI tăng 1,4 USD, hay 1,5%, lên 94 USD/thùng.










