Ba nước Bắc Mỹ kéo dài lệnh cấm đi lại qua biên giới

08:22' - 21/04/2020
BNEWS Ngày 20/4, các nước Bắc Mỹ gồm Mỹ, Mexico và Canada quyết định gia hạn thêm 30 ngày đối với các quy định hạn chế hoạt động đi lại không cần thiết qua biên giới chung giữa 3 nước.

Theo quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ, Chad Wolf, tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định việc kiểm soát biên giới, cấm đi lại và một số biện pháp hạn chế khác là hết sức cần thiết nhằm làm chậm lại tốc độ lây lan của bệnh COVID-19 và sẽ cho phép mở cửa các đường biên giới theo từng giai đoạn./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục