Bắc Bộ tăng nhiệt, Thủ đô Hà Nội trưa chiều hửng nắng

07:51' - 30/01/2024
BNEWS Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 30/1 Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời hửng nắng. Trời rét, có nơi rét đậm.

Các tỉnh từ Thanh Hóa – Bình Định có mưa vài nơi, trời nắng. Phía Bắc trời rét. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng; Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Trên biển, vùng cao lạnh lục địa có xu hướng suy yếu nên cường độ gió trên hầu khắp các vùng biển hoạt động yếu dần. Ngày và đêm 30/1, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có gió Đông Bắc cấp 4-5; riêng vùng biển phía Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 1,5-2,5m; biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-3m; biển động.

 

Khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc đến Đông cấp 4-5; riêng vùng biển phía Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-3m; biển động. Khu vực Nam Biển Đông gió Đông Bắc cấp 5; riêng vùng biển phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 1,5-2,5m; biển động.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 30/1:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C; khu Tây Bắc có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 17 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, riêng khu vực đồng bằng và ven biển sáng có mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây  hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C, vùng núi có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19-21 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 27-30 độ C; phía Nam từ 28-31 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục