Bắc Cực – Nơi đọ sức của các cường quốc
Theo truyền thông Hong Kong, phát biểu trước Hội nghị Ngoại trưởng của Hội đồng Bắc Cực tổ chức tại Rovaniemi, một thành phố ở phía Bắc Phần Lan, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng vì Bắc Cực rất giàu tài nguyên thiên nhiên như dầu khí, khoáng sản và thủy sản, khu vực này đã trở thành nơi đọ sức để các cường quốc thế giới tranh giành quyền lực và cạnh tranh.
Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng giữa các nước, đặc biệt là Mỹ, Nga và Trung Quốc về cách đối phó với sự nóng lên toàn cầu và về quyền kiểm soát khu vực Bắc Cực, vùng đất giàu tiềm năng và có vị thế chiến lược này.
Hội đồng Bắc Cực được thành lập từ năm 1996 với sự tham gia của Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Canada, Na Uy, Nga, Thụy Điển và Mỹ, có nhiệm vụ bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở vùng Bắc Cực. Ngoài ra còn có nhiều nước khác là quan sát viên, trong đó có Trung Quốc giữ tư cách quan sát viên trong cơ quan này từ năm 2013.
Bắc Cực trở nên hấp dẫn nhiều quốc gia trên thế giới vì khu vực này rất giàu tài nguyên thiên nhiên, nhất là dầu mỏ và khí đốt. Về mặt địa lý, Bắc Cực tuy là khu vực có khí hậu vô cùng khắc nghiệt nhưng lại chiếm tới gần 30% trữ lượng khí đốt và 13% trữ lượng dầu mỏ chưa được phát hiện trên toàn thế giới.
Cùng với dầu mỏ và khí đốt, Bắc Cực cũng là nơi rất giàu khoáng sản, đặc biệt là kim loại hiếm, nguồn nguyên liệu chính để chế tạo linh kiện điện tử và các hệ thống điều khiển vũ khí. Trữ lượng khai thác cá cũng là một nguồn tài nguyên hết sức quan trọng và dồi dào ở Bắc Cực và được đánh giá sẽ ngày càng lớn hơn khi nhiều diện tích mặt nước “hé lộ”, khiến nhiều loài cá có thể di cư từ phía Bắc xuống.
Trong những năm gần đây, do tác động của biến đổi khí hậu, nhiệt độ Trái Đất tăng nhanh, những khối băng khổng lồ ở Bắc Cực bắt đầu tan, khiến các quốc gia trên thế giới hy vọng về việc hình thành những tuyến hàng hải mới cũng như khả năng tiếp cận đáy biển, khai thác tài nguyên thiên nhiên Bắc Cực.
Khi những tuyến hàng hải qua Bắc cực được hình thành, người ta cho rằng các tuyến giao thông này sẽ giúp rút ngắn đáng kể cự ly và thời gian vận chuyển so với các tuyến vận tải trên biển hiện nay.
Các chuyên gia hàng hải dự đoán, ngay trong thế kỷ XXI, giao thông hàng hải tại Bắc Băng Dương sẽ gặp thuận lợi ít nhất là vào 4 tháng mùa hè, giúp rút ngắn thời gian so với hành trình qua kênh đào Suez hay Panama.
Tới năm 2030, “tuyến giao thông Biển Bắc” sẽ được thông thương khoảng 9 tháng/năm. Điều này sẽ cắt ngắn thời gian di chuyển hành trình giữa châu Âu và Đông Á khoảng 60% so với tuyến đường hiện tại qua các kênh đào Panama hay Suez.
Ngoài việc giảm được thời gian, các tàu chở dầu trọng tải lớn còn tránh được những quy định về kích thước tàu, khiến cho Bắc Cực ngày càng trở nên hấp dẫn đối với các nước có đội tàu siêu trường, siêu trọng. Các đội tàu này đang gặp nhiều khó khăn khi trong tuyến hành trình của mình, họ buộc phải đi qua kênh đào Suez và Panama…
Khi băng tan, việc khai thác tài nguyên của Bắc Cực đang hứa hẹn là cuộc cạnh tranh lớn của nhiều quốc gia. Những năm qua, các quốc gia đã ráo riết cạnh tranh quyền kiểm soát khu vực Bắc Cực, tăng cường sự hiện diện của họ trong khu vực để khi băng tan có thể khai thác phần lớn trữ lượng dầu khí còn sót lại của thế giới, cộng với các mỏ khoáng sản khổng lồ như kẽm, sắt và kim loại hiếm.
Song hành với các hoạt động nghiên cứu, khảo sát thăm dò, các nước còn từng bước triển khai lực lượng quân sự tại đây, gây nên một cuộc chạy đua quân sự ở khu vực này. Mục đích của các nước trong việc triển khai lực lượng quân sự tại Bắc Cực là muốn khẳng định sự hiện diện quốc gia của họ, hỗ trợ bảo vệ các hoạt động nghiên cứu, khảo sát thăm dò, khai thác tài nguyên và hoạt động thương mại...
Báo "HK01" (Hong Kong) dẫn lời ông Pompeo khẳng định, Mỹ sẽ tăng cường sự hiện diện ở Bắc Cực để chống lại các động thái của Trung Quốc và Nga tại khu vực này. Ông cảnh báo rằng sẽ không thể để Bắc Cực biến thành một Biển Đông khác và chỉ rõ rằng Trung Quốc không có bất cứ quyền lợi gì ở Bắc Cực.
Ông chỉ rõ: “Không vì Bắc Cực hoang vu không có người ở mà xem nơi này là nơi không có luật pháp”. Ngoại trưởng Pompeo cho hay, để chống lại tham vọng của các đối thủ cạnh tranh, Mỹ đang “tiến hành các cuộc diễn tập quân sự, tăng cường sự hiện diện của quân đội Mỹ, xây dựng lại các hạm đội phá băng và chi tiền cho Lực lượng bảo vệ bờ biển” ở Bắc Cực.
Hiện nay, Hải quân Mỹ sẽ tiến hành huấn luyện chống (khí hậu) giá lạnh ở Na Uy, máy bay quân sự Mỹ đã quay trở lại căn cứ không quân Keflavik ở Iceland, vốn đã bị đóng cửa năm 2006. Theo yêu cầu của Quốc hội, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng sẽ đề xuất chiến lược phòng thủ Bắc Cực mới trước ngày 1/6.
Trong bài phát biểu của mình, ông Pompeo đã không ngần ngại công kích Trung Quốc và Nga khi tuyên bố: “Từ hành vi mang tính xâm lược của Trung Quốc ở những nơi khác, chúng ta có thể thấy họ sẽ đối xử với Bắc Cực như thế nào”.
Ông cảnh báo rằng mức nợ quốc gia cao, tình trạng tham nhũng phổ biến, các dự án đầu tư kém hiệu quả, việc quân sự hóa và khai thác tài nguyên thiên nhiên ...là những hậu quả tiềm tàng của việc bỏ mặc cho Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng.
Bên cạnh đó, ông Pompeo cũng lên án “những hành động khiêu khích” của Nga ở Bắc Cực khi cố gắng quân sự hóa khu vực này. Trong thời kỳ Tổng thống Nga Vladimir Putin nắm quyền, Nga đã tái khởi động lại một số căn cứ quân sự ở Bắc Cực đã bị bỏ hoang sau khi Liên Xô sụp đổ và tăng cường sự hiện diện quân sự tại khu vực này.
Tám thành viên của Hội đồng Bắc Cực đều có lãnh thổ ở Bắc Cực. Trung Quốc lại là “quan sát viên” của hội đồng này và tự tuyên bố là một “quốc gia gần Bắc Cực”. Tuy nhiên, ông Pompeo đã bác bỏ tuyên bố này.
Ông nói: “Trung Quốc tự tuyên bố là nước gần Bắc Cực, nhưng Trung Quốc đến Bắc Cực gần nhất cũng có 900 dặm Anh (1.450 km). Thế giới chỉ có các quốc gia Bắc Cực và quốc gia ngoài Bắc Cực, không tồn tại loại thứ ba, tuyên bố như vậy không cho phép Trung Quốc có bất cứ quyền lợi gì”.
Theo ông Pompeo, từ năm 2012 đến năm 2017, đầu tư của Trung Quốc vào khu vực Bắc Cực đạt gần 90 tỷ USD. Trung Quốc và Nga cũng hy vọng đưa tuyến đường biển Bắc hòa vào dự án “Vành đai và Con đường” (BRI) của Trung Quốc. Tuyến đường này đi qua miền Bắc nước Nga và có thể rút ngắn đáng kể thời gian vận chuyển giữa Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.
Phía Mỹ cho rằng các khoản đầu tư này nhằm cạnh tranh ảnh hưởng khu vực. Ông Pompeo khẳng định: “Mỹ và các nước Bắc Cực hoan nghênh đầu tư minh bạch của Trung Quốc. Những khoản đầu tư này nên dựa trên lợi ích kinh tế hơn là tham vọng về an ninh quốc gia”.
Đáp lại bài phát biểu của ông Pompeo, Đại diện đặc biệt của Bộ Ngoại giao Trung Quốc về vấn đề Bắc Cực Cao Phong đã đáp trả. Ông nói: “... Đây là cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc ... Chúng ta hãy xem ai có thể giành được nhiều bạn bè hơn”.
Phía Trung Quốc tuyên bố chỉ trích của ông Pompeo về việc Trung Quốc tham gia vào công việc Bắc Cực là “có động cơ”. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 7/5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng tuyên bố: “Những phê bình chỉ trích của một số cá nhân Mỹ về sự tham gia của Trung Quốc vào công việc Bắc Cực hoàn toàn không phù hợp với thực tế, đi ngược lại xu hướng chung hợp tác hòa bình của Bắc Cực. Đây là những chỉ trích có động cơ đen tối, hoàn toàn làm đảo lộn trắng đen.”
Ông Cảnh Sảng khẳng định Trung Quốc luôn nhất quán với thái độ cởi mở, hợp tác và cùng thắng khi tham gia vào công việc Bắc Cực. Ông nói rằng Trung Quốc sẽ không can thiệp vào các vấn đề hoàn toàn thuộc về các quốc gia Bắc Cực.
Tuy nhiên, Trung Quốc sẽ không thể thiếu trong các vấn đề xuyên khu vực và mang tính toàn cầu của Bắc Cực và có thể và sẽ đóng vai trò mang tính xây dựng./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Cuộc cạnh tranh lợi ích quyết liệt ở Bắc Cực
06:30' - 18/04/2019
Phó Giáo sư tại Đại học Chiến tranh Hải quân Mỹ Rebecca Pincus nhận định Trung Quốc và Nga có mối quan hệ phức tạp ở Bắc Cực và những chi tiết cụ thể trong mối quan hệ này rất quan trọng đối với Mỹ.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng Thống Nga nhấn mạnh cam kết tăng cường hợp tác với các nước Bắc Cực
18:35' - 08/04/2019
Trước thềm Diễn đàn quốc tế về Bắc Cực lần thứ 5, ngày 8/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh cam kết tăng cường hợp tác với các quốc gia ở khu vực Bắc Cực.
-
Kinh tế Thế giới
Nga đầu tư cơ sở hạ tầng quân sự tối tân nhất thế giới tại Bắc Cực
08:31' - 25/12/2018
Ngày 24/12, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố nước này sở hữu những cơ sở hạ tầng quân sự hiện đại nhất tại Bắc Cực và không quốc gia nào có thể sánh được.
-
Đời sống
Mỗi giây có tới 14.000 tấn nước từ băng ở Bắc Cực đổ ra đại dương
14:58' - 24/12/2018
Nghiên cứu mới đăng tải trên tạp chí Environmental Research Letters cho thấy tình trạng tan băng tại Bắc Cực khiến cứ mỗi giây lại có tới 14.000 tấn nước tại đây đổ ra các đại dương.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống D.Trump tiếp tục gia hạn cho ByteDance thoái vốn TikTok
12:16'
Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ lần thứ ba gia hạn cho ByteDance (Trung Quốc) - công ty mẹ của ứng dụng chia sẻ video ngắn TikTok - bán mảng kinh doanh TikTok tại Mỹ cho bên mua nước ngoài.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ đóng cửa Đại sứ quán tại Jerusalem
12:15'
Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo sẽ đóng cửa Đại sứ quán tại Jerusalem từ ngày 18-20/6, viện dẫn lý do "tình hình an ninh" và tuân thủ hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ dỡ bỏ lệnh giới nghiêm tại Los Angeles
11:06'
Ngày 17/6, Thị trưởng Los Angeles của Mỹ, bà Karen Bass, thông báo dỡ bỏ lệnh giới nghiêm áp dụng 1 tuần qua đối với một phần trung tâm thành phố lớn thứ hai ở nước này.
-
Kinh tế Thế giới
Doanh số bán lẻ tại Mỹ sụt giảm mạnh
11:06'
Theo báo cáo được công bố ngày 17/6 của Bộ Thương mại Mỹ, doanh số bán lẻ tháng Năm đã sụt giảm mạnh hơn dự đoán, sau khi làn sóng mua hàng nhằm tránh khả năng giá tăng do thuế quan đã lắng xuống.
-
Kinh tế Thế giới
G7 nhất trí mở rộng hợp tác về khoáng sản thiết yếu
09:50'
Các nhà lãnh đạo G7 đã công bố một kế hoạch hành động nhằm giảm thiểu các nguy cơ khác nhau đối với khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu của các nước thành viên.
-
Kinh tế Thế giới
EU đẩy nhanh tiến trình chấm dứt phụ thuộc vào năng lượng Nga trước năm 2028
08:30'
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Ủy ban châu Âu (EC) hôm 17/6 đã công bố một đề xuất pháp lý quan trọng, đặt mục tiêu chấm dứt hoàn toàn việc nhập khẩu khí đốt và dầu mỏ từ Nga trước năm 2027.
-
Kinh tế Thế giới
Thượng viện Mỹ muốn loại bỏ ưu đãi thuế cho dự án năng lượng Mặt Trời
07:36'
Ủy ban Tài chính Thượng viện Mỹ đã công bố dự thảo đề xuất chấm dứt hoàn toàn các ưu đãi thuế đối với năng lượng Mặt Trời và gió vào năm 2028
-
Kinh tế Thế giới
Thêm hàng loạt nước sơ tán hoặc kêu gọi công dân di dời Israel
07:29'
Trong bối cảnh căng thẳng Israel-Iran leo thang, ngày 17/6, giới chức CH Séc và Slovakia thông báo tổng cộng 139 người đã rời khỏi Israel để trở về nước, qua các chuyến bay do chính phủ 2 nước bố trí.
-
Kinh tế Thế giới
Iran tiến hành đợt tấn công trả đũa thứ 10 nhằm vào Israel
07:28'
Truyền thông Iran đưa tin, tối 17/6, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tiến hành đợt tấn công thứ 10 nhằm vào Israel, gồm cả thiết bị bay không người lái và tên lửa đạn đạo.