BNEWS Gian hàng nông sản chủ lực, đặc trưng tỉnh Bắc Giang và quảng bá cam, bưởi Lục Ngạn 2019 vừa được khai trương tại Hà Nội sáng 1/12.
Ngày 1/12, tại Siêu thị Thành Công- 86 Lê Trọng Tấn, Hà Nội, Sở Công Thương Bắc Giang và Công ty cổ phần Đại Phát đã khai trương gian hàng nông sản chủ lực, đặc trưng tỉnh Bắc Giang và quảng bá cam, bưởi Lục Ngạn 2019, nhằm đưa sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng của tỉnh có chất lượng cao nhất, được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, có tem truy xuất nguồn gốc… đến phục vụ người dân Thủ đô.
Tại lễ khai trương, ông Trần Quang Tấn, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang cho biết, Bắc Giang là tỉnh có nhiều tiềm năng về phát triển nông nghiệp, với nhiều sản phẩm nông sản có chất lượng cao.Là tỉnh có vùng cây ăn quả lớn thứ 3 trong cả nước và hiện trở thành “thủ phủ” trái cây ở miền Bắc; trong đó, vùng sản xuất vải thiều lớn nhất cả nước và đã được tiêu thụ tại gần 30 quốc gia trên thế giới; cam trồng ở Bắc Giang, nhất là vùng cam Lục Ngạn đã khẳng định thương hiệu trên thị trường bởi chất lượng cao, thơm ngọt và mẫu mã đẹp, đồng đều, được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu tập thể đối với “Cam Lục Ngạn”.
Ngoài ra, vùng trồng bưởi cũng có chất lượng vượt trội, nhất là bưởi Lục Ngạn có trình độ thâm canh cao cộng với kinh nghiệm tích lũy nên có mùi thơm đặc trưng, vỏ mỏng, múi mọng. Bắc Giang còn có vùng trồng rau chế biến, rau an toàn lớn, đủ năng lực cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến nông sản và phục vụ người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh; vùng chuyên canh thủy sản với sản lượng hàng chục nghìn tấn mỗi năm. Bắc Giang còn là một địa phương có đàn vật nuôi lớn trong cả nước với tổng đàn Gia cầm đứng thứ hai cả nước, đàn lợn đứng thứ tư toàn quốc…Trong quá trình sản xuất, Bắc Giang đã tích cực chỉ đạo chuẩn hóa quy trình theo hướng thực hành nông nghiệp tốt để đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc và đảm bảo vệ sinh thực phẩm của sản phẩm khi xuất bán; cùng với nhiều sản phẩm chất lượng cao của các làng nghề truyền thống như Mỳ gạo (mỳ Chũ), Rượu Làng Vân, Chè bản Ven… Những sản phẩm trên sẽ được bán tại Siêu thị Thành Công đều có tem truy xuất nguồn gốc.
Cùng với chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, Bắc Giang là tỉnh đầu tiên công bố các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng, tiềm năng của tỉnh (hiện nay có 52 sản phẩm); trong đó, thông tin rõ về khung thời vụ, tổng sản lượng, địa chỉ cung cấp sản phẩm….
Những năm gần đây, tỉnh Bắc Giang đã ký kết và phối hợp chặt chẽ với thành phố Hà Nội để xúc tiến, thúc đẩy tiêu thụ các mặt hàng nông sản chủ lực, đặc trưng chất lượng cao của tỉnh, phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng Thủ đô. Ông Trần Quang Tấn cũng nhấn mạnh, tỉnh Bắc Giang cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất hỗ trợ người sản xuất và chủ động phối hợp chặt chẽ với Công ty cổ phần Đại phát (Hà Nội) thực hiện tốt các khâu chăm sóc, thu hoạch, sơ chế, tuyển chọn hàng nông sản đảm bảo chất lượng cao nhất để tri ân người dân Thủ đô tại siêu thị Thành Công . "Chúng tôi đặt niềm tin, Công ty cổ phần Đại phát Hà Nội là đại diện của Bắc Giang để giới thiệu, quảng bá và cung cấp các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng của Bắc Giang đến với người tiêu dùng Thủ đô, với thị trường trong nước và quốc tế", ông Trần Quang Tấn nói./. >> Phiên chợ cam Hưng Yên hút kháchTin liên quan
Kết nối tiêu thụ nông sản Long An với doanh nghiệp Trung Quốc
Ngày 27/11, Cục công tác Phía Nam (Bộ Công Thương) phối hợp cùng Sở Công Thương Long An tổ chức Hội nghị "Kết nối tiêu thụ hàng hóa nông sản của tỉnh Long An với doanh nghiệp Trung Quốc".
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáGiá dầu thế giới ghi nhận tuần giảm mạnh do lo ngại lãi suất và diễn biến tại Hormuz
Trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 28/8, giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn giảm 39 xu Mỹ (tương đương 0,43%) xuống 89,31 USD/thùng.
-
Hàng hoáHàng giá rẻ Trung Quốc vào EU giảm mạnh
Khoản thu mới áp dụng trên toàn EU từ tháng 7 khiến lượng bưu kiện nhỏ từ Trung Quốc giảm 30-40%, tác động rõ đến Temu, AliExpress và Shein tại Pháp.
-
Hàng hoáYêu cầu doanh nghiệp không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu dịp 2/9
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu các thương nhân xăng dầu chủ động nguồn cung, tăng dự trữ, bảo đảm bán hàng liên tục, không để gián đoạn nguồn cung trong dịp Quốc khánh 2/9.
-
Hàng hoáGiá dầu giảm bất chấp căng thẳng Mỹ - Iran leo thang
Giá dầu châu Á trong phiên ngày 28/8 tiếp tục giảm, chấm dứt chuỗi tăng giá kéo dài hai tuần qua. Nguồn cung dần phục hồi đã lấn át những lo ngại về đợt leo thang căng thẳng mới giữa Mỹ và Iran.
-
Hàng hoáXuất khẩu gạo kỳ vọng cải thiện kim ngạch các tháng cuối năm
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thị trường gạo thế giới đang xuất hiện một số yếu tố thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu của Việt Nam trong những tháng cuối năm.
-
Hàng hoáMỹ có thể xem xét áp thêm một đợt thuế quan mới đối với các sản phẩm bán dẫn
Mỹ đang cân nhắc áp thuế mới với các sản phẩm đi kèm chip như laptop, máy chủ, phần cứng chơi game, theo lộ trình từng bước và có thể thay đổi trong vài tháng tới.
-
Hàng hoáGiá dầu tăng hơn 2% sau khi Mỹ bác bỏ khả năng quay lại thỏa thuận ngừng bắn với Iran
Giá dầu Brent đã khép lại phiên 27/8 với mức tăng 2,1%, chấm dứt chuỗi ba phiên giảm liên tiếp, sau khi tờ WST đưa tin Tổng thống Mỹ không muốn quay trở lại thỏa thuận đạt được với Iran hồi tháng 6.
-
Hàng hoáLivestream “Sức sống hàng Việt”: Kết nối đặc sản An Giang với người tiêu dùng
Diễn viên Văn Anh sẽ trải nghiệm, giới thiệu mật ong Dú Mekong Bee, yến chưng Fanza, muối tôm Kim Giang và nước mắm Phú Quốc trên livestream “Sức sống hàng Việt” tối 28/8.
-
Hàng hoáGắn văn hóa với sinh kế, mở rộng thị trường sản phẩm vùng dân tộc thiểu số
Từ bảo tồn văn hóa đến phát triển sinh kế, các địa phương đang thúc đẩy liên kết giữa văn hóa, du lịch và thị trường, đưa sản phẩm OCOP, tri thức bản địa trở thành nguồn lực kinh tế bền vững.











