BNEWS Bắc Giang phấn đấu đến ngày 1/7, toàn bộ hoạt động kinh tế-xã hội trong tỉnh trở lại trạng thái bình thường mới. Riêng với tâm dịch Việt Yên, có thể chuyển từ cách ly xã hội sang giãn cách xã hội.
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái cho biết, hiện nay tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được kiểm soát. Thời gian tới, tỉnh sẽ đề ra biện pháp hiệu quả để đẩy lùi dịch bệnh, ổn định đời sống nhân dân và khởi động lại các hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện bình thường mới.
Theo đó, tỉnh xây dựng phương án sản xuất, thi công an toàn, tranh thủ khi dịch đã được khống chế để đẩy mạnh hoạt động thi công các công trình trọng điểm, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng, nhất là hạ tầng giao thông.Cùng với đó, tỉnh thực hiện các dự án đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch đã xây dựng. Tỉnh cũng sớm sắp xếp lại các bệnh viện dã chiến, tiêu độc, khử trùng để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Theo Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái, bước sang giai đoạn mới, Bắc Giang xây dựng Kế hoạch đợt cao điểm “tổng tiến công” trong 14 ngày, phấn đấu đến ngày 21/6, toàn bộ các địa phương trong tỉnh cơ bản dập được dịch COVID-19; kiên quyết không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly, khu nhà trọ công nhân; bảo đảm tốt khâu hậu cần trong khu cách ly, nhà trọ trên địa bàn. Tỉnh phấn đấu từ ngày 21/6 cơ bản không còn phát sinh ca mắc COVID-19. Đến ngày 1/7, toàn bộ các hoạt động kinh tế-xã hội trong tỉnh được trở lại trạng thái bình thường mới. Riêng đối với địa bàn huyện Việt Yên, do là tâm dịch của tỉnh nên có thể chuyển từ cách ly xã hội sang giãn cách xã hội. Bên cạnh tập trung cho phát triển sản xuất, tiêu thụ nông sản, các địa phương trong tỉnh tiếp tục tập trung cho công tác phòng, chống dịch, tạo đà cho phục hồi tăng trưởng kinh tế ở tất cả ngành, lĩnh vực. Các huyện, thành phố ở tỉnh nghiên cứu, đưa ra các giải pháp phù hợp trong tình hình thực tế; có thể giảm cấp độ từ cách ly xã hội xuống giãn cách xã hội song phải an toàn phòng, chống dịch. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang phối hợp tốt với các doanh nghiệp xây dựng quy trình khép kín trong phòng, chống dịch đảm bảo an toàn; tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp đi vào sản xuất, duy trì tốt nguồn lao động cho doanh nghiệp sản xuất trở lại.Các sở, ngành hỗ trợ hoàn thiện thủ tục đối với các dự án đầu tư, khởi động lại sau dịch; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng các dự án. Ngoài ra, đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư công hoàn thành đúng kế hoạch đề ra; thực hiện triệt để tiết kiệm chi ngân sách, nhất là chi thường xuyên bảo đảm nguồn lực cho phòng, chống dịch.
Cùng với đó, Bắc Giang cũng duy trì hoạt động sản xuất nông nghiệp bảo đảm khung thời vụ; chú trọng phòng, chống thiên tai trên địa bàn trong mùa mưa bão; đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn… Theo UBND tỉnh Bắc Giang, đợt dịch thứ 4 bùng phát từ đầu tháng 5 đến nay, Bắc Giang trở thành địa phương có số ca mắc nhiều nhất và chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19.Đến 12 giờ trưa ngày 16/6, tổng số ca mắc COVID-19 của tỉnh Bắc Giang là 4.590. Riêng trong ngày 15/6 tỉnh Bắc Giang đã có 235 ca mắc COVID-19 mới. Tổng số trường hợp F1 là 25.237; tổng số F2 là 93.655 trường hợp (tính đến 19 giờ ngày 15/6).
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tốc độ tăng GRDP của tỉnh Bắc Giang 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 10,2%, thấp hơn nhiều so với quý I/2021 (17,96%). Tuy nhiên, vẫn cao gấp 1,6 lần cùng kỳ năm 2020 (tăng 6,4%), đứng thứ 8/63 cả nước. Tỉnh đã chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 98,8%, bầu cơ bản đủ số lượng, đảm bảo cơ cấu đại biểu. 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng 11,7%, tương đương 1.805 tỷ đồng, giảm 1,5% so với kịch bản. Một số công trình của các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong khu công nghiệp chậm tiến độ thi công; hoạt động vận tải gặp nhiều khó khăn, khối lượng vận chuyển hành khách giảm 19%...Đến ngày 15/6, tỉnh Bắc Giang đã thẩm định và chấp thuận cho 122 doanh nghiệp với 19.477 lao động đủ điều kiện sản xuất an toàn COVID-19 được hoạt động trở lại.
Năm 2021 diện tích vải thiều của tỉnh đạt 28.100 ha, sản lượng ước đạt 180.000 tấn. Đến hết ngày 15/6 tổng sản lượng vải thiều của tỉnh tiêu thụ đạt trên 113.200 tấn; trong đó, tiêu thụ trong nước trên 66.900 tấn, chiếm 59%; xuất khẩu gần 46.300 tấn, chiếm 41% đến các thị trường Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) và Đông Nam Á (ASEAN)… với giá bán trung bình từ 12.000 - 28.000 đồng/kg./.>>Tối 16/6, Bắc Giang có thêm 90 ca mắc mới COVID-19, TP.HCM thêm 45 ca
Tin liên quan
Bộ Giao thông Vận tải đề nghị hàng không giảm giá cước vận chuyển vải thiều Bắc Giang
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề nghị các hãng hàng không Việt Nam nghiên cứu, tính toán khả năng giảm giá cước vận chuyển đối với mặt hàng vải thiều Bắc Giang.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamĐưa Yên Phong trở thành một cực tăng trưởng công nghiệp, đô thị của Bắc Ninh
Tối 11/9, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ đón nhận Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập phường Yên Phong.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 11/9/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 11/9/2026.
-
Kinh tế Việt NamKết nối, hợp tác giữa Cần Thơ và Nhật Bản
"Thúc đẩy hợp tác, kiến tạo hướng đi mới, góp phần vun đắp và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản".
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng: Cần đổi mới thực chất hệ thống phân phối xăng dầu
Sáng 11/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công Thương và các bộ, cơ quan liên quan về cơ cấu, tổ chức lại hệ thống phân phối xăng dầu.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam - Bulgaria mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư
Việt Nam và Bulgaria nhất trí tăng cường hợp tác nghị viện, qua đó thúc đẩy các lĩnh vực còn nhiều dư địa như kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, du lịch và lao động.
-
Kinh tế Việt NamThường trực Ban Bí thư làm việc với Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Sáng 11/9, tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương làm việc với Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
-
Kinh tế Việt NamThúc đẩy hợp tác kinh tế - tài chính Việt Nam – Pháp
Việt Nam - Pháp tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả cơ chế Kỳ họp Đối thoại cấp cao về kinh tế Việt Nam - Pháp do Bộ Tài chính hai nước chủ trì. Kỳ họp lần thứ 10 sẽ được tổ chức vào tháng 12/2026.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết 57-NQ/TW: Thúc đẩy hệ sinh thái UAV, mở không gian kinh tế tầm thấp
Cùng với sự phát triển của UAV, kinh tế tầm thấp đang được định hình như một không gian kinh tế mới, bao quát hệ sinh thái công nghệ, hạ tầng, dữ liệu và dịch vụ hoạt động trong không gian tầm thấp.
-
Kinh tế Việt NamBộ Tài chính và AFD trao 2 văn kiện hợp tác tài chính trị giá hơn 41 triệu EUR
Hai văn kiện gồm Thỏa thuận vay trị giá 39,828 triệu EUR và Thỏa thuận viện trợ không hoàn lại trị giá 1,5 triệu EUR.










