Bắc Giang kiểm soát tốt nhiều loại dịch bệnh trên gia súc, gia cầm

14:22' - 20/06/2024
BNEWS Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn tỉnh không xảy ra các dịch bệnh nguy hiểm như: lở mồm long móng, cúm gia cầm, tai xanh, viêm da nổi cục.

 

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn tỉnh không xảy ra các dịch bệnh nguy hiểm như: lở mồm long móng, cúm gia cầm, tai xanh, viêm da nổi cục. Nhiều loại bệnh dịch khác có xảy ra, song đã được lực lượng chức năng kiểm soát sớm.

Chăn nuôi của Bắc Giang đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng giảm tỷ lệ chăn nuôi nhỏ lẻ, tăng chăn nuôi quy mô trang trại tập trung; chuyển từ sản xuất chăn nuôi sang phát triển kinh tế chăn nuôi; từ sản xuất manh mún sang phát triển chăn nuôi bền vững, nâng cao giá trị gia tăng. Tỉnh chuyển từ chăn nuôi theo phong trào sang chăn nuôi theo hướng liên kết chuỗi khép kín; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, công nghệ cao vào sản xuất, tạo ra sản phẩm có năng suất, chất lượng cao, đảm bảo an toàn thực phẩm. Qua đó, cũng hỗ trợ tỉnh trong việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Cơ quan chuyên môn đã phối hợp tốt với các địa phương, ban ngành tăng cường kiểm tra vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát giết mổ động vật trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm.

Theo số liệu thống kê, hiện tổng đàn vật nuôi của tỉnh Bắc Giang gồm: đàn trâu gần 30.000 con; đàn bò trên 107.000 con; đàn dê gần 29.000 con; đàn lợn gần 857.000 con; gia cầm 19,25 triệu con. Tỷ lệ đàn chăn nuôi lợn theo tiêu chuẩn VietGAP đạt 47,6%; tỷ lệ đàn chăn nuôi gia cầm theo tiêu chuẩn VietGAP đạt 51%.

Về bệnh dịch tả lợn châu Phi, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã ghi nhận các ổ dịch tại xã Giáo Liêm, An Lạc, Yên Định, thị trấn Tây Yên Tử (Sơn Động), xã Ngọc Thiện, Việt Ngọc (Tân Yên) và xã Yên Lư (Yên Dũng).

Các dịch bệnh khác như tụ huyết trùng gia cầm, Newcastle, dịch tả vịt, tụ huyết trùng lợn, phó thương hàn… xảy ra lẻ tẻ tại các địa phương trong tỉnh. Tuy nhiên, dịch bệnh được kiểm soát và điều trị kịp thời.

Mặc dù dịch bệnh trên gia súc, gia cầm đang được kiểm soát tốt, song các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như cúm gia cầm, dịch tả lợn châu Phi, viêm da nổi cục trâu bò… luôn có nguy cơ xâm nhiễm, phát sinh trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, hệ thống tổ chức thú y Bắc Giang không còn là ngành dọc từ cấp tỉnh đến cơ sở. Tại các huyện, thành phố chức năng quản lý nhà nươc về thú y giao cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế thành phố thực hiện nên việc triển khai nhiệm vụ chuyên môn khó khăn. Cũng bởi vậy nên việc triển khai tiêm phòng ở các địa phương có tiến độ chậm và kết quả đạt thấp. Việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thiếu đồng bộ và không nhất quán, thiếu nhân lực chuyên môn thú y để tham mưu, tổ chức phòng chống dịch bệnh.

Công tác giám sát lưu hành bệnh, kiểm tra hiệu quả giá kháng thể sau tiêm phòng còn ít trong khi địa bàn rộng, tổng đàn vật nuôi cao. Hàng năm ngân sách nhà nước chỉ bố trí một phần nhỏ kinh phí lấy mẫu xét nghiệm ảnh hưởng đến giám sát, dự báo, cảnh báo dịch bệnh sớm trên đàn vật nuôi.

Kinh phí các cấp dành cho chăn nuôi và phòng chống dịch còn hạn chế. Trong khi đó, một số chính quyền cơ sở chưa thực sự quan tâm chỉ đạo công tác chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh nói riêng trên địa bàn phụ trách do vậy nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên đàn vật nuôi rất lớn.

UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc phòng, chống dịch bệnh động vật; thực hiện tốt vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường và tiêm phòng các loại vaccine phòng bệnh cho đàn vật nuôi.  

Tỉnh đẩy mạnh việc xây dựng vùng, cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh; hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, chủ động phòng bệnh. Tỉnh giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại cơ sở; nhanh chóng phát hiện và xử lý kịp thời đối với các trường hợp vật nuôi mắc bệnh, không để dịch bệnh lây lan.

Tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố quản lý chặt chẽ các cơ sở giết mổ, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn; thực hiện ký cam kết không mua bán, vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm mắc bệnh, ốm chết, gia súc, gia cầm nghi mắc bệnh truyền nhiễm.

Cơ quan chuyên môn phối hợp với các ban, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra tình hình vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật.  Đặc biệt là tổ chức các đoàn kiểm tra thực hiện việc kiểm tra, giám sát, chỉ đạo thực hiện phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh.

Bắc Giang cũng đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng về phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về pháp luật chăn nuôi thú y, về dịch bệnh mới và  phòng chống dịch động vật.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục