Bắc Kinh lắp đặt thiết bị lọc không khí tại các trường học

16:08' - 06/01/2017
BNEWS Sở Giáo dục thành phố Bắc Kinh tối 5/1 thông báo triển khai việc lắp đặt hệ thống làm sạch không khí tại một số trường học và nhà trẻ trong thành phố.
Nhiều khu vực tại Trung Quốc bị khói mù dày đặc bao phủ từ ngày 30/12 vừa qua. Ảnh: EPA/TTXVN

Chính quyền thành phố đã hỗ trợ để các trường học trang trải chi phí lắp đặt hệ thống trên.

Bắc Kinh đã kéo dài cảnh báo màu cam về ô nhiễm không khí sau khi có dự báo khói mù kéo dài đến hết tuần. Các trường học và một số cơ sở giáo dục khác trong thành phố đã được lệnh hủy các hoạt động và buổi học ngoài trời.

Nhiều khu vực tại Trung Quốc bị khói mù dày đặc bao phủ từ ngày 30/12 vừa qua. Ngày 3/1, đài quan sát quốc gia đã đưa ra cảnh báo màu đỏ về sương mù và nhắc lại cảnh báo cam về khói mù ở một số khu vực miền Trung, Bắc, và Đông.

Trung Quốc có hệ thống cảnh báo ô nhiễm không khí gồm 4 màu, trong đó màu đỏ là nghiêm trọng nhất, rồi đến màu cam, vàng và xanh./.

>>> Trung Quốc lần đầu tiên cảnh báo "đỏ" về ô nhiễm không khí

>>> Từ 1/1/2018 Trung Quốc sẽ có "vũ khí" mới để chống ô nhiễm môi trường

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục