​ Bạc Liêu bác thông tin trong bài "Xác tàu có chữ nước ngoài tấp vào bờ biển Gành Hào”

16:07' - 25/02/2021
BNEWS Trước đó, ngày 23/2/2021, Báo điện tử Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đăng bài viết “Xác tàu có chữ nước ngoài tấp bờ biển Gành Hào, tỉnh Bạc Liêu”.
Ngày 25/2, Thiếu tá Nguyễn Hoàng Giang, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Gành Hào (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu), cho biết: Thông tin trong bài viết về xác chiếc tàu có chữ nước ngoài tấp vào bờ biển Gành Hào được đưa trên một số báo là không đúng sự thật.

Trước đó, ngày 23/2/2021, Báo điện tử Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đăng bài viết “Xác tàu có chữ nước ngoài tấp bờ biển Gành Hào, tỉnh Bạc Liêu”. Bài viết này sau đó được một số trang mạng sử dụng lại.

Trước những thông tin trên, Đồn Biên phòng Gành Hào đã có văn bản báo cáo kết quả điều tra, xác minh gửi Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu, Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện Đông Hải.

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Giang, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Gành Hào, nêu rõ: Theo nội dung và hình ảnh mà bài báo phản ánh thì đây là tàu sắt Min Đông Ngư với số hiệu 64954 hiện nay đang neo đậu tại cảng Gành Hào (ấp Lưu Hoa Thanh, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau).

Tàu sắt Min Đông Ngư được trục vớt và lai dắt vào neo đậu tại cửa sông Gành Hào từ ngày 12/3/2018. Con tàu đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu bán đấu giá cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tường Bạc Liêu.

Ngày 23/2/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu (với đại diện là Sở Tài chính, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu) đã bàn giao tàu sắt Min Đông Ngư, với số hiệu 64954 cho bên trúng thầu./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục