Bắc Ninh kiểm tra công tác ứng phó bão số 4 trên địa bàn xã Kép

  • Thanh Thương/Vnanet.vn

BNEWS Chiều tối 23/8, đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã trực tiếp đến kiểm tra, nắm tình hình mưa lũ, công tác ứng phó với cơn bão số 4 trên địa bàn xã Kép.

Chiều tối 23/8, đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh gồm bà Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh Bắc Ninh đã trực tiếp đến kiểm tra, nắm tình hình mưa lũ, công tác ứng phó với cơn bão số 4 trên địa bàn xã Kép.

Chiều tối 23/8/2026, đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninhđã trực tiếp đến kiểm tra, nắm tình hình mưa lũ, công tác ứng phó với cơn bão số 4 trên địa bàn xã Kép. Ảnh: Thái Hùng- TTXVN
Theo báo cáo nhanh tính đến chiều 23/8, trên địa bàn xã có 6 thôn bị ảnh hưởng do mưa lũ; trong đó, thôn Phan Thịnh có 270 hộ ven sông Thương thuộc vùng trũng bị cô lập do nước lũ dâng cao; hơn 52 ha lúa và cây màu bị ngập trắng.

Trước diễn biến của bão số 4, xã Kép đã chủ động triển khai các phương án ứng phó mới mưa bão theo phương châm “4 tại chỗ”; xây dựng kịch bản cho từng tình huống, trong đó, xã đã chủ động sơ tán toàn bộ các hộ dân khu vực bị ngập cùng gần 12.000 gia súc, gia cầm, di chuyển đến khu vực an toàn.

Trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo tại hiện trường, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Thị Hằng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Lợi ghi nhận tinh thần chủ động ứng phó với mưa lũ của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các thôn trên địa bàn xã nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh động viên công tác phòng chống bão lũ tại xã Kép. Ảnh: Thái Hùng- TTXVN
Nhấn mạnh tình mình mưa lũ còn tiếp tục diễn biến phức tạp, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đề nghị địa phương tiếp tục chủ động các phương án xử lý, ứng phó kịp thời với các tình huống của mưa bão theo phương châm “4 tại chỗ”. Trước mắt, tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng chống thiên tai cho người dân, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, nhất là không được di chuyển qua các tuyến đường bị ngập, không vớt củi, đánh cá tại các khu vực nước sâu, chảy siết, nguy hiểm.

Đối với các khu vực có nguy cơ bị ngập úng, địa phương cần tổ chức di chuyển các hộ dân, tài sản đến nơi an toàn. Tăng cường kiểm tra những điểm xung yếu, xử lý điểm ngập, sạt lở, bảo đảm giao thông và an toàn công trình đê điều, thủy lợi trên địa bàn; bố trí lực lượng thường trực nghiêm túc, duy trì ứng trực 24/24 giờ, liên tục theo dõi tình hình thời tiết để sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 4, Bắc Ninh có mưa vừa, mưa to và dông trên diện rộng. Dự báo từ chiều 23 đến hết ngày 24/8, lượng mưa phổ biến 80-120mm, có nơi trên 150mm. Mưa lớn khiến mực nước nhiều sông dâng cao, một số trạm vượt báo động II, III. 35/42 hồ chứa đã tràn, hồ Cấm Sơn tràn cao nhất 60cm. Toàn tỉnh chưa ghi nhận thiệt hại về người. Tuy nhiên, mưa lũ gây ngập úng hơn 8,3 nghìn ha cây trồng. Mưa lũ cũng gây thiệt hại 4 nhà dân, 478 hộ phải di dời đến nơi an toàn; nhiều tuyến đường bị ngập, sạt lở; có 2 công trình đê điều gặp sự cố.

Thanh Thương/Vnanet.vn

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục