Bang New York hợp pháp hóa việc chôn cất "xanh"
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, Thống đốc bang New York, bà Kathy Hochul ngày 1/1 đã ký phê chuẩn việc cho phép phân rã hữu cơ xác người, qua đó chính thức cho phép áp dụng phương pháp mai táng kiểu này.
Trước đó, Washington là tiểu bang đầu tiên ở Mỹ hợp pháp hóa việc chôn cất dưới hình thức phân rã thi thể con người vào năm 2019, tiếp theo là các bang Colorado và Oregon (2021), Vermont và California (2022).
Theo phương pháp này, thi thể của người quá cố được đặt vào một chiếc quan tài có thể tái sử dụng, cùng với các vật liệu có nguồn gốc thực vật như dăm gỗ, cỏ linh lăng và rơm.
Hỗn hợp hữu cơ này tạo ra môi trường sống hoàn hảo cho các vi khuẩn tự nhiên thực hiện công việc phân hủy cơ thể một cách nhanh chóng và hiệu quả chỉ trong thời gian khoảng một tháng. Kết quả cuối cùng là một khối lượng chất dinh dưỡng hữu cơ phân rã có thể được dùng để bón cho đất với mục đích trồng cây, làm vườn hoặc ủ đất nông nghiệp, trồng rừng.
Đối với các khu vực đô thị như thành phố New York, nơi diện tích đất đai vốn rất hạn chế, phương pháp trên có thể được coi là một giải pháp thay thế chôn cất.
Mặc dù việc phân rã hữu cơ thi thể con người hiện là cách mai táng hợp pháp ở bang New York, nhưng không phải ai cũng đồng tình với ý tưởng này. Ông Dennis Poust, giám đốc điều hành của Hội nghị Công giáo New York, tuyên bố: “Cơ thể con người không phải là chất thải và chúng tôi không tin rằng quy trình này đáp ứng tiêu chuẩn đối xử tôn trọng đối với hài cốt con người trên Trái Đất”.
Trong khi đó, Howard Fischer, một nhà đầu tư 63 tuổi sống ở phía Bắc thành phố New York, đã quyết định chọn phân rã hữu cơ thi thể mình sau khi qua đời và gia đình ông ủng hộ việc này.
Phương pháp chôn cất “xanh” như trên phù hợp với quan điểm triết học của ông Fischer về cuộc đời là sống một cách có ý thức về bảo vệ môi trường.
Bà Katrina Spade, người sáng lập Recompose, một nhà tang lễ xanh ở thành phố Seattle (bang Washington) chuyên cung cấp dịch vụ phân rã hữu cơ thi thể con người, cho biết các phương pháp mai táng truyền thống như chôn cất sử dụng nhiều đất tạo ra khí thải carbon, còn hình thức hỏa táng sử dụng nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm môi trường. Đối với nhiều người, việc để thân xác mình trở thành chất hữu cơ có thể bón đất cho vườn ươm cây cối là điều có tác động tích cực đến môi trường./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Chủ tịch Ngân hàng Quốc gia Thụy Sỹ: Lạm phát vẫn quá cao
07:32' - 21/01/2023
Mặc dù vẫn ở mức thấp so với thế giới, lạm phát tại Thụy Sỹ tăng lên mức 2,8% trong năm ngoái, vượt so với mục tiêu 2%.
-
Kinh tế và pháp luật
Sai phạm tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60-04D, Đồng Nai khởi tố 11 đối tượng
11:55' - 20/01/2023
Ngày 20/1, theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, liên quan vụ sai phạm tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60-04D, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố 11 đối tượng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4
18:39' - 24/04/2024
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4.
-
Kinh tế và pháp luật
Tây Ban Nha mở lại cuộc điều tra liên quan phần mềm gián điệp Pegasus
15:31' - 24/04/2024
Ngày 23/4, Tòa Thượng thẩm Tây Ban Nha thông báo sẽ mở lại cuộc điều tra vụ điện thoại của các bộ trưởng nước này bị cài phần mềm gián điệp Pegasus.
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ bồi thường gần 140 triệu USD cho nạn nhân vụ bê bối tình dục của cựu bác sĩ tuyển Olympic
11:30' - 24/04/2024
Bộ Tư pháp Mỹ đã nhất trí bồi thường gần 139 triệu USD cho các nạn nhân vụ bê bối lạm dụng tình dục liên quan đến Larry Nassar, cựu bác sĩ của đội tuyển Thể dục dụng cụ Olympic quốc gia Mỹ (USOC).
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn: Đã khởi tố 23 bị can
08:54' - 24/04/2024
Ngày 20 và 23/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và các quyết định tố tụng đối với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và 5 bị can khác.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử tranh chấp giữa Moderna với Pfizer về bằng sáng chế vaccine phòng COVID-19
08:02' - 24/04/2024
Ngày 23/4, Tòa án cấp cao tại London (Anh) bắt đầu xét xử tranh chấp giữa các hãng dược Pfizer/BioNTech với Moderna liên quan bằng sáng chế công nghệ vaccine phòng COVID-19.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ tai nạn lao động tại Yên Bái: Khởi tố 1 nhân viên Nhà máy xi măng Yên Bái
21:55' - 23/04/2024
Công an tỉnh Yên Bái khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam trong vụ án “Vi phạm quy định về an toàn lao động” xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án Tập đoàn Phúc Sơn: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và 5 bị can khác
19:24' - 23/04/2024
Mở rộng điều tra vụ án tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và 5 bị can khác.
-
Kinh tế và pháp luật
Quy định về độ tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2024
11:36' - 23/04/2024
Năm 2024 độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 4 tháng.
-
Kinh tế và pháp luật
Những trường hợp được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện
10:36' - 23/04/2024
Bà N.T.H đóng BHXH tự nguyện theo phương thức đóng 6 tháng một lần. Tháng 11/2023 bà đủ 20 năm đóng BHXH và đủ tuổi nghỉ hưu.