Báo cáo lạc quan của ngành bán lẻ giúp Phố Wall đi lên phiên 16/11

08:27' - 17/11/2021
BNEWS Báo cáo lạc quan của ngành bán lẻ báo hiệu “sức khỏe” của người tiêu dùng vẫn ổn định và giúp giảm bớt lo ngại về việc Fed có thể có biện pháp quyết liệt hơn khi đối mặt với lạm phát gia tăng.
Trong ảnh: Hoạt động tại sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
Thị trường chứng khoán Mỹ đi lên trong phiên 16/11, sau khi Home Depot báo cáo kết quả kinh doanh tốt hơn kỳ vọng trong quý III/2021 và dữ liệu cho thấy đà tăng trưởng tích cực doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 10 vừa qua. Điều này báo hiệu “sức khỏe” của người tiêu dùng vẫn ổn định và giúp giảm bớt lo ngại về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể có biện pháp quyết liệt hơn khi đối mặt với lạm phát gia tăng.

Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 54,77 điểm (tương đương 0,15%) lên 36.142,22 điểm. Chỉ số S&P 500 tiến 18,1 điểm (0,39%) lên 4.700,90 điểm, và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cộng 120,01 điểm (0,76%) lên 15.973,86 điểm. Các chỉ số chính đã chững lại trong những ngày gần đây sau khi chạm mức cao kỷ lục vào đầu tháng này.

Số liệu doanh số bán lẻ mới nhất của Mỹ cho thấy người tiêu dùng nước này bắt đầu gia tăng chi tiêu sớm cho kỳ nghỉ lễ cuối năm sắp tới, với hy vọng tránh khỏi tình trạng thiếu hàng do sự tắc nghẽn kéo dài của chuỗi cung ứng. Cụ thể, doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 10/2021 tăng 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn nhiều so với mức tăng 0,8% của tháng trước đó và là mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 3/2021. Con số này cũng vượt dự báo của giới chuyên gia là tăng 1,4%.

Báo cáo cho thấy sức mạnh chi tiêu đối với một số mặt hàng từ ô tô đến đồ thể thao. Doanh số bán hàng trực tuyến cũng vọt 10,2% so với cùng kỳ năm trước. Doanh số bán hàng tăng ngay cả khi giá tiêu dùng tháng trước tăng 6,2% so với cùng kỳ, mức lạm phát chưa từng có kể từ những năm 1990.

Giá cổ phiếu của nhà bán lẻ Home Depot Inc tăng 5,73%, đóng cửa ở mức cao kỷ lục và có mức tăng tỷ lệ phần trăm trong một ngày lớn nhất kể từ tháng 4/2020 sau khi công bố báo cáo doanh thu gần 2 tỷ USD trog quý III/2021, đánh bại ước tính của thị trường.

Chuyên gia phân tích Mike Loewengart của E-Trade nhận định: “Với doanh số bán lẻ mạnh mẽ và sự khởi đầu vững chắc đối với kết quả kinh doanh ngành bán lẻ, rõ ràng là lạm phát không là vấn đề cản trở người tiêu dùng”. Theo ông, bất chấp một số vấn đề trên thị trường lao động và lạm phát, điều này có thể đóng vai trò như một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm mà các nhà đầu tư cần để báo hiệu rằng nền kinh tế vẫn đang hoạt động tốt. Giữa bối cảnh mùa mua sắm nghỉ lễ đang tới gần, câu hỏi đặt ra là liệu con số tốt hơn kỳ vọng từ các nhà bán lẻ trong quý III có thể tiếp tục để khép lại năm 2021 hay không?

Đóng cửa phiên này, tại thị trường Việt Nam, chỉ số VN-Index giảm 0,69% xuống 1.466,45 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 1,79% lên 452,25 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục