BNEWS Báo chí Lào đăng tải trang trọng trên trang nhất nhiều bài xã luận ca ngợi về quan hệ Lào - Việt Nam trước thềm chuyến thăm chính thức CHDCND Lào của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc.
Báo chí Lào trong những ngày qua đã đăng tải trang trọng trên trang nhất nhiều bài xã luận ca ngợi về quan hệ Lào - Việt Nam trước thềm chuyến thăm chính thức CHDCND Lào của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc; khẳng định chuyến thăm sẽ tạo động lực mới, giúp làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương giữa hai nước Lào - Việt Nam anh em.
Với hàng tít “Nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm chính thức nước CHDCND Lào của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc”, bài xã luận của báo Pasaxon (Nhân dân) số ra ngày 26/4 viết: “Chuyến thăm chính thức nước CHDCND Lào của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc diễn ra trong bối cảnh hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho các hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Lào - Việt Nam.
Người dân các dân tộc Lào cảm thấy rất vinh dự và hân hoan khi được đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, những người bạn thân thiết của nhân dân Lào đã mang tinh thần hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt của nhân dân Việt Nam anh em đến với người dân Lào; khẳng định, việc gặp gỡ, trao đổi đoàn giữa lãnh đạo cấp cao và các cấp, giữa các ban ngành và địa phương của hai nước góp phần quan trọng trong việc tăng cường và thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước, vì vậy, chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ giúp tăng cường và mở rộng mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào - Việt Nam”.
Tờ LaoPhatthana (Lào Phát triển), của Hội nhà báo Lào số ra ngày 26/4 cũng có bài xã luận với hàng tít “Chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam sẽ nâng quan hệ Lào - Việt lên tầm cao mới”. Xã luận đã điểm lại quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam ở tất cả các lĩnh vực trong thời gian qua, nêu rõ: “Thời gian qua, quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam ngày càng gắn bó, tin cậy, phát triển và đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực.
Quan hệ chính trị, ngoại giao Việt Nam - Lào tiếp tục được củng cố vững chắc, các Tuyên bố chung và Thỏa thuận cấp cao giữa Lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước đã được hai bên tập trung triển khai thực hiện tốt.
Sau Đại hội Đảng của mỗi nước, hai bên đã tổ chức trao đổi nhiều Đoàn cấp cao thăm chính thức lẫn nhau làm tăng cường độ tin cậy, gắn bó keo sơn giữa hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước…”.
Bài báo kết luận: “Diễn ra trong năm đoàn kết Lào - Việt Nam 2017, chuyến thăm chính thức CHDCND Lào của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc thể hiện sự coi trọng và thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam ngày càng phát triển sâu rộng, thiết thực và hiệu quả”.
Pathetlao của TTX Lào số ra ngày 26/4 cũng đăng tải bài viết với tiêu đề: “Chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tạo động lực mới cho quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam”.
Bài báo viết: Chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý nghĩa rất quan trọng đối với hai nước Lào và Việt Nam, khi hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho các hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Lào - Việt Nam.
Trong thời gian qua, đầu tư Việt Nam vào Lào tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của Lào, tạo việc làm cho nhiều người dân địa phương; hiện có 408 dự án được cấp phép, tổng vốn đầu tư khoảng 3,7 tỷ USD.
Đặc biệt, ngày 8/2/2017 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Thoonglun Sisoulith (Thoong-lun Xi-xu-lít) và Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 39 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào tại Hà Nội.
Đây là kỳ họp đầu tiên do hai Thủ tướng Chính phủ đồng chủ trì; cho thấy hai Chính phủ đặc biệt coi trọng và làm hết sức mình nhằm nâng tầm quan hệ hợp tác song phương trong chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện các thỏa thuận hợp tác hai nước.
Nhất là, năm 2017, hai nước đang hướng tới kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Lào.
Bài báo kết luận: “Chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc lần này chắc chắn sẽ tạo thêm động lực mới, giúp tăng cường và thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, gắn bó, tin cậy và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của mỗi Đảng, mỗi nước, đáp ứng mong muốn và lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới”.
Các báo khác của Lào như Vientiane Mai (Viêng Chăn Mới), Kinh tế - xã hội, Vientiane Times cũng có các bài viết về chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân.
Ngoài ra, Đài Phát thanh và Đài Truyền hình Quốc gia Lào cũng dành nhiều thời lượng để nói về chuyến thăm, tất cả đều khẳng định chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương Lào - Việt Nam.
>>>Lễ đón trọng thể Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào
Tin liên quan
Lễ đón trọng thể Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào
Lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn Đại biểu cấp cao Chính phủ nước ta đã diễn ra trọng thể tại Văn phòng Thủ tướng Lào.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamĐịnh hình cấu trúc đô thị ven sông của TP. Hồ Chí Minh
Với hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai và Thị Vải - Soài Rạp, TP. Hồ Chí Minh đang định hình cấu trúc đô thị mới, lấy sông nước làm động lực kết nối kinh tế, văn hóa và phát triển bền vững.
-
Kinh tế Việt NamTừ ranh giới thành trục phát triển trung tâm
Với sông Hồng, điều quan trọng không chỉ là xây dựng quy hoạch không gian, mà là xây dựng một cơ chế quản lý theo lưu vực, coi sông là một hệ thống thống nhất thay vì chia cắt theo địa giới.
-
Kinh tế Việt NamTrục đại lộ cảnh quan sông Hồng định hình diện mạo mới của Thủ đô
Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn đến năm 2065 xác định sông Hồng là trục không gian trung tâm, mở ra động lực phát triển mới với đại lộ cảnh quan, công viên và hệ sinh thái đô thị ven sông.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 15/7/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 15/7/2026:
-
Kinh tế Việt NamThúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới giữa Việt Nam và Campuchia
Việt Nam hiện là một trong những thị trường thương mại điện tử phát triển nhanh nhất Đông Nam Á khi năm 2025, quy mô bán lẻ trực tuyến đạt khoảng 31 tỷ USD.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng Lê Minh Hưng: Tạo đột phá để Tuyên Quang phát triển nhanh và bền vững
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng “hai con số”.
-
Kinh tế Việt NamMỗi lô nông sản Việt nhập khẩu vào EU cần có "giấy khai sinh"
Đối với Việt Nam, theo Tham tán Trần Ngọc Quân, thay đổi đáng chú ý nhất là việc đưa cà phê hòa tan vào danh mục.
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng Lê Tiến Châu làm việc tại Huế về mục tiêu tăng trưởng
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cùng Đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Huế về việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% trong năm 2026 và các năm tiếp theo.
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Doanh nghiệp phải trở thành trung tâm của quá trình đổi mới sáng tạo
Chiều 15/7, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị "Thể chế khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - Tháo gỡ điểm nghẽn và kiến tạo phát triển".












