BNEWS Làn sóng tống tiền đang tăng lên nhanh chóng từ các ứng dụng khỏa thân nudify - công cụ AI cho phép loại bỏ quần áo bằng phương pháp kỹ thuật số hoặc tạo ra hình ảnh khiêu dâm.
Sau khi Elijah Heacock, một thiếu niên, 16 tuổi, ở bang Kentucky của Mỹ, tự tử trong năm nay, cha mẹ cậu phát hiện ra cậu đã nhận được tin nhắn tống tiền 3.000 USD để xóa ảnh khỏa thân do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra. Heacock chỉ là một trong số hàng nghìn trẻ vị thành niên Mỹ bị nhắm mục tiêu trong các vụ tống tiền kỹ thuật số như vậy.
Bi kịch này phản ánh mức độ gia tăng các vụ lừa đảo tống tiền nhắm vào trẻ em trên toàn thế giới, đặc biệt với sự phổ biến nhanh chóng của các ứng dụng khỏa thân nudify - công cụ AI cho phép loại bỏ quần áo bằng phương pháp kỹ thuật số hoặc tạo ra hình ảnh khiêu dâm.
Trả lời phỏng vấn CBS News, cha của Heacock cho biết các đối tượng theo dõi con của ông một cách có tổ chức. Chúng có nguồn tài trợ lớn và hành động rất tàn nhẫn. Chúng không cần ảnh thật, có thể tạo ra bất cứ thứ gì chúng muốn và dùng những hình ảnh đồi trụy đó để tống tiền trẻ em.
Các nhà điều tra Mỹ đang xem xét vụ việc khi nhận thấy các ứng dụng nudify - vốn nổi lên như một công cụ nhắm vào người nổi tiếng - đang ngày càng bị lợi dụng để nhắm vào trẻ em.
Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã ghi nhận sự gia tăng đột biến các vụ tống tiền tình dục nhắm vào trẻ vị thành niên ở Mỹ. Nạn nhân thường là nam giới từ 14 đến 17 tuổi, kéo theo số vụ tự tử đáng báo động.
Trong một cuộc khảo sát gần đây, tổ chức phi lợi nhuận Thorn, vốn ngăn chặn nạn bóc lột trẻ em trực tuyến, phát hiện rằng 6% số thanh thiếu niên Mỹ là nạn nhân trực tiếp của ảnh khỏa thân deepfake.
Trong báo cáo năm ngoái, Tổ chức Giám sát Internet (IWF) của Anh cho biết các báo cáo về ảnh giả và ảnh deepfake - nhiều ảnh trong số đó được tạo ra bằng các ứng dụng nudify - dường như có liên quan chặt chẽ tới các báo cáo về tống tiền tình dục, hoặc tống tiền bằng hình ảnh khiêu dâm. Những kẻ phạm tội không còn cần phải lấy hình ảnh nhạy cảm từ trẻ em nữa vì chúng có thể tạo ảnh như thật bằng AI tạo sinh.
IWF đã xác định được một "hướng dẫn ấu dâm" do những kẻ săn mồi tạo ra, khuyến khích những kẻ phạm tội sử dụng các ứng dụng nudify để tạo ra hình ảnh/video tống tiền trẻ em.
Theo giới chuyên gia công nghệ, những ứng dụng này đang trở thành một ngành kinh doanh béo bở đối với các đối tượng tội phạm. Một phân tích mới về 85 trang web bán ứng dụng nudify cho thấy các ứng dụng này có thể có giá trị lên tới 36 triệu USD mỗi năm.
Qua phân tích, Indicator - một ấn phẩm của Mỹ chuyên điều tra lừa đảo kỹ thuật số, ước tính 18 trang web đã kiếm được từ 2,6 triệu đến 18,4 triệu USD trong 6 tháng (tính đến tháng 5 năm nay) từ việc bán các ứng dụng nudify.
Indicator cho biết hầu hết các trang web đều dựa vào cơ sở hạ tầng công nghệ của Google, Amazon và Cloudflare để hoạt động và vẫn có lãi bất chấp các biện pháp kiểm soát của các nền tảng và các cơ quan quản lý.
Tin liên quan
Canada: Sân bay Vancouver tạm dừng hoạt động sau khi 1 máy bay nhỏ bị không tặc
Theo cảnh sát tỉnh bang British Columbia, vào khoảng 13h10 ngày 15/7, lực lượng chức năng nhận được thông tin rằng một chiếc máy bay Cessna 172 đã bị khống chế.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtVụ cựu thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan: “Dây chuyền” móc nối đưa và nhận hối lộ
Tại vụ án này, nhiều doanh nghiệp đã khai số tiền mà họ phải chi ra để được cấp phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cao gấp hàng trăm lần mức chi phí theo quy định.
-
Kinh tế và pháp luậtXuất hiện văn bản giả mạo về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện nay trên mạng xã hội đang lan truyền Văn bản số 20923/VP-VX ngày 13/8/2026 của Văn phòng UBND Thành phố ban hành kèm phụ lục là chưa đúng, giả mạo văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
-
Kinh tế và pháp luậtBắt giữ hai đối tượng vận chuyển trái phép 15 bánh heroin
Đấu tranh khai thác, 2 đối tượng khai nhận là Giàng A Sênh (sinh năm 2003) và Giàng A Di (sinh năm 2000) cùng trú bản Háng Táu (xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên).
-
Kinh tế và pháp luậtTruy tố đối tượng giả danh Thiếu tướng lừa 4,5 tỷ đồng rồi trốn ra nước ngoài
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Quang Dũng (sinh năm 1981, trú phường An Biên, thành phố Hải Phòng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luậtItaly: Hơn 2,9 triệu người sập bẫy lừa đảo hóa đơn điện
Dù số nạn nhân đã giảm 27% so với 3 năm trước nhờ các chiến dịch truyền thông, tổng thiệt hại kinh tế vẫn chạm ngưỡng báo động, lên tới gần 650 triệu euro (752 triệu USD).
-
Kinh tế và pháp luậtLập 20 gian hàng để tạo đơn “ảo” bán thực phẩm giả, 3 bị cáo lĩnh 46 năm tù
Các bị cáo còn tạo lập các đơn hàng “ảo”, thông qua dịch vụ giao hàng để phát sinh đơn hàng thành công, qua đó làm tăng lượt bán hàng trên các gian hàng.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố Phú Lê cùng ba bị can liên quan sai phạm về kế toán, hóa đơn
Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý những người liên quan theo quy định của pháp luật.
-
Kinh tế và pháp luậtTriệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thịt bò giả quy mô lớn
Công an Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can trong đường dây sản xuất khoảng 65 tấn khô trâu giả khô bò, tổng doanh thu ước khoảng 21 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luậtAustralia mạnh tay xử lý tình trạng sử dụng lao động trái phép trong ngành nông nghiệp
Các đối tượng bị khởi tố bao gồm công ty cung ứng lao động Soo Soo Siong Pty Ltd (trụ sở tại khu vực Swan Hill) cùng 4 trang trại hoa quả lớn tại bang Victoria.









