BNEWS Lạm phát leo thang gần đây đã khiến số cặp đôi kết hôn tại Hungary đầu năm nay giảm xuống mức thấp nhất trong 9 năm.
Những năm trở lại đây, Chính phủ của Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã tích cực triển khai nhiều chương trình nhằm khuyến khích hôn nhân và sinh con tại quốc gia Trung Âu này.
Tuy nhiên, lạm phát leo thang gần đây đã khiến số cặp đôi kết hôn tại Hungary đầu năm nay giảm xuống mức thấp nhất trong 9 năm.
Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2010, Thủ tướng Orban đã đưa ra một số ưu đãi về thuế, chương trình hỗ trợ mua nhà và các khoản vay lãi suất thấp cho các cặp đôi mới kết hôn để đảo ngược tình trạng dân số giảm.
Theo số liệu của Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), Hungary đứng đầu các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) về số lượng cặp đôi chính thức “về chung một nhà” nhờ các biện pháp trên.
Với con số trung bình 6,9 lễ cưới trên 1.000 dân vào năm 2020, Hungary là quốc gia duy nhất trên thế giới có số lượng lễ cưới không giảm trong đại dịch COVID-19.
Tuy nhiên, tình hình hiện nay đã thay đổi. Tỷ lệ lạm phát của Hungary năm nay được dự báo ở mức 16,4%, vượt mức lạm phát trung bình cao nhất của EU, trong bối cảnh giá thực phẩm, năng lượng và dịch vụ tăng cao, khiến chi phí hôn lễ tăng và hạn chế tác dụng của những biện pháp hỗ trợ do Chính phủ của Thủ tướng Orban đưa ra.
Dữ liệu sơ bộ cho thấy trong tháng 1 vừa qua tại Hungary có 1.230 hôn lễ, mức thấp nhất kể từ tháng 1/2014.
Theo bà Livia Murinko, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện nghiên cứu nhân khẩu học Hungary, lạm phát cao góp phần khiến số hôn lễ giảm sau giai đoạn “bùng nổ” được thúc đẩy chủ yếu nhờ các biện pháp hỗ trợ của chính phủ. Chuyên gia này cho rằng số cặp đôi kết hôn sẽ trở lại trạng thái cân bằng sau giai đoạn gia tăng mạnh.
Cặp đôi Kinga và Sandor Urban-Szabo đã hoãn hôn lễ do COVID-19. Cặp đôi chia sẻ rằng chi phí dự kiến cho hôn lễ hiện đã tăng lên gần gấp 4 lần so với khoản dự chi năm 2020 khi lạm phát hằng năm đã tăng lên 25,4% - mức cao nhất tại Trung Âu.
Trước tình hình lạm phát gia tăng, nhiều cặp đôi sắp kết hôn buộc phải giảm quy mô tổ chức hôn lễ hoặc huy động sự hỗ trợ của người thân sửa soạn váy áo cưới và chụp ảnh để tiết kiệm chi phí./.
- Từ khóa:
- hungary
- kinh tế hungary
- lạm phát hungary
Tin liên quan
Hungary chỉ trích gói trừng phạt thứ 10 của EU chống Nga
Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto ngày 16/2 đã chỉ trích việc Ủy ban châu Âu (EC) đang xem xét về gói biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trườngMì udon - cơ hội mới cho ẩm thực Nhật tại Thái Lan
Sau nhiều năm sushi, ramen và yakiniku dẫn dắt thị trường ẩm thực Nhật tại Thái Lan, các doanh nghiệp đang tìm kiếm một phân khúc mới để tăng trưởng.
-
Thị trườngIEA: Các nước giải phóng hơn 80% lượng dầu cam kết từ kho dự trữ
IEA ngày 3/10 cho biết các nước thành viên đến nay đã giải phóng 325 triệu thùng dầu và các sản phẩm dầu từ kho dự trữ chiến lược, trong tổng số 400 triệu thùng đã cam kết hồi tháng 3.
-
Thị trườngGiá gạo Ấn Độ và giá đường đều lên mức cao nhất trong hơn một năm
Trong tuần này, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm, nhờ nhu cầu cải thiện và lo ngại về sản lượng do mưa lũ tại các vùng trồng lúa sau một đợt khô hạn.
-
Thị trườngLực kéo cho thị trường nội địa
Thị trường nội địa không chỉ là nơi tiêu thụ hàng hóa, mà phải trở thành không gian để doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, xây dựng thương hiệu, củng cố chuỗi cung ứng và tăng sức chống chịu.
-
Thị trườngFAO: Giá lương thực toàn cầu tăng mạnh
Chỉ số Giá Lương thực của FAO đạt trung bình 136,0 điểm trong tháng 9, tăng so với mức 134,0 điểm (đã điều chỉnh) của tháng 8 và chạm mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2022.
-
Thị trườngÔng Trump bác khả năng Mỹ áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/10 tuyên bố Washington không áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, đồng thời lên tiếng hoan nghênh động thái xả kho dự trữ nhiên liệu khẩn cấp của các nước châu Âu.
-
Thị trườngKhai mạc Tuần lễ sản phẩm Việt- Lào
Trong khuôn khổ chương trình Sức sống hàng Việt, chiều 1/10, tại 93 Đình Tiên Hoàng Hà Nội đã khai mạc Tuần lễ sản phẩm Việt – Lào với chủ đề “Hoa đẹp Chăm Pa”.
-
Thị trườngXuất khẩu nông, lâm, thủy sản 9 tháng tăng 7,8%
Trong bối cảnh thị trường thế giới tiếp tục có nhiều biến động, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam 9 tháng năm 2026 vẫn duy trì đà tăng trưởng.
-
Thị trườngTP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thương mại điện tử chiếm 20% bán lẻ
Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu doanh số bán lẻ thương mại điện tử tăng bình quân 25% mỗi năm, chiếm 20% tổng mức bán lẻ hàng hóa; 70% người trưởng thành tham gia mua sắm trực tuyến.











