BNEWS Ngày 26/8, giới chức tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) cho biết ít nhất 3 người thiệt mạng và 13 người mất tích sau khi siêu bão Hato quét qua tỉnh miền Tây Nam này.
Theo Cơ quan các vấn đề dân sự của tỉnh Vân Nam, tính đến chiều 26/8, tình trạng lũ lụt, lở đất, lở bùn do bão gây ra đã ảnh hưởng đến hơn 410.000 người, gần 8.400 người buộc phải đi sơ tán và 85 ngôi nhà bị đổ sập.
Chỉ trong vòng 3 ngày, 4 trạm giám sát thiên tai tại tỉnh Vân Nam đã ghi nhận lượng nước mưa lũ đổ về tỉnh này lên tới 250 mm.
Hato là cơn bão thứ 13 đổ bộ vào Trung Quốc kể từ đầu năm nay. Trong khi đó, cơn bão Pakhar, cơn bão thứ 14, dự kiến sẽ đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc vào ngày 27/8.
Tại Đặc khu hành chính Macau (Trung Quốc), dù siêu bão Hato đã đi qua 3 ngày, nhưng người dân tại dây vẫn đang vật lộn khắc phục hậu quả do siêu bão để lại.Phóng viên TTXVN tại Hong Kong và Macau đưa tin chính quyền Đặc khu hành chính Macau sáng 26/8 đã chính thức xác nhận, tính đến thời điểm hiện tại đã có ít nhất 10 người thiệt mạng, gần 200 người bị thương và nhiều khu vực bị tàn phá nặng nề sau khi siêu bão Hato đổ bộ hôm 23/8. Thiệt hại về kinh tế, cho đến nay vẫn chưa thể thống kê.
Nhằm nhanh chóng khắc phục hậu quả, Trưởng Đặc khu hành chính Macau, ông Thôi Thế An đã đề nghị lực lượng Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đóng tại Macau tham gia hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn sau siêu bão Hato. Lực lượng PLA đóng tại Macau đã điều động hàng chục xe quân dụng và hơn gần 2.000 binh sỹ tham gia khắc phục hậu quả siêu bão Hato.
Trước đó, ngày 24/8, Cục trưởng Cục Khí tượng Đặc khu hành chính Macau, Phùng Thụy Quyền đã xin từ chức để nhận trách nhiệm về những sai sót và chậm trễ trong quá trình dự báo và chuẩn bị đối phó siêu bão Hato, dẫn đến những hậu quả nặng nề sau khi siêu bão đổ bộ.
Hôm 23/8, siêu bão Hato lướt qua Hong Kong trước khi đổ bộ vào Macau và Chu Hải (Quảng Đông) Trung Quốc. Bão kèm theo mưa lớn và gió giật đã quật ngã hàng loạt cây cối, gây ảnh hưởng đến giao thông và làm ngập lụt ở nhiều khu vực tại Đặc khu hành chính Macau. Thời điểm bão đổ bộ, gần như toàn bộ Đặc khu Macau đã bị mất điện, đường phố ngập trong biển nước. Đây được cho là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Macau kể từ năm 1968 đến nay./.
Tin liên quan
VIDEO: Sức tàn phá khủng khiếp của siêu bão Hato
Sau khi quét qua đặc khu kinh tế Hong Kong (Trung Quốc) gây ngập lụt và khiến giao thông tê liệt, ngày 23/8, bão Hato đã đổ bộ vào thành phố Chu Hải (Quảng Đông) với sức gió lên đến 45m/giây.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ khẳng định eo biển Hormuz vẫn duy trì giao thông thương mại
Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình "Meet the Press" của đài NBC ngày 12/7, Tổng thống Trump nhấn mạnh eo biển Hormuz hiện vẫn mở cửa cho các tàu thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiBofA: AI tạo ra cuộc chuyển dịch dòng tiền lớn nhất ngành công nghệ
BofA, quá trình này có thể được xem là một "cuộc chuyển giao dòng tiền tự do mang tính thế hệ" từ các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn sang các doanh nghiệp bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDIW: Chính sách trung lập về công nghệ gây hại cho ngành công nghiệp Đức
Theo chuyên gia này, thuế quan đối với xe điện Trung Quốc cũng sẽ không cứu vãn được ngành công nghiệp ô tô châu Âu và Đức.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thế giới tuần qua ghi nhận nhiều diễn biến nổi bật về địa chính trị, kinh tế và tài chính, với những biến động đáng chú ý trên thị trường năng lượng, tiền tệ và công nghệ toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiCuba đẩy nhanh thu hút đầu tư nước ngoài
Quan chức Cuba khẳng định những thay đổi trong quy định đầu tư là bước tiến quan trọng nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho đầu tư nước ngoài.
-
Kinh tế Thế giớiSingapore duy trì vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới
Singapore tiếp tục giữ vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới khi dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số Phát triển Trung tâm Vận tải Biển Quốc tế (ISCDI) năm thứ 13 liên tiếp.
-
Kinh tế Thế giớiThượng Hải vươn lên vị trí thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển toàn cầu
Theo báo cáo công bố hôm 10/7, Thượng Hải đã đứng thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển quốc tế hàng đầu.
-
Kinh tế Thế giớiNgân hàng trung ương Malaysia lạc quan về tăng trưởng kinh tế năm 2026
Kinh tế Malaysia được dự báo tăng trưởng từ 4-5% trong năm 2026 nhờ nhu cầu nội địa ổn định và xuất khẩu, đầu tư tiếp tục duy trì đà tích cực.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc ghi nhận sản lượng lương thực vụ Hè cao kỷ lục
Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc ngày 10/7 công bố số liệu cho thấy sản lượng lương thực vụ Hè năm 2026 đạt mức cao kỷ lục 301,49 triệu tấn, lần đầu tiên vượt mốc 150 triệu tấn.












