BNEWS Mỹ Latinh là khu vực “bạo lực một cách ngoại lệ”, khi chỉ chiếm 9% dân số thế giới nhưng lại chiếm tới 1/3 tổng số các vụ án mạng toàn cầu.
Theo báo cáo mang tên “Tổn thất của tội phạm và bạo lực tới an sinh của Mỹ Latinh và Caribe” được công bố ngày 22/10 tại Quito, Ecuador nhân sự kiện Tuần lễ Thứ bẩy về An ninh dân sự, thiệt hại trực tiếp do các hoạt động tội phạm và bạo lực tại Mỹ Latinh gây ra mỗi năm tương đương 3% Tổng thu nhập quốc nội (GDP) của khu vực.
Nghiên cứu xã hội học nói trên, do Ngân hàng Phát triển liên Mỹ (BID) tài trợ, cũng cảnh báo rằng Mỹ Latinh là khu vực “bạo lực một cách ngoại lệ”, khi chỉ chiếm 9% dân số thế giới nhưng lại chiếm tới 1/3 tổng số các vụ án mạng toàn cầu.
Tỷ lệ án mạng tại Mỹ Latinh hiện ở mức 24 vụ/100.000 dân và đây là cũng là khu vực duy nhất trên thế giới có tỷ lệ đáng buồn này tăng trong hơn một thập niên qua, kể từ năm 2005.
Bà Laura Jaitman, tác giả của báo cáo nói trên, so sánh con số 3% GDP trên tương đương với mức đầu tư vào hạ tầng cơ sở của cả khu vực, hay tổng thu nhập của 20% dân cư nghèo khổ nhất tại khu vực.
Tuy nhiên, nhà xã hội học này không quên cảnh báo những tổn thất gián tiếp từ các tệ nạn đó, như giá cả nhà ở và chăm sóc y tế trẻ em, vốn không tính được và có thể còn cao hơn nhiều.
Các thông số được đưa ra trong nghiên cứu này dựa trên dữ liệu về tội phạm thu thập từ Chile (Chi-lê), Costa Rica, Honduras, Paraguay và Uruguay, năm quốc gia mà theo bà Jaitman, cho phép thấy được tổng quan của khu vực.
Chia sẻ quan điểm này, bà Nathalie Alvarado, Điều phối viên về An ninh dân sự của BID, cho biết ước tính mỗi tháng khoảng 11.000 người tại Mỹ Latinh thiệt mạng do hoạt động tội phạm, và cứ bốn người phụ nữ mất đi, thì có một trường hợp là do bạo lực gia đình hoặc liên quan tới tình dục.
Ông Morgan Doyle, đại diện của BID tại Ecuador, nhấn mạnh tại một số quốc gia trong khu vực, đặc biệt là tại Trung Mỹ, các vụ án mạng đã chạm ngưỡng gây thiệt hại về người của một đại dịch hay xung đột vũ trang.
Bởi thế, 60% dân số trong khu vực cảm thấy bất an khi đi bộ một mình vào buổi đêm. Ông Doyle kêu gọi các nước trong khu vực cần triển khai công tác phòng ngừa hiệu quả hơn, đưa ra các biện pháp đặc biệt để bảo vệ các thành phần xã hội đặc biệt như phụ nữ hay thanh thiếu niên, tiến hành cải cách ngành tư pháp hình sự và cải tiến công tác đào tạo cảnh sát…
Lê Hà (P/v TTXVN tại La Habana)
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChủ tịch ECB: Cú sốc lạm phát hiện tại sẽ kéo dài hơn dự đoán
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong một thời gian nữa.
-
Kinh tế Thế giớiGiá năng lượng tác động thế nào đến lạm phát Mỹ?
Theo tờ The Wall Street Journal ngày 12/9, 6 tháng sau khi cuộc chiến Iran bùng nổ, giá dầu và khí đốt tăng đang đẩy lạm phát lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Thái Lan chịu sức ép từ sức mua suy yếu
Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với sức ép ngày càng rõ nét từ sự suy yếu của sức mua, chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nêu điều kiện với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc
Hiện xe điện Trung Quốc gần như bị chặn khỏi thị trường Mỹ do mức thuế nhập khẩu cao cùng lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ với lý do an ninh quốc gia.








