Bão số 5 có khả năng mạnh thêm

19:05' - 11/09/2018
BNEWS Do ảnh hưởng bão số 5, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11; biển động mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 16 giờ ngày 11/9, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 117,8 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 760 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80 km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 5 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 12/9, vị trí tâm bão ở khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 114,6 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam khoảng 400 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/giờ), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 110 km tính từ vùng tâm bão.

Do ảnh hưởng bão số 5, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11; biển động mạnh.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 112,5 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 5 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 13/9, vị trí tâm bão ở khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 240 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/giờ), giật cấp 12. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 130 km tính từ vùng tâm bão.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão số 5 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và sau đó thành một vùng áp thấp trên đất liền trung du Bắc Bộ.

Đến 16 giờ ngày 14/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 105,0 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Chiều 11/9, bão Mangkhut trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương đã đạt cấp siêu bão với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16 (185-200 km/giờ). Siêu bão Mangkhut sẽ di chuyển hướng về khu vực Bắc Biển Đông trong khoảng 4 ngày tới.

Diễn biến lũ trên sông Cửu Long, trong 1-2 ngày tới, mực nước sông Cửu Long tiếp tục lên. Đến ngày 13/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 4,15 m, trên báo động 2 là 0,15 m; tại Châu Đốc lên mức 3,8 m, dưới báo động 3 là 0,2 m, tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long dao động ở mức báo động 2-báo động 3, sau đó xuống chậm. Đến ngày 20/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 4,0 m, mức báo động 2; tại Châu Đốc ở mức 3,6m, trên báo động 2 là 0,1m, tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long xuống mức báo động 1.

Trong những ngày tiếp theo, mực nước sông Cửu Long sẽ lên lại theo kỳ triều cường. Đến ngày 25/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 4,2 m, trên báo động 2 là 0,2 m; tại Châu Đốc ở mức 3,8 m, dưới báo động 3 là 0,2 m, tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long lên mức báo động 1-báo động 2.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp và mất an toàn đê bao tại các tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Long An. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2-3.

Trong khoảng 19 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút ngày 11/9, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ vùng trũng thấp ở các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên đặc biệt là huyện Bắc Ái, Ninh Sơn (Ninh Thuận), Ninh Hòa (Khánh Hòa), M’Đrắk, Buôn Đôn (Đắk Lắk), Đắk G’Long, Đắk Song (Đắk Nông). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Dự báo thời tiết cho các vùng đêm 11/9 và ngày 12/9

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 56-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm 55-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, vùng núi 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm 55-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C; cao nhất từ 30-32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 56-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm 55-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-98%. Tây Nguyên, nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C. Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C./.

>>>Ứng phó bão số 5: Quản lý chặt tàu thuyền ra khơi

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục