Ứng phó bão số 5: Quản lý chặt tàu thuyền ra khơi

16:57' - 11/09/2018
BNEWS Do ảnh hưởng của bão số 5, vùng biển Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11; biển động mạnh.
Đường đi của cơn bão số 5 - BARIJAT. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 11/9, để chủ động ứng phó với bão số 5, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, ngành trong tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão.

Bên cạnh đó, thông báo, hướng dẫn thuyền trưởng, chủ các phương tiện tàu, thuyền, tàu vận tải đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão để thoát ra hoặc không đi vào vùng nguy hiểm; kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu, thuyền, phương tiện hoạt động trên biển, hoạt động du lịch, lồng, bè, chòi nuôi trồng thủy, hải sản để đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc, Nam Thái Bình, UBND các huyện, thành phố chủ động chỉ đạo tiêu nước đệm trong toàn hệ thống đề phòng mưa lớn gây ngập úng lúa, hoa màu, khu vực trũng, thấp.

Ngoài ra, các huyện thị triển khai phương án đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, các công trình đang thi công; tổ chức kiểm tra, rà soát hệ thống đê điều, chuẩn bị vật tư, phương tiện, nhân lực, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố có thể xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”.

Song song với đó kiểm tra, hướng dẫn, rà soát, sẵn sàng sơ tán người dân tại những vùng trũng ven sông, ven biển, triển khai phương án đảm bảo an toàn ở các cơ sở sản xuất để giảm tối đa thiệt hại về người và tài sản, nhất là sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu...

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng 11/9, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 5. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11; biển động mạnh.

Ngoài ra, theo Đài Khí tượng thủy văn Thái Bình, chiều 11/9, bão Mangkhut trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương đã đạt cấp siêu bão với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16 (185-200km/giờ). Siêu bão Mangkhut sẽ di chuyển hướng về khu vực Bắc Biển Đông trong khoảng 4 ngày tới./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục