Bảo vệ rạn san hô lớn nhất thế giới bằng robot
Giáo sư Matthew Dunbabin thuộc QUT, người công bố thành tựu trên. ngày 31/8 cho biết robot có tên gọi RangerBot là người máy dưới nước đầu tiên trên thế giới được thiết kế hoạt động riêng trong những môi trường rạn san hô, sử dụng tầm nhìn người máy để định hướng trong thời gian thực, tránh các vật cản và thực hiện các nhiệm vụ khoa học phức tạp.
Robot đa chức năng ở dưới biển này có thể theo dõi nhiều vấn đề mà các rạn san hô đang gặp phải, trong đó có hiện tượng tẩy trắng, chất lượng nước, các loài gây hại san hô, ô nhiễm và hiện tượng lắng bùn.
RangerBot có thời lượng pin kéo dài 8 giờ và được trang bị mắt thần. Phần mềm của RangerBot còn có khả năng phát hiện các sao biển gai ăn san hô, sau đó tiêm chất độc vào loài động vật ăn thịt này mà không gây độc cho san hô.
Gần đây, loại sao biển này sinh trưởng nhanh do tình trạng ô nhiễm và nước thải nông nghiệp.
Rạn san hô Great Barrier, được xếp hạng di sản thế giới và thu hút hàng triệu lượt khách tham quan mỗi năm, đang bị tẩy trắng do nhiệt độ nước biển ấm lên – hệ lụy của biến đổi khí hậu.
Giới chuyên gia cảnh báo một dải san hô dài 2.300 km có nguy cơ bị tàn phá mà không thể phục hồi khi chịu tác động đồng thời của hiện tượng tẩy trắng, sao biển gai và nước thải nông nghiệp./.
>>>Sên biển triton sẽ là "cứu tinh" cho rạn san hô Great Barrier
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Phát hiện rạn san hô khổng lồ rộng 56.000 km2 ngoài khơi Brazil
08:52' - 25/04/2018
Kết quả nghiên cứu khẳng định rạn san hô vùng Amazon là một hệ sinh thái ngoài sức tưởng tượng và cần phải được bảo tồn.
-
Đời sống
Thử nghiệm thành công lá chắn bảo vệ san hô
14:08' - 27/03/2018
Một lớp màng siêu mảnh và có khả năng phân hủy sinh học siêu tốt có thể giúp bảo vệ rạn san hô Great Barrier lớn nhất thế giới trước những tác động của môi trường.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sống
Xem ngay lịch âm dương hôm nay 26/8
05:00'
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 26/8 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 26/8, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 8, chuyển đổi lịch âm - dương 2025.
-
Đời sống
Phát hiện loài khủng long mới giúp hé lộ bí ẩn tiến hóa ở Kỷ Jura
17:45' - 25/08/2025
Các nhà khoa học Trung Quốc vừa công bố phát hiện một loài khủng long mới có niên đại khoảng 180 triệu năm, thuộc giai đoạn đầu và giữa Kỷ Jura.
-
Đời sống
Hàn Quốc: Hơn 4.000 ca bệnh do nắng nóng, cao nhất từ năm 2018
17:28' - 25/08/2025
Ngày 25/8, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) thông báo hơn 4.000 người đã được điều trị các bệnh liên quan đến nắng nóng trong mùa Hè năm nay, mức cao kỷ lục kể từ năm 2018.
-
Đời sống
Phố phường Hà Nội “bừng sáng” sắc cờ Tổ quốc đón mừng Quốc khánh 2/9
12:41' - 25/08/2025
Những ngày này, khắp các tuyến phố Thủ đô Hà Nội rực rỡ sắc đỏ của cờ Tổ quốc và cờ Đảng tung bay, lan tỏa không khí hân hoan, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.
-
Đời sống
Cần Thơ khai mạc triển lãm chuyên đề "Cách mạng Tháng Tám - Mốc son lịch sử"
12:33' - 25/08/2025
Sáng 25/8, tại Bảo tàng Quân khu 9 (thành phố Cần Thơ), Cục Chính trị Quân khu 9 Khai mạc triển lãm chuyên đề "Cách mạng Tháng Tám - Mốc son lịch sử".
-
Đời sống
Tipasa – điểm đến mùa hè hàng đầu tại Bắc Phi
10:32' - 25/08/2025
Với đường bờ biển dài 120 km, cảnh quan thiên nhiên đa dạng và kho tàng di sản văn hóa – lịch sử phong phú, tỉnh Tipasa của Algeria đang khẳng định vị thế là điểm đến mùa hè hấp dẫn của quốc gia này.
-
Đời sống
“Việt phục bộ hành” – Lan tỏa văn hóa Việt ra thế giới
09:33' - 25/08/2025
Sự kiện ‘Việt phục bộ hành’ là sáng kiến quảng bá văn hóa Việt Nam. Đây không chỉ giới thiệu tà áo dài, múa lân hay nét đẹp truyền thống, mà còn là cơ hội gắn kết cộng đồng người Việt tại nước ngoài.
-
Đời sống
Những hình ảnh ấn tượng tại buổi Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80 lần 2
09:25' - 25/08/2025
Ngày 24/8 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) đã diễn ra Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ hai trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
-
Đời sống
Bất ngờ loài dơi khổng lồ sống tình cảm, gắn bó gia đình
07:49' - 25/08/2025
Một nghiên cứu công bố trên PLOS ONE ngày 20/8 cho thấy dơi bóng ma (Vampyrum spectrum), loài dơi ăn thịt lớn nhất châu Mỹ với sải cánh tới 1 mét, không hề dữ dằn như hình dung.