Bất chấp an ninh bất ổn, đa số người dân Mexico không muốn sở hữu vũ khí phòng thân
Đa số người dân Mexico mong muốn chính phủ tiếp tục siết chặt chính sách kiểm soát sở hữu vũ khí, trong đó có hoạt động sử dụng vũ khí cho mục đích phòng thân, bất chấp tình hình an ninh đang trở nên ngày càng phức tạp tại một trong những quốc gia có tỷ lệ giết người cao nhất thế giới này.
Phóng viên TTXVN tại Mexico City dẫn kết quả khảo sát dư luận mới nhất do Quốc hội Mexico tiến hành cho thấy 70% người dân cho rằng sở hữu vũ khí không giúp họ cũng như cộng đồng cảm thấy an toàn hơn. Trong đó, 67% người thậm chí khẳng định việc để vũ khí trong nhà khiến họ bất an và phải đối mặt với nguy cơ bạo lực tàn khốc hơn.
Đáng chú ý, đa số những người ủng hộ chính sách tiếp tục siết chặt quy định sở hữu vũ khí hiện sinh sống ở những khu vực có tỷ lệ tội phạm cao nhất tại Mexico. Trong khi đó, 30% còn lại nhấn mạnh sở hữu vũ khí sẽ không chỉ giúp bản thân cảm thấy an toàn hơn về mặt tâm lý, mà trên thực tế, việc có súng đạn trong tay sẽ bảo vệ họ trước những hiểm nguy đang ngày một hiện hữu.
Ông Alejandro Morena - Chủ tịch đảng Cách mạng Thể chế, một trong những chính đảng lớn tại Mexico thuộc liên minh cầm quyền - nhận định khả năng tiếp cận vũ khí dễ dàng sẽ khiến người dân Mexico cảm thấy bất an hơn, bởi không chỉ họ có quyền sở hữu súng đạn, mà giới tội phạm cũng có thể nắm trong tay vũ khí với mục đích phạm tội.
Cuộc khảo sát của Quốc hội Mexico được tiến hành trong bối cảnh ngày càng xuất hiện nhiều đề xuất yêu cầu tăng cường siết chặt chính sách quản lý súng đạn nhằm kéo giảm tình trạng bạo lực tại quốc gia Mỹ Latinh này.
Theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng Thế giới (WB), với 28 người bị sát hại/100.000 dân, tỷ lệ giết người tại Mexico cao gấp 4 lần Mỹ và luôn đứng trong danh sách “khét tiếng” nhất thế giới.
Nhằm giảm bớt tình trạng bạo lực, Chính phủ Mexico trong những năm vừa qua đã áp dụng chính sách mua lại vũ khí trôi nổi của người dân nước này. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2020-2022, số lượng vũ khí giao nộp thấp hơn nhiều so với thời gian trước đó.
Theo khảo sát của lực lượng chức năng Mexico, phần lớn vũ khí trôi nổi tại nước này được nhập lậu từ Mỹ do hoạt động kiểm soát đường biên chung giữa hai nước được đánh giá là còn khá lỏng lẻo và chỉ tập trung vào việc ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp từ các quốc gia Mỹ Latinh.
Hôm 15/3, Mexico thông báo đã kháng nghị phán quyết của tòa án Mỹ trong vụ kiện dân sự yêu cầu các nhà sản xuất vũ khí của nước láng giềng bồi thường 10 tỷ USD.
Trước đó, hồi tháng 9/2022, thẩm phán F. Dennis Saylor thuộc tòa án liên bang Mỹ ở Boston đã bác đơn kiện của Chính phủ Mexico cáo buộc 11 nhà sản xuất vũ khí của Mỹ kinh doanh vô trách nhiệm, dẫn đến tình trạng buôn lậu vũ khí qua biên giới làm gia tăng bạo lực súng đạn ở Mexico.
Trong một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 14/3 đã ký sắc lệnh hành pháp quy định xác minh kỹ lưỡng thông tin cá nhân của người mua vũ khí và thắt chặt kiểm soát sở hữu. Đây là động thái mới nhất trong chính sách kiểm soát súng đạn được chính quyền Mỹ xem là toàn diện nhất mà không cần Quốc hội nước này thông qua./.
- Từ khóa :
- Mexico
- vũ khí
- vũ khí phòng thân
- an ninh bất ổn
Tin liên quan
-
Chuyển động DN
Mỹ cảnh báo “cấm cửa” TikTok nếu chủ sở hữu Trung Quốc không bán cổ phần
12:10' - 16/03/2023
Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu chủ sở hữu Trung Quốc của nền tảng chia sẻ video ngắn TikTok phải thoái vốn khỏi công ty này, nếu không TikTok sẽ phải đối mặt với lệnh cấm của Mỹ.
-
Kinh tế & Xã hội
Triều Tiên phóng thử thành công 2 tên lửa hành trình chiến lược
07:51' - 13/03/2023
Ngày 13/3, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết nước này đã phóng thử thành công 2 tên lửa hành trình chiến lược từ tàu ngầm 8.24 Yongun vào sáng 12/3.
-
Kinh tế Thế giới
Triều Tiên tiến hành tập trận tấn công hỏa lực
10:44' - 10/03/2023
Ngày 9/3, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát tập trận tấn công hỏa lực của đơn vị pháo binh Hwasong chịu trách nhiệm tác chiến tại mặt trận phía Tây của Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA).
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sống
Hình ảnh hàng nghìn phật tử và người dân cung rước xá lợi Đức Phật về Hà Nội
18:08'
Trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2025, chiều 13/5/2025, xá lợi Đức Phật đã được cung nghênh về chùa Quán Sứ (Hà Nội).
-
Đời sống
Đi từng ngõ, gõ từng nhà "phủ sóng" VNeID trong 90 ngày cao điểm
16:22'
Tỉnh Bình Phước đang quyết liệt triển khai đợt cao điểm “90 ngày, đêm” nhằm “phủ sóng”, hỗ trợ người dân tích hợp các thông tin quan trọng.
-
Đời sống
Gần 40% người dân Nhật Bản được khảo sát trải lòng về cảm giác cô đơn
08:00'
Một khảo sát mới đây của Chính phủ Nhật Bản đã tiết lộ một thực trạng đáng lưu tâm: có đến 39% người dân nước này được hỏi thường xuyên hoặc đôi khi cảm thấy cô đơn.
-
Đời sống
Xem ngay lịch âm dương hôm nay 13/5
05:00'
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 13/5 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 13/5, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 5, chuyển đổi lịch âm - dương 2025.
-
Đời sống
Nhật Bản khuyến nghị thực hiện các biện pháp thích nghi với nắng nóng
18:39' - 12/05/2025
Ngày Hè với nhiệt độ cao từ 25 độ C trở lên được dự báo sẽ xảy ra ở nhiều khu vực của Nhật Bản từ ngày 13/5, khiến nhà chức trách khuyến nghị người dân thực hiện biện pháp thích nghi với nắng nóng.
-
Đời sống
Bếp ăn "từ tâm" nơi cửa Phật tại Khánh Hòa
17:49' - 12/05/2025
Những việc làm thầm lặng không chỉ mang đến những suất ăn miễn phí, mà còn là sự sẻ chia, làm ấm lòng những mảnh đời còn nhiều khó khăn trong xã hội.
-
Đời sống
Giá vé máy bay Hà Nội đi TP.HCM và ngược lại hôm nay 13/5/2025
16:48' - 12/05/2025
Cập nhật giá vé máy bay từ Hà Nội đi TP.HCM và từ TP.HCM đi Hà Nội ngày hôm nay 13/5.
-
Đời sống
Lịch thi vào lớp 10 năm 2025 tại Hà Nội
10:13' - 12/05/2025
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành văn bản số 892/SGDĐT-QLT ngày 20/3/2025 về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2025-2026.
-
Đời sống
Chi tiết giá bán lẻ điện sinh hoạt, giá bán buôn điện từ 10/5
10:09' - 12/05/2025
Giá bán lẻ điện sinh hoạt, giá bán buôn điện từ 10/5 được quy định tại Quyết định 1279/QĐ-BCT ngày 9/5/2025 của Bộ Công Thương.