BNEWS Các ngân hàng của Mỹ, Đức và các nước khác đầu tư 55 tỷ bảng Anh trong lĩnh vực bất động sản tai Anh, tăng khá mạnh kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008
Các quỹ đầu tư bất động sản của Vương quốc Anh đang hết sức quan tâm tới sự bấp bênh của lĩnh vực bất động sản thương mại, khi nhà cung cấp vốn chủ yếu là các ngân hàng trong nước và các tổ chức tài chính của Anh đang ngày càng bị các ngân hàng và các hãng bảo hiểm nước ngoài lấn lướt.
Theo một nghiên cứu của đại học De Montfort, tính tới cuối năm 2015, các ngân hàng và tổ chức tài chính của Anh đang nắm giữ các hợp đồng tín dụng trị giá khoảng 90 tỷ bảng Anh (117 tỷ USD) trong lĩnh vực bất động sản thương mại.Trong khi đó, các ngân hàng của Mỹ, Đức và các nước khác đầu tư 55 tỷ bảng Anh trong lĩnh vực này, tăng khá mạnh kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Đáng chú ý, trước thời kỳ khủng hoảng, các hãng bảo hiểm đầu tư rất ít vào bất động sản, chiếm chỉ khoảng 25,9 tỷ USD.
Các chuyên gia phân tích cho rằng, xu hướng trên chứng tỏ tất cả ngành tài chính ngân hàng đều sẽ chịu ảnh hưởng đáng kể nếu Brexit (nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu) khiến hoạt động đầu tư đình trệ và nhu cầu xây dựng các tòa nhà văn phòng cũng như trung tâm mua sắm giảm sút.Nghiên cứu của đại học De Montfort chỉ ra rằng tổng giá trị các khoản nợ liên quan tới lĩnh vực bất động sản thương mại tại Anh tính tới cuối năm 2015 là 183,3 tỷ bảng Anh.
Sự bất ổn từ Brexit đã gây hoang mang cho một vài nhà đầu tư bất động sản. Trong tuần qua, hơn 18 tỷ bảng đầu tư vào bất động sản thương mại đã bị một loạt quỹ đầu tư gồm M&G Investments, Standard Life Investments và Threadneedle Investments “đóng băng”. Giá trị cho vay của các ngân hàng Anh vào lĩnh vực bất động sản khá cao, chiếm 45% tổng số tiền cho vay trong năm 2015. Tuy nhiên, con số này đang có xu hướng giảm dần kể từ năm 2009 và chỉ bất ngờ phục hồi tăng nhẹ vào tháng Ba năm nay.Thay vào đó, các ngân hàng nước ngoài lại đẩy mạnh dầu tư vào lĩnh vực bất động sản tại Anh. Tới cuối năm 2015, các ngân hàng Đức đầu tư 18 tỷ bảng Anh vào bất động sản tại “xứ sở sương mù”, so với mức tương ứng 10,5 tỷ bảng Anh từ các ngân hàng Mỹ.
Đối với một số nhà đầu tư nước ngoài, bất động sản thương mại tại Vương quốc Anh vẫn còn sức hấp dẫn do đồng bảng Anh mất giá mạnh sau khi đa số cử tri nước này lựa chọn rời bỏ EU.
Tin liên quan
Chính phủ Anh bác kiến nghị tiến hành trưng cầu ý dân lần thứ hai
Ngày 9/7, Chính phủ Anh đã chính thức bác bỏ kiến nghị được hơn 4.125.000 người ký kêu gọi tiến hành trưng cầu ý dân lần thứ hai về tư cách thành viên Liên minh châu Âu (EU) của Anh.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNgười Mỹ duy trì hoạt động vui chơi giải trí bất chấp chi phí tăng cao
Chi phí dành cho giải trí và sở thích cá nhân tại Mỹ tiếp tục tăng, song người tiêu dùng vẫn duy trì xu hướng chi tiêu cho thú vui, từ hoạt động ngoài trời, mỹ thuật, thủ công đến trò chơi điện tử.
-
Kinh tế Thế giớiLàn sóng nhập cư làm gia tăng chi phí thuê nhà tại Mỹ
Làn sóng khoảng 6,5 triệu người nhập cư vào Mỹ ngoài các kênh nhập cư thông thường trong giai đoạn 2021-2024 đã làm gia tăng nhu cầu nhà ở và tiền thuê nhà.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc thông báo về kết quả chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình đến Mỹ
Lãnh đạo hai nước nhất trí phát huy vai trò điều phối của các kênh chính trị và ngoại giao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiLợi suất cao thu hút giới đầu tư Trung Quốc quay lại trái phiếu vùng Vịnh
Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Qatar là những thị trường được các nhà đầu tư Trung Quốc ưu tiên.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc, Mỹ đạt thỏa thuận cắt giảm thuế quan trị giá 30 tỷ USD
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đây là một phần trong đồng thuận 8 điểm đạt được trong chuyến công du Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
-
Kinh tế Thế giớiWhatsApp bắt đầu thu phí tin nhắn với tài khoản doanh nghiệp
Nền tảng nhắn tin WhatsApp sẽ áp dụng trên phạm vi toàn cầu cơ chế tính phí mới từ ngày 1/10.
-
Kinh tế Thế giớiIran đề xuất kế hoạch mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đã chuyển tới Mỹ đề xuất mở lại eo biển Hormuz và khôi phục hàng hải quốc tế trong 7 ngày sau khi đạt thỏa thuận.
-
Kinh tế Thế giớiIraq hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất năng lượng toàn cầu
Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi cho biết Baghdad muốn khai thác tiềm năng năng lượng, đa dạng hóa xuất khẩu và phát triển các tuyến kết nối với thị trường toàn cầu.












