Bắt giữ các đối tượng buôn bán pháo lậu

09:30' - 23/11/2023
BNEWS Lực lượng Công an và các cơ quan chức năng ở Nghệ An, Tây Ninh đã tổ chức bắt giữ, triệt phá đường dây vận chuyển, buôn bán pháo lậu.

Tại Tây Ninh, ngày 22/11, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị vừa chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội Công an tỉnh Tây Ninh, Công an huyện Dương Minh Châu, Công an huyện Tân Châu và Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng (Đoàn 3) triệt phá thành công chuyên án số TN1023p với đường dây vận chuyển pháo, tàng trữ pháo trái phép quy mô lớn vào rạng sáng cùng ngày.

Lực lượng chức năng Tây Ninh đã bắt giữ 2 người gồm Lê Văn Kiệt (32 tuổi) và Hồ Trần Xuân Nam (44 tuổi) để điều tra về hành vì vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo nổ. Tang vật cơ quan chức năng thu giữ tổng cộng 188 kg pháo nổ các loại.

Trước đó, nhận được thông tin các đối tượng tổ chức vận chuyển trái phép pháo nổ từ khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh đi về hướng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban Chuyên án đã chỉ đạo Đội Đặc nhiệm thuộc Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Tây Ninh, Đồn Biên phòng Tân Hà phối hợp với các lực lượng chức năng trong tỉnh tổ chức truy đuổi, ngăn chặn.

Đến 3 giờ sáng 22/11, tại khu vực ấp 1, xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh các lực lượng đã ngăn chặn thành công và bắt quả tang Lê Văn Kiệt đang vận chuyển trái phép 160 kg pháo nổ các loại trên xe ô tô mang biển kiểm soát 70A - 340.62.

Bước đầu, Kiệt khai nhận lúc 1 giờ 16 phút sáng 22/11, Kiệt nhận được điện thoại của một người tên đàn ông (chưa rõ lai lịch) trên địa bàn xã Tân Hà, huyện Tân Châu kêu lên khu vực ấp Tân Lâm, xã Tân Hà, huyện Tân Châu (cách biên giới Việt Nam - Campuchia khoảng 2 km) nhận pháo và chở đi giao cho người nhận ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với số tiền công 3 triệu đồng.

Sau đó, Kiệt đã điều khiển ô tô đến nơi nhận 9 bao tải đựng pháo nổ, đưa lên xe ô tô để chuyển đi Bà Rịa - Vũng Tàu như thỏa thuận. Tuy nhiên, khi đang trên đường đi giao hàng thì Kiệt bị lực lượng chức năng phát hiện, truy đuổi và bắt giữ.

Tiếp tục mở rộng chuyên án, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, Đồn Biên phòng Tân Hà và Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh tiến hành kiểm tra hành chính nhà riêng của Hồ Trần Xuân Nam tại ấp Tân Lâm, xã Tân Hà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Tại đây, các lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 28 kg pháo nổ được giấu trong 2 bao tải. Lực lượng chức năng đã lập biên bản phạm tội quả tang đối với Nam về hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ.

Hiện vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp các đơn vị liên quan và Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.

Tại Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan vừa triệt phá đường dây buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ số lượng lớn từ nước ngoài vào Việt Nam, bắt giữ thành công 5 đối tượng, thu giữ hơn 4 tạ pháo.

Cầm đầu đường dây trên là Võ Văn Pháp (sinh năm 1991) trú tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Theo đó, Pháp thường cấu kết với một số đối tượng người địa phương đang làm ăn ở nước ngoài, sau đó liên lạc qua mạng xã hội để đặt số lượng pháo lớn từ nước ngoài rồi vận chuyển bằng đường tiểu ngạch về tập kết tại địa bàn, chờ đến Tết bán ra thị trường.

Ngày 20/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Nghi Lộc, Công an huyện Nghĩa Đàn đồng chủ trì phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh triển khai nhiều tổ công tác với hàng chục cán bộ, chiến sỹ tiến hành bắt, khám xét đồng loạt các địa điểm, bắt giữ thành công 5 đối tượng về hành vi “buôn bán hàng cấm”.

Ngoài Võ Văn Pháp, 4 đối tượng còn lại trong đường dây của Pháp cũng bị cơ quan Công an bắt giữ cùng trú huyện Nghi Lộc gồm: Nguyễn Tứ Mỹ (sinh năm 1985); Nguyễn Đình Tuấn (sinh năm 1992), Nguyễn Thị Luyến (sinh năm 1980) và Nguyễn Đình Lĩnh (sinh năm 1989).

Tang vật cơ quan Công an thu giữ gồm: 420 kg pháo nổ các loại; một xe ô tô; 5 điện thoại di động, cùng nhiều vật chứng liên quan khác.

Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục chủ trì, phối hợp với Công an các đơn vị địa phương, các phòng nghiệp vụ có liên quan đấu tranh mở rộng chuyên án.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục