Bắt giữ tàu vận chuyển trái phép gần 200 nghìn lít dầu DO

21:22' - 19/02/2024
BNEWS Cụ thể, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển Tây Nam, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện, kiểm tra tàu KG 91487 TS do có dấu hiệu vi phạm.

Tối 19/2, Trung tá Vũ Đình Ngà, Trưởng ban Tuyên huấn, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, trong đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, lực lượng Vùng Cảnh sát biển 4 liên tiếp bắt giữ 2 vụ với 2 tàu vận chuyển trái phép gần 200 nghìn lít dầu DO.

 

Cụ thể, vào lúc 0 giờ 11 phút  ngày 19/2, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển Tây Nam, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện, kiểm tra tàu KG 91487 TS do có dấu hiệu vi phạm. Tàu do ông Phùng Văn Linh (sinh năm 1976, thường trú tại phường An Thới, thành phố Phú Quốc) làm thuyền trưởng. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 4 thuyền viên, Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tàu đang vận chuyển khoảng 145.000 lít dầu DO. Thuyền trưởng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số dầu này.

Đến 2 giờ 50 phút cùng ngày, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp tục phát hiện, kiểm tra tàu KG 91602 TS. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 4 thuyền viên, tàu do anh Trần Văn Tuấn (sinh năm 1993, thường trú tại xã Giục Tượng, huyện Châu Thành) làm thuyền trưởng. Theo lời khai ban đầu của ông Tuấn, tàu đang vận chuyển hơn 25.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, niêm phong hàng hóa vi phạm, sau đó dẫn giải các phương tiện về cảng Hải đội 422 tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục