Bắt nhiều đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy

09:15' - 13/08/2021
BNEWS Nhiều đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy tại Điện Biên và Quảng Bình đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tối 12/8, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết: Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang đã bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ gồm 200 viên ma túy tổng hợp, 8 gram heroin.

Cụ thể, lúc 16 giờ 30 phút ngày 12/8, tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực biên giới thuộc bản Na Láy (xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) thì phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn.

Khi tổ công tác ra hiệu lệnh kiểm tra thì đối tượng liền phóng xe bỏ chạy và vứt một gói nhỏ xuống vực sâu. Tuy nhiên, đối tượng đã bị tổ mật phục vây bắt, khống chế; gói nhỏ mà đối tượng vứt xuống vực sâu cũng được lực lượng chức năng nhanh chóng tìm thấy.

Tiến hành kiểm tra gói nhỏ mà đối tượng đã vứt xuống vực, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có chứa 200 viên nén màu hồng, nghi là ma túy tổng hợp và một cục nhỏ màu trắng, nghi là heroin.

Tại cơ quan điều tra, danh tính đối tượng bước đầu xác nhận là Quàng Việt Hà (sinh năm 2002, nơi cư trú tại bản Thanh Xuân, xã Pom Lót, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Quàng Việt Hà khai nhận, 200 viên nén màu hồng là ma túy tổng hợp, cục nhỏ màu trắng có khối lượng khoảng 8 gram chứa trong gói nhỏ là heroin.

Bản thân Quàng Việt Hà thừa nhận là đối tượng nghiện, lên địa bàn xã biên giới xã Na Ư để mua ma túy sử dụng thì được một người đàn ông (chưa xác định danh tính) thuê vận chuyển 200 viên ma túy tổng hợp, 8 gram heroin này đến khu vực bản Na Hai (xã Pom Lót, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) sẽ có người nhận và được trả công bằng ma túy.

Trong quá trình vận chuyển ma túy, Quàng Việt Hà bị bộ đội biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) hoàn tất hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Ngày 12/8, Công an tỉnh Quảng Bình thông tin, liên tiếp những ngày qua, các đơn vị thuộc Công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện, bắt giữ các vụ tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma túy,. Đặc biệt, các đối tượng hết sức tinh vi và liều lĩnh, bất chất các quy định trong phòng, chống dịch COVID-19 để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Thượng tá Hoàng Giang Nam, Trưởng Công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cho hay, chiều 12/8, Công an huyện Quảng Ninh đã bắt quả tang hai vụ tàng trữ trái phép chất ma túy tại địa bàn đơn vị phụ trách; thu giữ gần 170 viên ma túy từ các đối tượng liên quan.

Cụ thể, Công an huyện Quảng Ninh đã bắt quả tang tại nhà riêng của đối tượng Nguyễn Thị Thanh Thuyết (sinh năm 1978) trú xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình tàng trữ trái phép 164 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến. Thuyết khai nhận, số ma túy trên được đối tượng mua về, sau đó bán cho các đối tượng có nhu cầu để kiếm lời.

Liên quan đến đường dây tàng trữ, buôn bán ma túy của Nguyễn Thị Thanh Thuyết, Công an huyện Quảng Ninh và Công an xã Hàm Ninh (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) đã phối hợp bắt giữ Nguyễn Đức Phương (sinh năm 1986, trú tại xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh) khi đối tượng tàng trữ trái phép ma túy trong người. Phương khai nhận mình đã mua ma túy từ Nguyễn Thị Thanh Thuyết để sử dụng cá nhân.

Công an huyện Quảng Ninh đã ra quyết định bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Thuyết; bắt người phạm tội quả tang với Nguyễn Đức Phương, tạm giữ và niêm phong toàn bộ tang vật; đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án theo quy định.

Trước đó, ngày 8/8, các lực lượng chức năng liên ngành làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã tiến hành đón dừng xe ô tô mang biển kiểm soát 73A-052.67 do Nguyễn Thế Cường (sinh năm 1994, trú tại thị trấn Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) điều khiển để thực hiện việc đo thân nhiệt và khai báo y tế theo quy định. Trên xe có chở theo Trần Bảo Khanh (sinh năm 1992, trú tại xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình).

Tại thời điểm kiểm tra y tế, lực lượng chức năng nhận thấy Trần Bảo Khanh có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra hành chính và phát hiện trên người Trần Bảo Khanh có tàng trữ hơn 200 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến. Qua đấu tranh bước đầu, Khanh đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Các lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt giữ người, tạm giữ tang vật, phương tiện và bàn giao cho Công an huyện Lệ Thủy tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

>>Thu giữ 116 tấn cocaine trong chiến dịch bài trừ ma túy

               

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục