BNEWS Công an tỉnh Gia Lai, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh vừa phối hợp bắt giữ 5 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán 1,2 kg ma túy đá do Dương Hồng Thái cầm đầu.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh vừa phối hợp bắt giữ 5 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán 1,2 kg ma túy đá do Dương Hồng Thái (sinh năm 1988, trú tại thôn Tân An, xã Ia Sao, huyện Ia Grai) cầm đầu. Đây là vụ án có số lượng ma túy đá thu giữ được lớn nhất trên địa bàn Gia Lai từ trước đến nay.
Mới đây, Công an tỉnh Gia Lai đã triển khai lực lượng bắt quả tang 5 đối tượng gồm: Dương Hồng Thái; Lê Trang Mỹ Dung (sinh năm 1989, vợ Thái); Nguyễn Thị Mai Linh (sinh năm 1999; trú phường Phù Đổng, thành phố Pleiku); Nguyễn Huy Toàn (sinh năm 1989, trú phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) và Hà Công Tuấn (sinh năm 2001; trú thôn Tân Lập, xã Ia Sao, huyện Ia Grai) tại khu vực đường liên xã thuộc làng Rồi, xã Ia Phí, huyện Chư Păh. Các đối tượng này bị bắt khi vận chuyển ma túy đá từ tỉnh Kon Tum về Gia Lai bằng xe ô tô.
Mặc dù các đối tượng ngoan cố chống cự nhưng lực lượng chức năng đã khống chế kiểm tra, thu tang vật gồm 1,2 kg ma túy đá, 1 khẩu súng công cụ hỗ trợ, 5 viên đạn, 16 viên đạn AK, 1 xe ô tô bán tải, 79,5 triệu đồng, 6 điện thoại di động và một số tang vật liên quan.
Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định các đối tượng trên hoạt động với phương thức thủ đoạn tinh vi, manh động, có vũ khí nóng và thường xuyên sử dụng mạng xã hội nhằm tránh sự phát hiện, giám sát của các lực lượng chức năng.
Các đối tượng tạo vỏ bọc là người đi thu mua gỗ tạp, mua củi ở khu vực biên giới tỉnh Kon Tum, sử dụng nhiều loại phương tiện để vận chuyển ma túy nhằm che giấu hành vi phạm tội.
Thiếu tướng Rah Lan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã gặp gỡ, động viên và biểu dương cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vì đã có thành tích phá án nhanh chóng, dũng cảm.
Đồng thời, chỉ đạo đơn vị nhanh chóng phối hợp Công an tỉnh Kon Tum, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn vị liên quan tập trung điều tra, mở rộng; khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ khởi tố vụ án, khởi tố bị can, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Trước đó, hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, trong tháng 6/2021, công an tỉnh Gia Lai đã mở đợt cao điểm phòng, chống ma túy trên địa bàn, tăng cường rà soát, quản lý chặt chẽ đối tượng liên quan ma túy; đưa ra giáo dục trước cộng đồng 2 đối tượng, lập hồ sơ đưa 26 người nghiện đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm tư vấn và cai nghiện tỉnh; phối hợp các ngành chức năng thăm hỏi, động viên, giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế tái nghiện.
Thượng tá Nguyễn Lộc Oanh, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Gia Lai, cho biết, qua 1 tháng ra quân (tháng 6/2021), lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an toàn tỉnh phát hiện, bắt giữ 21 vụ, 30 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy (tăng 61,54% số vụ, tăng 100% số đối tượng so với tháng liền kề trước cao điểm), thu giữ 2 gói heroin, 26 viên thuốc lắc, 86 gói ma túy tổng hợp, 3 khẩu súng và một số tang vật, phương tiện khác.
Phát hiện 20 vụ, 79 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy (tăng 42,86% số vụ so thời gian liền kề); trong đó, xử lý nghiêm 6 vụ, 26 đối tượng tụ tập sử dụng ma túy tổng hợp tại quán karaoke, nhà nghỉ, khách sạn./.
- Từ khóa:
- Công an tỉnh Gia Lai
- Gia Lai
- ma túy
- ma túy đá
Tin liên quan
Đồng Nai tóm gọn 30 “quái xế” khi mới nhen nhóm
Phòng Cảnh sát giao thông Đồng Nai vừa ngăn chặn kịp thời một vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép ngay từ khi nhen nhóm.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtCựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và các bị cáo khác xin nộp thêm tiền khắc phục hậu quả
Luật sư bào chữa và các bị cáo có đề xuất Tòa tạm dừng để họ có thêm thời gian chuẩn bị tiền khắc phục hậu quả chung.
-
Kinh tế và pháp luậtCựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương bị đề nghị phạt 20 năm tù
Đối với nhóm bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị Tòa tuyên phạt bị cáo Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương) mức án 20 năm tù.
-
Kinh tế và pháp luậtVụ Viện Pháp y tâm thần Trung ương: Mâu thuẫn trong lời khai môi giới, đưa và nhận hối lộ
Ngày 29/9, phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương cùng 63 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương tiếp tục với phần thẩm vấn.
-
Kinh tế và pháp luậtTòa án Tối cao Mỹ tạm cho phép trục xuất người nhập cư sang nước thứ ba
Tòa án Tối cao Mỹ cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump tạm thời tiếp tục đưa người nhập cư bị trục xuất đến các nước thứ ba, trong khi xem xét tính hợp pháp của chính sách này.
-
Kinh tế và pháp luậtCựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái (cũ) bị phạt 16 năm 6 tháng tù
Chiều 29/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 10 bị cáo trong vụ án Vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ và Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại Yên Bái (cũ).
-
Kinh tế và pháp luậtGoogle kháng cáo yêu cầu chia sẻ dữ liệu của EU
Google đã kháng cáo quyết định của Liên minh châu Âu (EU) yêu cầu tập đoàn này hỗ trợ các đối thủ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và công cụ tìm kiếm tiếp cận một số dịch vụ, dữ liệu của Google.
-
Kinh tế và pháp luậtTây Ninh đổi cách thanh tra: Không chờ sai phạm mới xử lý
Nếu phát hiện và xử lý vi phạm là một nhiệm vụ quan trọng thì việc tổ chức thực hiện đầy đủ kết luận, kiến nghị thanh tra đang là vấn đề cần được Tây Ninh tập trung tháo gỡ.
-
Kinh tế và pháp luậtLàm rõ hành vi của 6 cựu giáo viên trong vụ lập hồ sơ khống tại Gia Lai
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, việc quản lý và sử dụng số tiền đã được thanh toán để xử lý vụ án theo quy định pháp luật.
-
Kinh tế và pháp luậtHOSE cảnh báo tình trạng giả mạo giấy phép, hợp đồng để lừa đảo nhà đầu tư
Theo HOSE, một số đối tượng đang sử dụng trái phép tên, hình ảnh và logo của Sở; đồng thời làm giả con dấu, chữ ký của lãnh đạo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước để tạo lập văn bản, tài liệu giả mạo












