Bất ổn thương mại "phủ bóng" lên thị trường chứng khoán châu Á

16:30' - 04/03/2025
BNEWS Thị trường chứng khoán châu Á ngày 4/3 đi theo đà giảm của Phố Wall, do nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận đánh thuế Mexico, Canada và Trung Quốc.

Các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch chiều 4/3, khi nhà đầu tư tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn trước những tác động có thể xảy ra từ các mức thuế mới mà Mỹ áp lên hàng hoá của Canada, Mexico và Trung Quốc. Động thái này làm dấy lên lo ngại về sự leo thang của căng thẳng thương mại toàn cầu.

Trong phiên này, chỉ số Nikkei 225 trên sàn giao dịch chứng khoán Tokyo đã có lúc giảm tới 2,6%, xuống mức thấp nhất kể từ ngày 18/9, trước khi thu hẹp mức giảm và đóng cửa giảm 95 điểm, tương đương 0,25%, ở mức 37.225 điểm.

Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 64,5 điểm, tương đương 0,28%, còn 22.941,77 điểm. Tuy nhiên, chỉ số Shanghai Composite trên sàn chứng khoán Thượng Hải tăng nhẹ 7,28 điểm, tương đương 0,22%, lên 3.324,21 điểm. Các cổ phiếu blue-chip của Trung Quốc đại lục giảm nhẹ 0,2%.

 
Thị trường chứng khoán châu Á đi theo đà giảm của Phố Wall trong phiên trước đó. Nguyên nhân là do nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận rằng mức thuế 25% đánh vào hàng hóa nhập khẩu từ Canada và Mexico sẽ có hiệu lực từ ngày 4/3, cùng với việc toàn bộ hàng Trung Quốc chịu thêm 10%, nâng tổng mức thuế bổ sung lên 20%. 

Thị trường cũng lo ngại về tác động tiêu cực đối với nền kinh tế Mỹ, đặc biệt là trong bối cảnh một loạt dữ liệu kinh tế yếu kém gần đây. Những lo ngại này càng gia tăng khi số liệu phát hành ngày 4/3 cho thấy giá sản xuất tại nhà máy của Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong gần ba năm và thời gian giao hàng nguyên vật liệu kéo dài hơn, cho thấy thuế nhập khẩu có thể sớm cản trở sản xuất.

Tuy nhiên, chứng khoán châu Á đã thu hẹp đà giảm ban đầu, nhờ sự trấn an từ phản ứng thận trọng của các nước bị áp thuế. Mặc dù vậy, Bắc Kinh và Ottawa đã ngay lập tức công bố các biện pháp trả đũa tương ứng.

Ông Wang Zhuo, đối tác của Shanghai Zhuozhu Investment Management, nhận định: "Thuế quan cao hơn của Trung Quốc có thể gây tổn hại cho chính nước Mỹ, vì họ cần hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc để giảm lạm phát”.

Tương tự, "thuế quan cao hơn đối với các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ cũng sẽ tác động tiêu cực đến Trung Quốc", nhưng các biện pháp đối phó là cần thiết về mặt chính trị, "vì vậy sẽ là khôn ngoan nếu thực hiện một số động thái mang tính biểu tượng mà không gây ra leo thang căng thẳng", ông Wang nói thêm.

Tại Việt Nam, đóng cửa phiên giao dịch 4/3, chỉ số VN-Index tăng 2,54 điểm (0,19%) lên 1.311,91 điểm, HNX-Index giảm 0,99 điểm (0,42%) xuống 237,35 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục