BNEWS Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm 4 lãnh đạo, cán bộ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Ea Kar.
Ngày 3/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk, liên quan đến các vụ phá rừng quy mô lớn tại một số xã của huyện Ea Kar do Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Ea Kar quản lý, cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm 4 lãnh đạo, cán bộ của công ty.
Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” vào ngày 2/12/2020 gồm: Nguyễn Hồng Mạnh (sinh năm 1968, trú tại huyện Ea Kar) – nguyên Giám đốc kiêm Chủ tịch công ty; Phan Văn Đức (sinh năm 1974, trú huyện Krông Pắk) – nguyên Phó Giám đốc phụ trách công tác quản lý và bảo vệ rừng; Nguyễn Văn Vũ (sinh năm 1975, trú tại thành phố Buôn Ma Thuột) - nguyên Trưởng phòng kỹ thuật quản lý và bảo vệ rừng) và Phạm Văn Kỳ (sinh năm 1962, trú tại huyện Ea Kar) – nguyên Phân trưởng phân trường 3. Theo cơ quan chức năng, các đối tượng là lãnh đạo, cán bộ có chức trách trong việc quản lý, bảo vệ rừng nhưng chưa làm tròn trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với cơ quan chức năng để quản lý, bảo vệ rừng; thiếu kiểm tra, giám sát trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nên để xảy ra tình trạng phá rừng nghiêm trọng, mua bán đất rừng trái phép trong thời gian dài gây bức xúc trong nhân dân. Khám xét nơi làm việc, nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu quan trọng của vụ án.Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.
Trước đó, tháng 3/2018, cơ quan chức năng đã phát hiện hàng loạt diện tích rừng phòng hộ tại tiểu khu 701 (thôn 16, xã Cư Bông, huyện Ea Kar) thuộc lâm phần Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Ea Kar quản lý bị chặt phá.Các đối tượng đã lợi dụng chủ trương khai thác rừng gãy đổ sau bão số 12 (năm 2017) để khai thác rừng trái phép.
Ngày 18/8/2019, qua công tác nắm tình hình, tổ công tác đặc biệt của Công an tỉnh Đắk Lắk đã vây bắt quả tang 4 đối tượng đang cưa hạ 6 cây gỗ lớn với tổng khối lượng gần 100m3 tại khu vực rừng thôn 15 (xã Cư Yang, huyện Ea Kar) thuộc lâm phần quản lý của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Ea Kar.Sau khi mở rộng điều tra, cơ quan chức năng phát hiện thêm 7 điểm tập kết gỗ lậu quy mô lớn, nằm rải rác ở các xã trên địa bàn huyện Ea Kar thuộc lâm phần của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Ea Kar.
Tổng khối lượng hơn 300m3 gỗ các loại, với tổng giá trị tài sản thiệt hại khoảng 1,2 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, khám nghiệm hiện trường các khu vực rừng thuộc quản lý của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Ea Kar ở các xã Cư Bông, Cư Yang, Cư Brông, Cư Elang (huyện Ea Kar), lực lượng Công an còn phát hiện trữ lượng bị khai thác trái phép khoảng 28.788 m3 gỗ.
Tổng số lượng gỗ bị khai thác trái phép tại các xã cùng số lượng gỗ bị phát hiện trước đó tại phân trường 1 là hơn 29.000 m3 gỗ các loại, có giá trị hơn 29 tỷ đồng.
Tháng 1/2020, cơ quan công an khởi tố và bắt tạm giam 4 nhân viên của phân trường 1 thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Ea Kar để điều tra về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"./.- Từ khóa:
- Công ty Lâm nghiệp Ea Kar
- phá rừng
- Đắk Lắk
- lâm tặc
Tin liên quan
Thủ tướng chỉ đạo kiểm tra, xử lý thông tin về phá rừng tại Lâm Đồng
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh về tình trạng phá rừng tại Lâm Đồng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtChủ tiệm giày dép ở Cần Thơ bị khởi tố vì bán hơn 1.500 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu
Công an Cần Thơ khởi tố Phạm Văn Tân, chủ hộ kinh doanh tại phường Ninh Kiều, sau khi phát hiện 1.520 giày, dép giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá hơn 200 triệu đồng.
-
Kinh tế và pháp luậtTăng cường quản lý vật thể bay, bảo đảm an toàn hàng không
zvụ việc 3 người thả diều sáo gắn đèn chớp gần sân bay Tân Sơn Nhất cho thấy cần tăng cường quản lý, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định về an toàn hàng không.
-
Kinh tế và pháp luậtAi Cập: Lượng tin giả tăng 113% trong nửa đầu năm 2026
Báo cáo tháng 7 được công bố ngày 13/8 của Trung tâm Truyền thông Nội các Ai Cập nhận định sự gia tăng số lượng tin giả chủ yếu xuất phát từ các cuộc khủng hoảng khu vực.
-
Kinh tế và pháp luậtNhận được tiền từ tài khoản lạ và lời khuyên của công an
Nhận 107 triệu đồng từ tài khoản lạ, một người dân ở phường Vị Thanh, Cần Thơ chủ động báo Công an và phối hợp hoàn trả toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm.
-
Kinh tế và pháp luậtHà Nội xử lý các trường hợp đăng tải, tương tác với thông tin xấu độc trên mạng xã hội
Công an Hà Nội tăng cường xử lý vi phạm trên không gian mạng, trong đó một trường hợp ở xã Phú Cát bị phạt 12,5 triệu đồng vì đăng thông tin sai sự thật.
-
Kinh tế và pháp luậtXử phạt chủ xe ô tô gần 500 triệu đồng do vi phạm giao thông gần 100 lỗi
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ sở hữu xe ô tô BKS 29A-647.21, với 96 lần vi phạm giao thông được hệ thống camera giám sát AI ghi nhận.
-
Kinh tế và pháp luậtCần Thơ mở rộng mô hình xã, phường không ma túy
Xây dựng xã, phường không ma túy không thể dừng ở việc đạt một danh hiệu, mà phải trở thành quá trình thường xuyên nhằm làm sạch địa bàn, ngăn ma túy phát sinh từ sớm, từ xa.
-
Kinh tế và pháp luậtVụ Công ty AIC ở Cà Mau: Nguyễn Thị Thanh Nhàn lĩnh 10 năm tù
Hiện, 2 bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Trần Mạnh Hà đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an truy nã quốc tế.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố các đối tượng kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu thời trang nổi tiếng
Theo thông tin từ Công an thành phố Cần Thơ, Công an thành phố đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Phương Duy và Huỳnh Thanh Dương.












