Bắt vụ vận chuyển 8 kg vàng và 100 triệu tiền Riel trái phép qua biên giới

13:22' - 11/03/2017
BNEWS Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (Cục Hải quan An Giang) vừa bắt vụ vận chuyển 8 kg vàng và 100 triệu tiền Riel trái phép qua biên giới sáng 11/3.
Số tang vật gồm 8 kg vàng và 100 triệu tiền Riel bị tạm giữ để điều tra. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (Cục Hải quan An Giang) cho biết, vào khoảng 7 giờ 15 phút ngày 11/3, Chi cục này phối hợp với các lực lượng chức năng khu vực Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (An Giang) tiến hành kiểm tra hành chính bà Vuoch Hea (sinh năm 1957), ngụ ở xã Preah Bat Chon Chum, huyện Kirivong, tỉnh Takeo (Vương quốc Campuchia) khi bà này đang điều khiển xe gắn máy qua khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia do có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bà Vuoch Hea mang theo trong người 100 triệu Riel (tiền Campuchia, tương đương 570 triệu Việt Nam đồng) nên mời về trụ sở Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (Cục Hải quan An Giang) làm việc.

Đối tượng Vouch Hea cùng số tang vật tại trụ sở Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Tại đây, bà Vuoch Hea lấy từ trong dây thắt lưng ra 8 miếng kim loại màu vàng loại 9999 (nghi vàng) với tổng trọng lượng 8 kg. Bà Vuoch Hea khai nhận đây là lần đầu tiên bà thực hiện việc vận chuyển tiền và vàng với số lượng lớn qua biên giới Việt Nam.

Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên đã lập biên bản, tạm giữ tang vật, phương tiện để tiếp tục điều tra làm rõ./.

>>> Diễn biến mới trong phiên xử vụ mua bán trái phép xuyên quốc gia 1.415 bánh heroin

>>> Điện Biên: Bắt quả tang hai đối tượng vận chuyển trái phép heroin

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục