Bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

10:31' - 01/09/2021
BNEWS Sáng 1/9, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Đà Nẵng khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề).

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND đã thống nhất bầu thêm hai Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Cụ thể, hai cán bộ được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng là: ông Trần Phước Sơn (Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu) và bà Ngô Thị Kim Yến (Thành ủy viên, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng).

Theo quy định, sau khi được HĐND thành phố Đà Nẵng bầu, kết quả này phải chờ Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn, người được bầu mới chính thức đảm nhiệm chức vụ. Hiện tại, UBND thành phố Đà Nẵng đang có hai Phó Chủ tịch là ông Hồ Kỳ Minh và ông Lê Quang Nam, sau khi kiện toàn sẽ có đầy đủ 4 Phó Chủ tịch.

Ông Trần Phước Sơn sinh ngày 2/9/1972, quê quán: xã Duy Châu (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), là Thạc sĩ Kinh tế phát triển, cử nhân Đại học chuyên ngành Quản lý kinh tế, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, ông Trần Phước Sơn từng giữ các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu...
Bà Ngô Thị Kim Yến sinh ngày 19/9/1969, quê quán: xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng), là Bác sĩ chuyên khoa cấp II Quản lý Y tế, Thạc sĩ Kinh tế Y tế, cử nhân Đại học chuyên ngành Bác sĩ đa khoa, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, bà Ngô Thị Kim Yến từng giữ các chức vụ: Đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011-2016, đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng...
Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết, tuy thành phố đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, nhưng do yêu cầu cấp thiết về công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch và công tác cán bộ, Thường trực HĐND thành phố triệu tập Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) để quyết nghị hai nội dung quan trọng.

Đó là, HĐND thành phố thực hiện công tác cán bộ theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy nhằm kiện toàn nhân sự, bầu hai chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố theo quy định.

Bên cạnh đó, các đại biểu HĐND thành phố nghe lãnh đạo UBND thành phố báo cáo tình hình thực hiện các chủ trương, chính sách đã được thông qua liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Từ Kỳ họp thứ 2 đến nay (ngày 12/8/2021), Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng đã ra 3 chính sách liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 và được UBND thành phố lập tức triển khai.

HĐND thành phố đã thống nhất theo đề xuất của UBND thành phố hỗ trợ lương thực và nhu yếu phẩm trị giá 500.000 đồng/hộ cho các hộ chính sách, người có công và hộ dân khó khăn (tổng số 50.651 hộ).

Bên cạnh đó, HĐND thành phố Đà Nẵng đã có công văn thống nhất hỗ trợ người dân trong bối cảnh thành phố thực hiện giãn cách cấp độ cao với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 91 tỷ đồng.

HĐND thành phố thông qua việc hỗ trợ 1 lần đối với lực lượng Ban điều hành khu dân cư, khu chung cư, tổ, thôn thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch (trừ đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương nhà nước) với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người.

Từ đầu tháng 5/2021 đến nay, thành phố Đà Nẵng tập trung triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đặc biệt, từ ngày 16/8/2021, toàn thành phố đã áp dụng những biện pháp phòng, chống dịch mạnh mẽ, tăng cường giãn cách xã hội, tạm dừng các hoạt động không thiết yếu, dừng việc di chuyển của người dân với phương châm “ai ở đâu thì yên ở đó”.

Có thể nói, đây là giai đoạn khó khăn nhất đối với hệ thống chính trị và nhân dân thành phố. Với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự tin tưởng, ủng hộ của cử tri, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, thành phố Đà Nẵng đã có những bước đi hợp lý, quyết đoán và bước đầu kiểm soát được dịch bệnh./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục